TTVH Online

Hà Nội ùn tắc nhiều điểm ngày mùng 1 Tết

01/02/2014 15:23 GMT+7

Trái ngược với sáng sớm vắng lặng, chiều ngày mùng 1 Tết, Hà Nội ùn tắc nhiều nơi. CSGT vất vả điều khiển, người tham gia giao thông mệt mỏi trên đường, nhiều người tận dụng ngày Tết "quên" việc đội mũ bảo hiểm để đi du xuân.

(Thethaovanhoa.vn) - Trái ngược với sáng sớm vắng lặng, chiều ngày mùng 1 Tết, Hà Nội ùn tắc nhiều nơi. CSGT vất vả điều khiển, người tham gia giao thông mệt mỏi trên đường, nhiều người tận dụng ngày Tết "quên" việc đội mũ bảo hiểm để đi du xuân.

Những điểm thu hút nhiều người đến nhất vẫn là các ngôi chùa nổi tiếng tại khu vực trung tâm Hà Nội. Chùa Quán Thánh, phủ Tây Hồ... liên tục ùn tắc giao thông vì lượng người đến đây vào buổi chiều tăng đột biến.

Trong khi đó tại các điểm giải trí hoặc các điểm đến có ý nghĩa tâm linh cũng đông không kém. Thu hút nhiều người nhất ở Hà Nội thời điểm này là khu vực Văn Miếu với tục xin chữ ông Đồ. Chỉ trong buổi chiều mùng 1 Tết, hàng ngàn người đã đến cả 3 điểm, Hồ Văn, bờ tường Văn Miếu và bên trong Văn Miếu để thăm quan và xin chữ.

Điều đáng nói là rất nhiều người Hà Nội khi tham gia giao thông đã không đội mũ bảo hiểm. Lý do bởi lực lượng CSGT đầu năm tỏ ra mềm mỏng, không phạt nên không ai quan tâm đến việc giữ an toàn cho bản thân.

Một số hình ảnh chiều ngày mùng 1 Tết do phóng viên Thể thao và Văn hoá ghi lại.

C.M.T
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN