TTVH Online

Hà Nội sốt vàng ngày vía thần tài

09/02/2014 13:51 GMT+7

Theo quan niệm của người kinh doanh ngày 10 tháng Giêng là ngày vía thần tài, tức là ngày mang lại nhiều lộc, tài. Để có được điều đó, họ sẽ mua vàng, bạc, đá quý... như một cách lấy tài lộc cho cả năm.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo quan niệm cũ, những người kinh doanh coi ngày 10 tháng Giêng là ngày vía thần tài, tức là ngày mang lại nhiều lộc, tài. Và để có được điều đó, người kinh doanh sẽ mua vàng, bạc, đá quý, đồ có giá trị như một cách lấy tài lộc cho cả năm.

Chính vì vậy, ngay sau khi mở cửa, các cửa hàng vàng, công ty vàng bạc, đá quý tấp nập người mua. Nhiều địa điểm tắc đường vì người mua xếp hàng chờ đến lượt. Tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, bắt đầu từ 9h sáng, người dân đã đến rất đông. Ngoài nhẫn trơn có 1 chỉ, các doanh nghiệp chỉ bán vàng từ 2 chỉ trở lên. Đặc biệt nếu mua 1 cây vàng, khách hàng còn được tặng quà.

Tại khu vực phố Hàng Bông, mặc dù số lượng khách đến mua có đông hơn ngày thường nhưng lại không đến mức xếp hàng, tắc đường. Bà chủ tiệm vàng Kim Lan cho biết, đa số khách hàng chỉ mua mang tính tượng trưng chứ không phải mua tích vàng. Số lượng người mua cũng chỉ tăng gấp vài lần ngày thường chứ không tăng đột biến.

Tại khu vực phố Hàng Bạc, khách không có nhiều. Tâm lý mua vàng có giá trị hơn khiến không nhiều người quan tâm đến mua bạc.

Trung tâm vàng bạc đá quý Đinh Tiên Hoàng, sáng sớm lượng người tăng đột biến, có lúc khách phải xếp hàng chờ đến lượt. Khách đến đây không chỉ mua vàng mà mua cả đá quý. Tất nhiên mục đích chính vẫn là mua với mong muốn có chút tài lộc từ ngày này.

Một số hình ảnh do phóng viên Thể thao & Văn hoá ghi lại trong sáng ngày 10 tháng Giêng.

C.M.T

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN