TTVH Online

Hết hợp đồng, Rosicky đến Bayern Munich?

23/01/2014 07:52 GMT+7

Theo báo chí Anh, Bayern Munich có thể mua tiền vệ Tomas Rosicky của Arsenal, khi chỉ còn gần một tháng nữa là hai đội sẽ gặp nhau ở vòng 1/8 Champions League.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo báo chí Anh, Bayern Munich có thể mua tiền vệ Tomas Rosicky của Arsenal, khi chỉ còn gần một tháng nữa là hai đội sẽ gặp nhau ở vòng 1/8 Champions League.

Đó là thông tin được tiết lộ trên tờ London Evening Standard. Rosicky sẽ hết hạn hợp đồng với đội chủ sân Emirates vào cuối mùa giải này, và hiện hai bên vẫn chưa đồng ý gia hạn hợp đồng.

Rosicky đã lớn tuổi và hay chấn thương, nhưng ký hợp đồng miễn phí với một tiền vệ sáng tạo như anh vẫn thật hấp dẫn. Thật ra, việc Arsenal bắt đầu thương lượng với các cầu thủ khi họ bước vào những tháng cuối cùng trong bản hợp đồng hiện tại không phải là điều gì đó bất thường. Nhưng việc nhà ĐKVĐ Champions League quan tâm tới Rosicky có thể khiến ý định gắn bó với Arsenal của anh dao động.

Cũng theo tờ báo trên, Bayern Munich từng muốn sở hữu của Rosicky vào năm 2001, khi cầu thủ này còn khoác áo Sparta Prague. Nhưng Dortmund mới là người thắng cuộc khi bỏ ra số tiền 14,5 triệu euro (11,8 triệu bảng). Đó là bản hợp đồng đắt giá nhất của Bundesliga vào thời điểm đó. Rosicky từng cùng Dortmund giành chức vô địch Bundesliga ở mùa giải 2001-2002. Đến năm 2006, anh chuyển đến Arsenal với mức phí 7 triệu bảng. Dù vậy, Bayern Munich vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi Rosicky và đang theo dõi tình hình trước khi đưa ra quyết định.

Tiền vệ 33 tuổi này ra sân 21 trận cho Arsenal ở các đấu trường mùa này, trong đó có 15 lần đá chính. Rosicky không phải lúc nào cũng chói sáng ở Arsenal, nhưng vai trò của anh trong đội hình của HLV Wenger mùa này vẫn khá quan trọng.

Không ít người đang nghi ngờ liệu Bayern Munich có nhất thiết phải bổ sung thêm một tiền vệ nữa hay không. Trong tay HLV Pep Guardiola lúc này là hàng tiền vệ vào loại tốt nhất thế giới, với Bastian Schweinsteiger, Thiago Alcantara, Toni Kroos, Mario Goetze, Javi Martinez. Thậm chí kể cả một cầu thủ vốn đá hậu vệ biên như Philipp Lahm cũng có thể đứng trên Rosicky trong danh sách lựa chọn của Guardiola cho hàng tiền vệ.

Đối với Guardiola, có thể chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tìm ra được giá trị nào đó trong thương vụ với cầu thủ có biệt danh là Tiểu Mozart này. Tất nhiên, nó không thể nào sánh được với thương vụ “cuỗm” tiền đạo Robert Lewandowski từ Dortmund. Đúng là thời kỳ đỉnh cao của Rosicky đã qua từ lâu, nhưng tiền vệ người CH Czech vẫn có thể đem lại sự khác biệt nếu như được sử dụng đúng thời điểm.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN