TTVH Online

Man United: Hãy để Januzaj tự xác định tương lai

20/02/2014 08:51 GMT+7

Adnan Januzaj không được chọn lựa nơi anh sinh ra, nhưng hãy để anh chọn lựa nơi mà mình phục vụ.

(Thethaovanhoa.vn) - Adnan Januzaj không được chọn lựa nơi anh sinh ra, nhưng hãy để anh chọn lựa nơi mà mình phục vụ.

Anh, Kosovo, Bỉ, TNK, Albania, đó là danh sách những ĐTQG mà Januzaj có thể khoác áo. Chính vì có quá nhiều lựa chọn, hiện giờ cầu thủ mới 19 tuổi này đang bị chú ý và bị lôi kéo dữ dội. Chẳng hạn với trường hợp ĐT Anh. “Chúng tôi vẫn đang đối thoại với FIFA”, HLV Roy Hodgson tiết lộ khi được hỏi về Januzaj. Nghiêm túc mà nói, cuộc tranh giành Januzaj đã trở thành một sự kiện quốc tế thật sự, với quá nhiều ồn ào.

Januzaj không giống như trường hợp Almunia

Với tình hình chính trị khá lộn xộn ở Kosovo hiện giờ, họ sẽ khó thể chơi trận giao hữu quốc tế đầu tiên, gặp Haiti vào tháng tới như dự kiến. Đó sẽ là một trận đấu nhiều cảm xúc với anh, bởi gia đình Januzaj từng trải qua cuộc chiến đòi độc lập đẫm máu của Kosovo vào những năm 1990, cũng là lý do chính khiến quốc gia non trẻ này hy vọng có được anh.

Rồi còn ĐT Bỉ, nơi Januzaj ra đời vào ngày 5/2/1995. Ở đó, HLV ĐT Bỉ Marc Wilmots là người có tiếng nói quan trọng nhất, và có lẽ cũng có sức nặng nhất với Januzaj.

Wilmots có thể nhắc lại cuộc tranh luận “người Anh là người Anh” mà HLV Ray Clemence đã nêu ra về trường hợp Manuel Almunia năm 2008. Trong tác phẩm “FA Confidential” (Những điều bí mật của FA), Clemence, một cựu giám đốc phụ trách đối ngoại của LĐBĐ Anh FA, tiết lộ Sven Goran Eriksson từng muốn Carlo Cudicini (người Ý), Steed Malbranque, Louis Saha (đều Pháp) và Edu (Brazil) nhập quốc tịch Anh.

Clemence đặc biệt phản đối trường hợp Cudicini do ông muốn để chỗ cho các thủ thành trẻ người Anh. Hồi năm 2008, Fabio Capello đã công khai ông sẽ xem xét gọi lên tuyển Almunia, nếu anh có hộ chiếu Anh. HLV người Ý không hối thúc điều đó, nhưng ông sẽ xem xét nếu có thể gọi Almunia.

Dễ hiểu là điều đó gặp phải sự phản đối từ dư luận và Clemence, khi đó là HLV thủ môn ở ĐT Anh. “Tôi muốn những thủ môn người Anh ở ĐT Anh”, ông nói. “Đơn giản vậy thôi”. Nhưng phải chăng lần này khác, vì người được chọn lựa là Januzaj?

Đã có nhiều tiền lệ

Thật ra, tuyển Anh không hề thiếu những tuyển thủ quốc gia sinh ở nước ngoài. Một ví dụ nhiều người biết là Graeme Le Saux. Sinh ở St Helier, Jersey, một hòn đảo thuộc Anh lẻ loi tại eo biển Anh, đã chơi 36 trận cho ĐT Anh. Trước khi lựa chọn lá cờ thánh George, Le Saux cũng đã có thể chơi cho xứ Wales, Scotland, Bắc Ireland hay Pháp.

Tony Dorigo, một thành viên của ĐT Anh ở World Cup 1990, sinh ở Melbourne, Úc. Anh có hộ chiếu Anh theo luật cư trú và lựa chọn chơi cho ĐT Anh. Bố của Dorigo là một người Ý, mẹ là người Úc, khá giống với trường hợp Januzaj hiện giờ.

Các quốc gia khác cũng không thiếu những trường hợp chọn quốc tịch nổi tiếng. Odenke Abbey, sinh ở Ghana năm 1968, đã vô địch World Cup cùng ĐT Pháp 30 năm sau đó. Vào năm 1998, anh đã đổi tên thành Marcel Desailly, một cái tên hẳn bạn sẽ thấy quen thuộc hơn. Desailly không phải là người duy nhất của thế hệ vàng son đó tỏa sáng trong màu áo ĐT Pháp. Lilian Thuram, hậu vệ phải, sinh ở Guadeloupe. Christian Karembeu sinh ở New Caledonia, còn Patrick Vieira gốc Senegal.

Với ĐT TBN, thành công ở EURO 2008 bắt đầu với Marcos Senna, sinh ở Sao Paulo, Brazil. Senna, có 28 trận cho ĐT “quê hương thứ hai”, là cầu thủ nhập tịch thứ 40 trong lịch sử ĐT TBN.

Trong thời đại toàn cầu hóa này, ranh giới về quốc tịch đang ngày càng trở nên mong manh. Vì thế, nếu Januzaj lựa chọn khoác áo ĐT Anh, Kosovo hay Bỉ, đó không nên là vấn đề gây tranh cãi, và cũng chẳng cần tìm hiểu lý do tại sao.

Vài nét về Adnan Januzaj

- Sinh ra tại Brussels (Bỉ) năm 1995 trong một gia đình có gốc gác Kosovo - Albania.

- Gia nhập đội trẻ Anderlecht năm 2005, và trải qua 6 năm tại đây trước khi chuyển đến Man United năm 2011.

- Gây ấn tượng mạnh với Sir Alex ở cấp độ trẻ và được đưa lên đội một ở cuối mùa giải 2012-13. Anh ngồi dự bị ở trận gặp West Brom hồi tháng 5/2013, nhưng không được vào sân.

- Januzaj ghi bàn đầu tiên cho Man United trong trận giao hữu trước mùa tại Hồng Kông (Trung Quốc), trước khi chính thức ra mắt ở trận thắng Wigan tại Community Shield. Trong trận đá chính đầu tiên, làm khách Sunderland vào ngày 5/10, anh là tác giả của một cú đúp giúp Man United thắng 2-1.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN