TTVH Online

Arsene Wenger: ‘Oezil, đừng sợ! Bergkamp từng đá hỏng penalty quan trọng trước Man United'

21/02/2014 21:02 GMT+7

HLV của Arsenal Arsene Wenger đã lên tiếng động viên Mesut Oezil, cầu thủ đang bị báo chí Anh xoáy vào khai thác sau khi đá rất tệ trước Bayern Munich tại Champions League.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV của Arsenal Arsene Wenger đã lên tiếng động viên Mesut Oezil, cầu thủ đang bị báo chí Anh xoáy vào khai thác sau khi đá rất tệ trước Bayern Munich tại Champions League.

Mesut Oezil đã trở thành trung tâm tranh cãi sau trận thua 0-2 của Arsenal trước Bayern. Anh đá hỏng 1 quả phạt đền và phản ứng với nhắc nhở của đồng đội Flamini ngay trên sân. Qua trang Facebook cá nhân, tiền vệ này đã lên tiếng xin lỗi vì đã đá hỏng quả phạt đền quý giá của Arsenal, khiến đội bóng lâm vào khó khăn.

HLV Arsene Wenger, trong phát biểu mới nhất trước trận gặp Sunderland đã lên tiếng động viên số 11 của ông. “Mọi chuyện đã kết thúc với cậu ấy từ bây giờ? Chắc chắn là không. Bởi vì 48 giờ là khoảng thời gian ngắn để mọi thứ chấm dứt, để nỗi thất vọng tan biến. Cậu ấy cho thấy rằng sẽ vượt qua chuyện này”, Wenger nói.

“Cậu ấy đã xin lỗi sau trận đấu, nhưng tôi không nghĩ là mọi người bị sốc (về chuyện Oezil đá hỏng phạt đền) vì thật ra sau khi cậu ấy đá hỏng phạt đền, Bayern Munich cũng đá hỏng đấy thôi. Cách cậu ấy thực hiện các quả phạt đền hơi khác thường nên mọi người có vẻ không được hiểu kỹ cho lắm, nhưng ai mà chẳng có thể đá hỏng phạt đền”.

“Đấy là cách cậu ấy thích làm, dù bạn có chấp nhận hoặc không. Cậu ấy thích thực hiện các quả phạt đền theo cách riêng của mình”.

Oezil thực ra không phải là chuyên gia đá phạt đền của Arsenal, mà vẫn còn đứng sau Mikel Arteta và Olivier Giroud, hai cầu thủ đều không thi đấu vào thứ Tư, trong danh sách ưu tiên được đá phạt đền của ông Wenger. Khi được hỏi rằng liệu có để Oezil tiếp tục đá phạt đền hay không, Wenger nói: “Tôi tin là lúc này các bạn phải để cậu ấy trấn tĩnh lại đã”.

“Tôi đã từng thấy những trường hợp như vậy trước đây, như Dennis Bergkamp từng đá hỏng một quả phạt đền quan trọng năm 1999 (với Man United) và sau đó từ chối thực hiện các quả phạt đền trong một thời gian, nhưng sau đó cậu ấy đã tiếp tục thực hiện các quả phạt đền. Có những người bị ảnh hưởng nặng nề sau các tai nạn như vậy, nhưng vài người thì không quan tâm và mạnh mẽ đứng lên. Nó phụ thuộc vào cách bạn cảm nhận”.

Trong trận gặp Sunderland sắp tới Arsenal sẽ không có sự phục vụ của Kieran Gibbs vì chấn thương nên ông Wenger có thể sẽ xoay vòng đội hình. Giroud đã đá dự bị trước Bayern Munich cũng có thể đá chính trước Sunderland. Cầu thủ người Pháp đang chịu áp lực tâm lý khi scandal anh qua đêm với một cô người mẫu chỉ 1 tiếng trước trận gặp Palace bị phanh phui.

“Chúng ta, ai cũng có điểm yếu, điểm mạnh”, ông Wenger nói về Giroud, “vài cầu thủ khi gặp vấn đề ngoài sân cỏ thường lấy thành tích trên sân để chứng tỏ để quên đi các rắc rối. Vài người thì khác, nhưng cậu ấy thuộc mẫu luôn tập trung toàn bộ vào bóng đá”.

Gia Hưng
Theo Guardian

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN