TTVH Online

CẬP NHẬT tin sáng 11/2: ‘Man United đá như một CLB hạng 5’, Mourinho chỉ trích Man City 'ăn xổi'

11/02/2014 07:30 GMT+7

Hậu vệ của Fulham cho rằng “Man United chơi bóng như một CLB hạng 5” và Mourinho chỉ trích Man City chỉ biết xây dựng thành công ngắn hạn là những tin chính trong buổi sáng ngày 11/2.

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ của Fulham cho rằng “Man United chơi bóng như một CLB hạng 5” và Mourinho chỉ trích Man City chỉ biết xây dựng thành công ngắn hạn là những tin chính trong buổi sáng ngày 11/2.

“Man United chơi bóng như một CLB hạng 5”

Hậu vệ Dan Burn của Fulham đã so sánh lối chơi của Man United với phong cách bóng đá của giải Conference (hạng 5 nước Anh, giải bán chuyên nghiệp) sau trận hòa 2-2 của “Quỷ đỏ” với Fulham tại Old Trafford hôm qua.

Đội bóng của HLV David Moyes đã thực hiện số đường tạt bóng kỉ lục (81 đường) nhưng vẫn không thể giành chiến thắng. “Tôi chỉ có thể nói rằng tôi chưa từng bao giờ phải đánh đầu nhiều như thế kể từ khi chơi ở giải Conference", cầu thủ từng chơi cho đội bóng bán chuyên nghiệp Darlington chia sẻ.

“Chúng tôi biết rằng mình sẽ phải phòng ngự rất tốt trong vòng cấm. Chúng tôi đã thắt chặt khoảng trống giữa bộ tứ hậu vệ. Các hậu vệ cánh đã luôn để ý tới những cầu thủ chạy biên Họ có rất nhiều cú tạt bóng, nhiều cơ hội và tình huống. Nhưng bàn thắng thứ hai thực sự là may mắn.”

PSG gặp khó trong việc chiêu mộ Ivanovic

PSG đang theo đuổi hậu vệ Branislav Ivanovic của đội bóng thành London Chelsea. Cầu thủ người Serbia là một cái tên quan trọng ở sân Stamford Bridge. Anh đang tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với Chelsea và rất muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng.


PSG khó lòng cướp người Chelsea - Ảnh: Getty

HLV Laurent Blanc của PSG muốn bổ sung thêm một hậu vệ phải. 3 mục tiêu được ông nhắm tới là Ivanovic của Chelsea, Pablo Zabaleta của Manchester City và Mathieu Debuchy của Newcastle.

Tuy nhiên, khả năng chiêu mộ thành công Ivanovic của PSG là không cao bởi với mức lương 120.000 bảng/tuần cùng hợp đồng hiện có thời hạn 2 năm, hậu vệ này không thể mong muốn nhiều hơn nữa.

Newcastle muốn xếp trên Man United

Newcastle đang đứng thứ 8 trên BXH Premier League. Họ đã bị loại khỏi 2 giải đấu Cúp, nhận 2 thất bại ở derby và vừa bán đi cầu thủ tốt nhất (Yohan Cabaye) mà không có sự thay thế tương xứng. Đó là lý do nhiều người nói rằng mùa giải của Newcastle coi như đã sớm kết thúc. Nhưng HLV Alan Pardew không nghĩ vậy. Đội bóng của ông vẫn còn mục tiêu.


Pardew muốn đứng cao hơn Man United - Ảnh: Getty

Pardew chia sẻ: “Bạn không bao giờ an toàn trước nguy cơ xuống hạng cho tới khi bạn có 40 điểm. Vì thế, chúng tôi vẫn chưa an toàn. Newcastle có sự tự trọng của những nhà chuyên nghiệp. Kết quả trận Man United - Fulham cổ vũ chúng tôi bởi nó cho chúng tôi cơ hội bắt kịp họ. Kết thúc mùa giải cao hơn họ là một phần thưởng. Đó là điều đang kích thích chúng tôi vào lúc này.”

Mourinho: Man City chỉ xây dựng thành công ngắn hạn

HLV Jose Mourinho lại tiếp tục màn tâm lý chiến của ông khi chỉ trích Man City là đội bóng đang xây dựng thành công ngắn hạn. Mourinho tin rằng ông đã chi tiêu rất khôn ngoan trong tháng Một để đối phó với Luật công bằng tài chính trong khi Man City lại chi tiêu bất chấp đạo luật ấy.

Mourinho khẳng định: “Họ (City) có một đội hình tốt trong hiện tại, không phải trong 10 năm tới. Nhưng trong 3 tới 4 năm nữa, với kinh nghiệm, tiềm năng, sức mạnh, họ không lo lắng về đạo luật công bằng tài chính.”


Mourinho lại tâm lý chiến - Ảnh: Getty

“Ông Pellegrini là một kĩ sư và ông ấy không cần máy tính để tính ra con số này. Mata được bán với giá 37 triệu bảng, De Bruyne với giá 18 triệu bảng. Đó là 55 triệu. Chelsea cũng mua Matic với 21 triệu và Salah với 11 triệu. 55 triệu trừ 32 là 23 triệu bảng. Chelsea dương 23 triệu bảng ở mùa Đông. Ông ấy chẳng cần máy tính để tính ra điều này.”

4 nữ tuyển thủ quốc gia Iran bị cấm thi đấu vì là người chuyển giới

The Telegraph tiết lộ Liên đoàn bóng đá Iran đã tiến hành kiểm tra hàng loạt tuyển thủ nữ sau khi có thông tin khẳng định một số cầu thủ hàng đầu của bóng đá nữ nước này, trong đó có 4 thành viên tuyển quốc gia, có thể là đàn ông chưa hoàn thành quá trình phẫu thuật chuyển giới hoặc đã bị rối loạn phát triển giới tính.

Các CLB ở Iran nếu muốn kí hợp đồng với một cầu thủ nữ sẽ phải tiến hành kiểm tra giới tính. Những trường hợp không thể chứng minh mình là nữ sẽ không thể tham gia thi đấu “cho tới khi được điều trị y tế. Đó là khẳng định của ông Ahmad Hashemian, người đứng đầu bộ phận y tế của Liên đoàn bóng đá Iran.


Đội tuyển nữ Iran - Ảnh: Getty

Tổng cộng, đã có 7 cầu thủ bị cấm thi đấu ở hệ thống chuyên nghiệp của Iran vì không vượt qua bài kiểm tra giới tính.

Barca muốn Messi nhận lương cao nhất thế giới

Phó Chủ tịch Barcelona Josep Maria Bartomeu khẳng định ông chưa từng nghi ngờ Lionel Messi đồng thời tin rằng siêu sao người Argentina đã “tạo ra sự khác biệt” cho Barca trong cuộc đua vô địch mùa này.

Bartomeu chia sẻ: “Chúng tôi không hề lo lắng về cậu ấy. Tất cả có quyền đưa ra ý kiến của mình. Nhưng chúng tôi ở gần cậu ấy hơn những kẻ đang nói và viết (ngoài kia).”


Messi vẫn xuất chúng - Ảnh: Getty

“Cậu ấy tạo ra sự khác biệt và đã thể hiện điều đó ngày hôm qua trong một điều kiện rất ngặt nghèo.”

“Leo sẽ có một hợp đồng. Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và chúng tôi muốn cậu ấy trở thành người được trả lương cao nhất thế giới.”

Raphael  Varane chính thức trở lại trong tuần này

Thông tin từ Tây Ban Nha khẳng định hậu vệ Raphael Varane sẽ trở lại đội hình xuất phát của Real Madrid trong tuần này. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ hành quân tới sân Vicente Calderon để chơi trận bán kết lượt về Cúp nhà Vua với Atletico Madrid. Thắng lợi 3-0 ở lượt đi mang tới lợi thế rất lớn cho đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti.


Real sắp có "viện binh" quan trọng - Ảnh: Getty

Varane đã ngồi ngoài từ 9/11 sau một chấn thương đầu gối. Anh đã trở lại tập luyện được một thời gian. AS tin rằng Ancelotti sẽ tạo cơ hội cho tài năng trẻ này trở lại đội hình xuất phát.

Sự có mặt của Varane là rất cần thiết trong bối cảnh cả Sergio Ramos và Pepe đều đang bị treo giò.

Hàng loạt công thần sẽ rời Inter vào cuối mùa

Hàng loạt công thần của Inter Milan vừa lên tiếng khẳng định họ sẽ ra đi vào cuối mùa giải.

Người đầu tiên lên tiếng là hậu vệ kì cựu Walter Samuel. Anh thừa nhận với Sky Sport Italia rằng mình sẽ ra đi vào cuối mùa giải. Ngoài Samuel, Javier Zanetti, Diego Milito và Esteban Cambiasso cũng đang sống những ngày cuối cùng ở Giuseppe Meazza.


Ngày chia tay sắp đến - Ảnh: Getty

Với riêng Cambiasso, một hợp đồng đang được xúc tiến. Nhưng Inter sẽ chỉ giữ tiền vệ phòng ngự này ở lại nếu anh chấp nhận giảm một nửa mức lương 4,5 triệu euro/mùa hiện tại.

Cả 4 cái tên kể trên đều là những cầu thủ có đóng góp to lớn cho Inter Milan. Họ chính là hạt nhân trong chức vô địch Champions League năm 2010 của đội bóng.

Barca muốn nối lại quan hệ với huyền thoại Johan Cruyff

Phó chủ tịch Barca Josep Maria Bartomeu đã tiết lộ chuyện Barca đang muốn nối lại quan hệ với cựu cầu thủ, cựu HLV, huyền thoại Johan Cruyff.

Cruyff là một biểu tượng lịch sử của đội bóng xứ Catalunya. Ông từng đưa “Dream Team” Barca tới hàng loạt thành công ở đầu thập niên 90 của thế kỷ trước.


Cruyff là một phần quan trọng trong lịch sử Barca - Ảnh: Getty

Mối quan hệ giữa Cruyff và Barca đã sụp đổ sau khi Sandro Rosell lên nắm quyền và tước chức chủ tịch danh dự của Cruyff.

Bartomeu khẳng định: “Chúng tôi đã liên lạc với những người thân cận của Cruyff. Chúng tôi sẽ giữ liên lạc. Ông ấy là người cực kì quan trọng với chúng tôi và CLB này. Từng chút một, mọi thứ sẽ trở lại như xưa.”

Minh Chiến

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN