TTVH Online

5 điều ước cho Thể thao Việt Nam năm 2014

02/01/2014 13:24 GMT+7

Một bước "đại nhảy vọt" còn là câu chuyện ở thì tương lai, khi mặt bằng chuyên môn thực tế của Thể thao Việt Nam mới chỉ ở tầm khu vực. Nhưng cũng không vì thế mà năm 2014 thiếu đi những điều ước cụ thể.

(Thethaovanhoa.vn) - Một bước "đại nhảy vọt" còn là câu chuyện ở thì tương lai, khi mặt bằng chuyên môn thực tế của Thể thao Việt Nam mới chỉ ở tầm khu vực. Nhưng cũng không vì thế mà năm 2014 thiếu đi những điều ước cụ thể để quên đi thất bại, vui với thành công mới của cả nền thể thao quốc gia.

Điều ước thứ nhất: Bóng đá nữ giành quyền dự World Cup


Mất ngôi Hậu SEA Games vào tay người Thái là thất bại đáng tiếc, nhưng có lẽ là cần thiết để bóng đá nữ Việt Nam nhìn lại chính mình trước khi bước vào cuộc chinh phục vĩ đại nhất - Giành quyền tham dự World Cup 2015.

Từng 7 lần góp mặt tại VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á, nhưng ở lần thứ 8 này, bóng đá nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử mà theo giới chuyên môn nhận định là - Ngàn năm có một! Bên cạnh lợi thế sân nhà (VCK giải bóng đá nữ châu Á 2014 được tổ chức từ ngày 14 đến 25/5/2014 tại TPHCM), thì cơ hội giành vị trí thứ 5 chung cuộc, vị trí giành suất tham dự VCK World Cup nữ tổ chức tại Canada năm 2015 là trong tầm của đội tuyển nữ Việt Nam.



Bóng đá nữ Việt Nam đặt mục tiêu giành vé tham dự World Cup 2015

Cụ thể, VCK Asian Cup 2014 với sự tham gia của 8 đội và với trình độ ở đẳng cấp thế giới, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Australia gần như chắc chắn sẽ giành quyền vào bán kết, đồng nghĩa với 4 tấm vé tham dự World Cup 2015 . Suất thứ 5 sẽ được xác định bằng trận play-off giữa hai đội xếp thứ 3 ở hai bảng mà nữ Việt Nam với hạng 28 thế giới, thứ 6 châu Á và số 1 Đông Nam Á chính là ứng cử viên sáng giá nhất.

Với việc nữ CHDCND Triều Tiên bị FIFA cấm tham dự World Cup 2015 do bị phát hiện sử dụng doping, theo dự báo tấm vé duy nhất còn lại của châu lục sẽ là cuộc cạnh tranh giữa nữ Việt Nam, Thái Lan và Myanmar.

Nếu thành công thì đây sẽ là dấu ấn lịch sử nữa của bóng đá Việt Nam mà chủ nhân vẫn là những cô gái, những người phải chịu cảnh thiệt thòi so với nam đồng nghiệp.

Điều ước thứ hai: Thể thao Việt Nam thoát cơn "khát vàng" tại Asiad 17

Thành công tại SEA Games 27 trên đất Myanmar khẳng định vị thế hàng đầu của Thể thao Việt Nam trên đấu trường Đông Nam Á. Nhưng thể thao với những đặc thù riêng không bao giờ là phép tính bắc cầu theo kiểu tịnh tiến, bởi đơn giản, từ đấu trường khu vực đến châu lục là cả khoảng cách chuyên môn lớn.



Đoàn TTVN hướng tới tấm HCV tại Asiad 14

4 năm trước cũng tại Asiad 16 tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc), Thể thao Việt Nam với đầy kỳ vọng từng phải đối mặt với "cơn khát vàng" kéo dài mà chỉ đến phút chót, chức vô địch bất ngờ của võ sỹ karatedo trẻ Lê Bích Phương mới cứu nổi một thất bại hiện hữu. Asiad 17 năm 2014 ở Incheon (Hàn Quốc) cũng chẳng là ngoại lệ, khi mà cơ hội trên lý thuyết là có với: bơi lội, điền kinh, bắn súng, cử tạ, quyền Anh... nhưng để hiện thực những cơ hội đó lại là thách thức cực kỳ lớn.

Những tấm HCV tại Asiad 17 không chỉ giúp Thể thao Việt Nam tìm lại vị trí của mình trên bản đồ thể thao châu Á mà quan trọng hơn, còn là bước "dậm đà" cả về chuyên môn lẫn lực lượng cho Á vận hội thứ 18 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Điều ước thứ ba: Bóng đá nam... thôi gây thất vọng

Sau chức vô địch AFF Cup 2008 là cú trượt dài của bóng đá nam Việt Nam ở cả 2 cấp độ chính: Đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 với liên tiếp những thất bại trên sân chơi khu vực.



BĐVN phải quên đi thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 27

Một nền bóng đá dù đã hơn 10 năm khoác lên mình tấm áo chuyên nghiệp mà vẫn phải sống "tầm gửi" vào hầu bao doanh nghiệp bị coi là nguyên nhân chính, nhưng chính lối tư duy và cách làm của chính những người làm bóng đá mới là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cú trượt đáng buồn này.

Nếu nhìn từ thất bại của U23 nam tại SEA Games 27 sang AFF Cup 2014, rõ ràng không có nhiều kỳ vọng lẫn hy vọng, bất chấp đội tuyển được chơi vòng bảng trên sân nhà. Tuy nhiên, với người hâm mộ nước nhà thì một đội tuyển với lối chơi cống hiến hơn, máu lửa hơn vì màu cờ, sắc áo mới điều quan trọng hơn cái thành tích chỉ mang tính thời vụ.

Điều ước thứ tư: U19 tiếp tục gặt hái thành công cho tương lai


Vẫn là của để giành cho tương lai, nhưng năm 2014 sẽ thực sự là thời gian thử lửa với đội tuyển U19 Việt Nam thông qua các giải đấu quốc tế trong lứa tuổi của mình.



U19 Việt Nam được chờ đợi sẽ giúp bóng đá Việt Nam khởi sắc hơn

Bắt đầu với giải tứ hùng quốc tế tại TP.HCM ngay trong tháng 1 này, tiếp theo là giải U19 Đông Nam Á trên sân nhà và đặc biệt là VCK U19 châu Á 2014 diễn ra ở Myanmar.

Có mặt trong VCK châu lục bằng chiến thắng gây tiếng vang lớn trước U19 Australia tại vòng loại, nhưng chắc chắn thầy trò HLV Guillaume Graechen còn muốn làm được nhiều hơn thế nữa - Đó là lọt vào bán kết để tham dự U20 World Cup 2015.

Điều ước cuối cùng: Thêm nhiều kỳ tích mới


Như đã đề cập, xét trên tổng thể, Thể thao Việt Nam mới chỉ tiệm cận với mặt bằng châu lục về thành tích. Tuy nhiên, trong từng môn thể thao cụ thể, nhiều tuyển thủ Việt Nam đã vươn tới tầm thế giới và thành tích ở sân chơi thế giới luôn là những kỳ tích của thể thao nước nhà.



TDDC Việt Nam đã vươn tầm ra thế giới


Lê Quang Liêm có thêm danh hiệu vô địch thế giới nữa trên kỳ đài cờ Vua quốc tế; Cây vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh lần đầu đăng quang tại giải Super Series; Nữ hoàng thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh đổi màu tấm HCĐ thế giới... nhiều VĐV Việt Nam bắt đầu vượt qua vòng loại để giành suất tham dự chính thức Olympic Brazil 2016. Nếu thành hiện thực, đó chính là những kỳ tích mới.

Các sự kiện đáng chú ý của Thể thao Việt Nam năm 2014

1. Vòng chung kết futsal châu Á 2014 - Thời gian: 30/4 đến 11/5 - Địa điểm: TPHCM

2. Vòng chung kết Asian Cup nữ 2014 - Thời gian: 14 đến 25/5 - Địa điểm: TP.HCM

3. Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII - Nam Định 2014 - Thời gian: Tháng 6 năm 2014 - Địa điểm: Nam Định

4. Đại hội thể thao trẻ thế giới 2014 - Thời gian: Từ ngày 16/8 đến 28/8 - Địa điểm: Nam Ninh, Trung Quốc.

5. Đại hội thể thao châu Á - Asiad lần thứ 17 - Thời gian: Từ ngày 19/9 đến 4/10 - Địa điểm: Incheon; Hàn Quốc

6. Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá U19 nam châu Á - Thời gian: Từ ngày 9 đến 23/10 - Địa điểm: Myanmar

7. Đại hội thể thao bãi biển châu Á - Thời gian: Từ ngày 14 đến 21/11 - Địa điểm: Phuket, Thái Lan

8. AFF Cup 2014 - Thời gian: Từ ngày 22/11 đến 22/12 - Địa điểm: Vòng bảng: Việt Nam và Singaporre. Vòng bán kết và chung kết thi đấu sân nhà - sân khách.



Vũ Minh
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN