TTVH Online

Pep Guardiola nhận lương cao gấp đôi HLV Jupp Heynckes!

15/02/2014 13:35 GMT+7

Theo tiết lộ từ Sport Bild, tạp chỉ thể thao của nước Đức, mức lương của HLV Pep Guardiola hiện nay là 17,5 triệu euro/một mùa bóng, chưa kể tiền thưởng kèm theo các danh hiệu.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tiết lộ từ Sport Bild, tạp chỉ thể thao của nước Đức,  mức lương của HLV Pep Guardiola hiện nay là 17,5 triệu euro/một mùa bóng, chưa kể tiền thưởng kèm theo các danh hiệu.

Đây là mức lương cao nhất thế giới dành cho một nhà cầm quân, cao hơn cả Jose Mourinho, Carlo Ancelotti và Arsene Wenger, thậm chí gấp ba lần Tata Martino, đương kim HLV của FC Barcelona (5.5 triệu euro/năm).

Thực ra, từ trước tới nay, cựu HLV của đội bóng xứ Catalunya là một người cực kỳ kín tiếng về mức thu nhập của mình, bởi thế khi ông rời Barca để nghỉ ngơi một năm và sau đó đến với Bayern, không ai biết chính xác ông nhận mức lương nào. Chỉ có tin đồn là 12 triệu euro/năm.

Tuy nhiên, sau sáu tháng chiến lược gia người Tây Ban Nha dẫn dắt đội bóng hùng mạnh nhất nước Đức và thế giới hiện nay,  tạp chí Sport Bild, trực thuộc tờ nhật báo Bild có số lượng phát hành tới bốn triệu bản/ngày, đã tiết lộ mức lương chính thức là 17,5 triệu euro/năm. Với hợp đồng ba năm, mức thu nhập của Pep lên tới 51 triệu euro, một con số ít ai nghĩ tới.


Việc tạp chí Sport Bild tiết lộ thông tin nói trên đã gây ra áp lực lớn cho Guardiola và cho cả Bayern, bởi vì mức lương này cao gấp hai lần người tiền nhiệm của ông là Jupp Heynckes, người đã cùng Bayern có cú ăn ba lịch sử ở mùa bóng trước, hoặc cao hơn hai lần mức lương của Carlo Ancelotti tại Real Madrid (7 triệu euro/năm).

Nên nhớ mức lương của Pellegrini (Manchester City) chỉ là 4,2 triệu euro/năm, Simeone (Atletico) 2,5 triệu và Vicente del Bosque (HLV trưởng ĐTQG Tây Ban Nha) 2,3 triệu.

Nếu lương gắn liền với các danh hiệu, tân HLV của Barcelona cũng sẽ phải có “cú ăn ba” ở mùa bóng này là Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và Champions.

Còn nhớ, ngay trong mùa bóng đầu tiên dẫn dắt Barca, Pep Guardiola đã có “cú ăn sáu” lịch sử gồm Liga, Cúp Nhà vua, Champions, Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu và Cúp Thế giới các CLB.

Khang Chi
Theo Bild

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN