TTVH Online

Sotheby's xác thực bức thư họa hiếm của Trung Quốc

05/01/2014 08:51 GMT+7

Hôm 3/1, hãng đấu giá quốc tế Sotheby's khẳng định Gongfutie, bức thư họa cổ Trung Quốc được bán tại một cuộc đấu giá hồi tháng 9/2013 là tác phẩm đích thực của Tô Đông Pha (1037-1101), nhà thơ nổi tiếng đời Tống (960-1279).

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 3/1, hãng đấu giá quốc tế Sotheby's khẳng định Gongfutie, bức thư họa cổ Trung Quốc được bán tại một cuộc đấu giá hồi tháng 9/2013 là tác phẩm đích thực của Tô Đông Pha (1037-1101), nhà thơ nổi tiếng đời Tống (960-1279).

Tuyên bố này được Sotheby’s đưa ra nhằm đáp lại những cáo buộc của 3 nhà nghiên cứu thuộc Bảo tàng Thượng Hải, gồm Shan Guolin, Zhong Yinlan và Ling Lizhong, nói rằng đây chỉ là một bức thư họa "rởm" từ đời nhà Thanh (1644-1911).



Sotheby's cho biết nhóm chuyên gia của hãng đã đọc các phát hiện chi tiết trong nghiên cứu của 3 người trên, được đăng tải tại tờ China Cultural Relics News hôm 1/1 và sẽ trả lời cụ thể trong vòng 10 ngày.

Nhà sưu tầm nghệ thuật nổi tiếng Liu Yiqian ở Thượng Hải đã mua bức thư họa trên với giá 8,3 triệu USD, tại một cuộc đấu giá ở New York hồi tháng 9/2013. Được biết hầu hết các tác phẩm đích thực của Tô Đông Pha đã được nhiều bảo tàng trên thế giới sưu tầm.

Trường hợp bức thư họa được mua với giá "khủng" này cũng một lần nữa cho thấy ngày càng nhiều nhà sưu tầm nghệ thuật tư nhân Trung Quốc đang tìm cách đưa những “di sản bị thất lạc” từ hải ngoại về quê hương.
 
Việt Lâm
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN