TTVH Online

Tiếp tục khai quật gần 1000 mét vuông tại Hoàng Thành Thăng Long

26/01/2014 13:10 GMT+7

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật 940 mét vuông tại Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Thành cổ Hà Nội, quận Ba Đình, Hà Nội.

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công quyết định số 194/ QĐ- BVHTTDL ngày 23/1. Theo đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật 940 mét vuông tại Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Thành cổ Hà Nội, quận Ba Đình,  Hà Nội.

Cụ thể, nhiệm vụ chủ trì công tác khai quật được giao cho PGS. TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam. Diện tích khai quật ước chừng 940 mét vuông, bao gồm 2 hố (H1: 600 mét vuông; H2: 340 mét vuông). Địa điểm khai quật được xác định tại khu vực phía Nam Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Thành cổ Hà Nội. Thời gian khai quật được xác định từ ngày 1/ 2/ 2014 tới ngày 20/ 12/ 2014.

Theo Quyết định, đơn vị chịu trách nhiệm giữ gìn, bảo quản hiện vật, không để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc là Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long- Hà Nội.

Hoàng Thành Thăng Long luôn là "điểm nóng" của khảo cổ Việt với hàng chục tầng văn hóa xếp chồng

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 3 tháng, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ gửi về Cục Di sản Văn hóa (Bộ VHTT&DL) và sau 1 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Trước đó, trong ngày 14 và 16/1/2-14, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long- Hà Nội, Sở VHTTDL Hà Nội, Viện khảo cổ học Việt Nam đã có công văn đề nghị phối hợp khai quật di chỉ trên.

Phạm Mỹ


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN