TTVH Online

Phương pháp của Simeone và nỗi đau Argentina

19/02/2014 14:52 GMT+7

Cá tính và cách tiếp cận trận đấu “thô kệch” của Diego Simeone khiến ông không phải là người được yêu mến ở Argentina. Nhưng với các CĐV Atletico, ông đang là vị cứu tinh của họ.

(Thethaovanhoa.vn) - Cá tính và cách tiếp cận trận đấu “thô kệch” của Diego Simeone khiến ông không phải là người được yêu mến ở Argentina. Nhưng với các CĐV Atletico, ông đang là vị cứu tinh của họ.

Khi Simeone tiếp quản Atletico cách đây hơn 2 năm, đội bóng chỉ hơn nhóm xuống hạng 4 điểm. Nhưng giờ họ đang bằng điểm Real và Barca trong cuộc đua tới chức vô địch Liga và chuẩn bị bước vào vòng 1/8 Champions League với tư thế “cửa trên” trước Milan.

Phương pháp của Simeone

Chiến lược gia người Argentina đã nhiều lần lặp đi lặp lại rằng đội bóng của ông “sống trong từng trận đấu”. Đó là triết lý của Simeone kể từ khi ông nắm Atletico. Mỗi ngày, các cầu thủ Atletico luyện tập với cường độ rất cao trong 45 phút dưới sự quan sát của ông. Họ tập luyện đúng như cách họ chơi bóng: cống hiến mọi thứ có thể trên sân cỏ. Phong cách chơi của Atletico có thể không đẹp mắt nhưng họ là đội chơi bóng với sự đam mê và xả thân, giống như tính cách của Simeone.

“Tôi hoàn toàn là một người chuyên nghiệp, nhưng ở khía cạnh tình cảm, thật khó để chấp nhận bởi bạn phải xa những người thân của mình”. Simeone là vậy. Ông sẵn sàng chịu thiệt thòi về mặt tình cảm để hoàn toàn tập trung cho công việc. Thậm chí, ông còn bị coi là “gỗ đá”.

Simeone miêu tả phong cách chơi bóng của ông giống như một người “giữ một con dao trong mồm”, tức sẵn sàng xả thân bất cứ lúc nào. Và có lẽ không cầu thủ Atletico nào lại khái quát được triết lý chơi bóng của Simeone như Diego Costa, một tiền đạo to cao, dữ dẵn và lúc nào cũng trông như thể sắp lao vào đấm đối phương.

Simeone là một “vị Thánh” trong mắt các CĐV Atletico, nhưng ở Argentina, ông không phải là người được yêu mến. Ông có thành tích vui buồn lẫn lộn khi huấn luyện ở quê nhà: vô địch với Estudiantes và River, nhưng cũng từng xếp bét bảng với River và gặp nhiều khó khăn ở San Lorenzo. Nhưng đó không phải là lý do chính. Người Argentina mỉa mai phong cách huấn luyện của ông là “bị Âu hóa”.

Ông cũng bị chỉ trích là hay khoa chân múa tay với các cầu thủ trong trận đấu. Nhưng Simeone bào chữa: “Khi Guardiola và Mourinho thất bại, họ cũng làm vậy giống tôi đấy thôi”.

Simeone nhớ rằng ông từng đọc một bài báo ở Argentina sau khi Atletico đè bẹp Chelsea 4-1 trong trận tranh Siêu cúp châu Âu. Và trong số 10 bình luận dưới bài báo, thì có đến 8 là tiêu cực. “Tại sao chúng ta lại luôn thích chỉ trích mọi người ở Argentina?”, Simeone tự hỏi.

Derby của Simeone

Không phải một, mà Simeone sẽ có 2 trận derby khi Atletico của ông gặp Milan của Clarence Seedorf ở San Siro. Khi còn khoác áo Atletico, Simeone từng đối đầu Seedorf, khi đó còn chơi cho Real Madrid, trong trận derby thành Madrid. Và khi chuyển sang khoác áo Inter, ông cũng không ít lần tham dự trận derby thành Milano với đối thủ cùng thành phố Milan. Do đó, trận đấu đêm nay sẽ rất đặc biệt với Simeone khi HLV người Argentina gặp lại Milan tại San Siro và đối thủ bên kia chiến tuyến sẽ là “cựu thù” Seedorf.

Các milanista hẳn không thể quên được Simeone khi chính ông là người đã lập cú đúp giúp Inter đánh bại Milan với tỷ số 3-0 hôm 22/3/1998 trong một trận derby chênh lệch. Một cuộc tàn sát tương tự cũng có thể xảy ra đêm nay khi Atletico được đánh giá cao hơn Milan rất nhiều, dù đội bóng Italy có lợi thế sân nhà.

Hơn nữa, trên băng ghế huấn luyện, Simeone chỉ phải gặp một “tay mơ” trên ghế huấn luyện là Seedorf, người sẽ có trận ra mắt ở đấu trường châu Âu với tư cách của một HLV. Tuy vậy, cuộc đấu trí giữa họ cũng rất đáng được chờ đợi khi họ là hai hình mẫu HLV hoàn toàn trái ngược. Simeone trung thành với lối chơi thực dụng, coi trọng kết quả, trong khi Seedorf muốn đội bóng của ông không chỉ chơi đẹp mà còn phải thắng đẹp. 

3 Diego Simeone từng ghi 3 bàn vào lưới Milan trong giai đoạn 1997-1999 khi khoác áo Inter. Ông là người mở tỷ số trong trận hòa 2-2 với Milan hôm 22/11/1997 và sau đó lập cú đúp ở trận thắng 3-0 của Inter hôm 22/3/1998.

2,15 Số điểm trung bình mà Simeone giành được mỗi trận khi dẫn dắt Atletico là 2,15. Ông đã dẫn dắt Atletico 127 trận, trong đó có 83 trận thắng, 24 trận hòa và 20 thất bại.

106 Simeone đã có 106 trận khoác áo ĐT Argentina trong giai đoạn 1988-2002 và ghi được 11 bàn thắng.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN