TTVH Online

Lòng trung thành của Sagna xứng đáng được Arsenal đối xử 'đặc biệt'

06/02/2014 16:02 GMT+7

Tuần tới, Bacary Sagna sẽ bước sang tuổi 31. Độ tuổi đó thực sự là tiếng chuông vang lên với Arsenal, đặc biệt là Arsene Wenger, buộc họ phải đưa ra những quyết định.

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần tới, Bacary Sagna sẽ bước sang tuổi 31. Độ tuổi đó thực sự là tiếng chuông vang lên với Arsenal, đặc biệt là Arsene Wenger, buộc họ phải đưa ra những quyết định.

Câu hỏi lớn nhất là liệu Sagna, một trong những hậu vệ phải xuất sắc của Premier League hiện tại, có được trao bản hợp đồng dài hạn mới hay không? Arsenal muốn giữ Sagna bằng thỏa thuận có thời hạn 2 năm nhưng hậu vệ người Pháp muốn gắn bó tại Emirates thêm 3 năm nữa trong thương vụ lớn cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Theo chính sách của Arsenal, các cầu thủ ngoài 30 không được ký hợp đồng quá 1 năm. Trước đây, ông Wenger cũng chưa xét “đặc cách” cho bất cứ trường hợp nào. Huyền thoại Dennis Bergkamp cũng phải trải qua hợp đồng từng năm một trong giai đoạn cuối sự nghiệp. William Gallas và các hậu vệ kỳ cựu khác cũng phải thực hiện đúng quy trình đó.

HLV Wenger (trái) sẽ dành cho Sagna bản hợp đồng đặc biệt?

HLV Wenger (trái) sẽ dành cho Sagna bản hợp đồng đặc biệt?

Thời gian gần đây, Wenger có vẻ nới lỏng quan điểm của mình đôi chút. Ông tỏ rõ ý định giữ chân các hậu vệ ngoài 30 bằng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm thay vì 1 năm như trước. Thế nhưng, Sagna là một trường hợp khác. Anh muốn bản hợp đồng 3 năm và biết rõ bên ngoài Emirates có nhiều đội bóng sẵn sàng có chữ ký của mình. Galatasaray, PSG, Monaco luôn bày tỏ sự quan tâm đến Sagna và sẵn lòng trao cho anh một bản hợp đồng có giá trị.

Nhưng Sagna là mẫu cầu thủ trung thành mãnh liệt. Giữa cơn khủng hoảng của Arsenal, các cầu thủ ngôi sao như Robin van Persie, Kolo Toure, Samir Nasri chạy theo tiếng gọi của danh tiếng và tiền bạc, Sagna vẫn quyết tâm ở lại, sát cánh cùng đội bóng. Anh nhận được sự quan tâm từ Man City nhưng giữa những cám dỗ, anh lựa chọn đứng về tình yêu.

Sagna không được trao băng đội trưởng của Arsenal, lương của anh hầu như không thay đổi trong phần lớn sự nghiệp tại Arsenal. Điều anh muốn bây giờ chỉ là bản hợp đồng dài hạn cuối cùng. Mùa giải này, anh thi đấu rất xuất sắc, ổn định, giúp hàng thủ Arsenal trở nên vững chải và chứng minh rằng những năm tháng khó khăn cùng những chấn thương đã bị bỏ lại phía sau.

Kể cả khi đặt thương vụ này lên bàn cân để tính toán thiệt hơn, bản hợp đồng 3 năm dành cho Sagna sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn cho Arsenal hơn là chiêu mộ một cầu thủ mới với phí chuyển nhượng lớn, mức lương cao và tự đặt mình trong kỳ vọng rằng người đó sẽ đạt được trình độ như Sagna. Hơn nữa, cho dù những mong mỏi đó được đáp ứng, sẽ khó có cầu thủ nào trung thành với CLB như Sagna. Hậu vệ người Pháp đã thể hiện lòng trung thành với Arsenal và bây giờ là lúc để “Pháo thủ” đáp lại lòng trung thành đó. Không ai khác ngoài anh đáng được Arsenal “tặng quà” - món quà dành cho lòng trung thành hiếm có giữa thời buổi xô bồ của bóng đá vị kim tiền.

Khánh Đan
Theo ESPN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN