TTVH Online

Truy phong Anh hùng LLVT đối với liệt sĩ Nhà giàn DK1/6 Vũ Quang Chương

23/12/2013 11:39 GMT+7

Liệt sỹ, Đại úy Vũ Quang Chương, nguyên Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/6, Tiểu đoàn DK1, Quân chủng Hải quân, được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày 13/12/2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký các quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động, cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; trong lao động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Quyết định số 2363/QĐ-CTN, 7 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân gồm: Lữ đoàn Trinh sát Đặc nhiệm 74, Tổng cục II; Nhà máy X51, Xí nghiệp Liên hiệp Ba Son, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416, Quân khu 9; Tập đoàn Viễn thông Quân đội; Binh chủng Công binh; Trung đoàn Tên lửa 238, Sư đoàn Phòng không 363, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Bàn thờ liệt sĩ Vũ Quang Chương - người chỉ huy nằm lại dưới thềm lục địa cùng lá cờ Tổ quốc - ở quê nhà Thái Thụy (Thái Bình) - Ảnh: Lê Đức Dục - Tuổi trẻ

Theo Quyết định số 2364/QĐ-CTN, Liệt sỹ, Đại úy Vũ Quang Chương, nguyên Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/6, Tiểu đoàn DK1, Quân chủng Hải quân, được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo Quyết định số 2365/QĐ-CTN, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô và Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Nguyễn Hồng Pha - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN