TTVH Online

Lan can không có lõi thép đổ sập, 3 học sinh thương nặng

06/01/2014 18:00 GMT+7

Trường Trung học cơ sở Sơn Tây được xây dựng cách đây khoảng 7 năm. Kết quả điều tra ban đầu của lực lượng Công an cho thấy, gờ bám từ lan can vào tường rất cạn và không có thép ở bên trong lan can.

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Lê Văn Thành, Trưởng công an xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết: Vào lúc 10 giờ ngày 6/1, một vụ tai nạn sập lan can trường Trung học cơ sở Sơn Tây đã làm 3 học sinh lớp 6 là Mai Văn Thịnh, Mai Văn Khánh và Nguyễn Tuấn Phi, ở xóm Kim Thành rơi từ tầng hai xuống, bị thương nặng, đi cấp cứu ở bệnh viện.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Trong giờ ra chơi, ba em: Mai Văn Thịnh, Mai Văn Khánh, Nguyễn Tuấn Phi đang chơi đùa, ngồi sưởi nắng ở khu vực lan can phía bên hồi của trường ở tầng hai, bỗng nhiên lan can có chiều dài khoảng 1,5m đổ sập cuốn theo cả 3 em rơi từ độ cao hơn 4m. Hậu quả, em Mai Văn Thịnh bị gãy tay, Mai Văn Khánh và Nguyễn Tuấn Phi bị thương ở phần đầu, mặt... Lực lượng công an đã có mặt kịp thời tại hiện trường cùng với nhà trường tiến hành đưa học sinh bị nạn đi cấp cứu.

Được biết, ngôi trường Trung học cơ sở Sơn Tây được xây dựng cách đây khoảng 7 năm. Kết quả điều tra ban đầu của lực lượng Công an cho thấy, gờ bám từ lan can vào tường rất cạn và không có thép ở bên trong lan can.

Công Tường - TTXVN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN