TTVH Online

Phát lệnh làm hàng đầu năm tại Tân Cảng - Cát Lái

30/01/2014 22:26 GMT+7

Tối 30/1 (tức 30 Tết), tại Tân Cảng - Cái Lái, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cùng đại diện Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân nhấn nút phát lệnh làm hàng đầu xuân.

Tối 30/1 (tức 30 Tết Giáp Ngọ 2014), tại Tân Cảng - Cái Lái (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn - thuộc Quân chủng Hải quân), đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và lãnh đạo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn nhấn nút phát lệnh làm hàng đầu Xuân.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhận định, năm 2013 Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong hoạt động xuất nhập khẩu; nguồn thu của Tân Cảng - Cát Lái đã góp phần quan trọng đối với thu ngân sách và phát triển kinh tế thành phố. Hoạt động của Tân Cảng - Cát Lái trong giờ khắc chuẩn bị giao thừa rất có ý nghĩa, tạo nền kinh tế lưu thông 24/24, đưa hàng hoá của Việt Nam tiến thẳng vào thị trường thế giới.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải chúc Tết công nhân Cảng Tân cảng - Cát Lái. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, cảng Tân Cảng - Cát Lái rộng hơn 120ha với 8 cầu tàu dài 1423m, có thể cho phép tàu 4 vạn tấn vào bốc xếp hàng hoá. Cùng một mạng lưới liên kết rộng khắp cả nước, cảng Tân Cảng - Cát Lái đã trở thành cảng lớn và hiện đại nhất Việt Nam , đứng trong top 30 cảng container thế giới. Để phát huy thế mạnh, năm 2014 Tổng công ty dự kiến sẽ đẩy mạnh khai thác Cảng Cái Mép; đẩy nhanh dịch vụ logistic, cung cấp trọn gói cho khách hàng về giao nhận hàng hoá; tập trung làm thí điểm vận tải biển Bắc - Nam, nối hai đầu đất nước, từ Hải Phòng tới Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2013 khởi đầu với rất nhiều thách thức đối với Tổng công ty khi các Hãng tàu vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng cung vượt cầu, nhiều khách hàng thuộc các ngành hàng xuất khẩu chủ lực như gạo, cà phê, sắn lát… đều giảm mạnh. Bằng chất lượng dịch vụ và các chính sách mềm dẻo linh hoạt, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã thu hút được nhiều Hãng tàu đưa thêm tuyến dịch vụ về Cảng, khách hàng ngày càng tín nhiệm và chọn lựa cảng Tân Cảng Cát Lái là nơi giao nhận hàng hóa. Nếu như năm 2012, thị phần container thông qua Cảng cát Lái chiếm 83% tổng sản lượng container xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì năm 2013, thị phần của Cảng Tân Cảng - Cát Lái đã tăng lên và đạt 85% thị phần khu vực các cảng của Thành phố.

Liên Phương
TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN