TTVH Online

Tượng đồng cổ quý hiếm của Italia 'hồi hương'

23/12/2013 07:15 GMT+7

2 di sản khảo cổ lớn nhất của Italia đang trở lại ngôi nhà của chúng tại Bảo tàng Quốc gia Magna Graecia ở thành phố Calabria (Italia).



(Thethaovanhoa.vn) - 2 di sản khảo cổ lớn nhất của Italia đang trở lại ngôi nhà của chúng tại Bảo tàng Quốc gia Magna Graecia ở thành phố Calabria (Italia). Sau một quá trình tu bổ bảo tàng bị kéo dài, 2 bức tượng đã trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi ở đất nước này.

2 bức tượng đồng Riace (được làm ở Riace, vùng Calabria) có niên đại 2.500 năm, thể hiện các chiến binh Hy Lạp với cơ bắp nổi cuồn cuộn, râu rậm và tóc bờm. Răng của những bức tượng này được làm bằng bạc trắng bóng. Mắt của tượng được làm bằng thủy tinh và ngà voi.



Cuộc triển lãm đánh dấu sự hồi hương được mong đợi từ lâu của 2 bức tượng. Khi bảo tàng Magna Graecia đóng cửa để tu bổ hồi năm 2009, 2 bức tượng cũng phải chuyển đi. Tuy nhiên, dự án tu bổ bảo tàng đã bị kéo dài hơn so với kế hoạch do thói quan liêu, khiến các bức tượng tiếp tục bị cất trong kho.


Tình trạng này khiến một quan chức của UNESCO phải lên tiếng nói rằng 2 di sản quốc gia này đã bị “bỏ mặc” một cách nhục nhã. Những người yêu nghệ thuật cũng gửi đơn kiến nghị lên Bộ Văn hóa Italia, yêu cầu phải nhanh chóng trưng bày các bức tượng càng sớm càng tốt.  


Giờ đây, 2 bức tượng đang trở lại với công chúng. Ông Massimo Bray, Bộ trưởng Văn hóa Italia, người được cho là đã thúc đẩy nhanh quá trình đưa 2 bức tượng trở về bảo tàng, cho biết: “Chúng tôi đang giữ lời hứa. Giờ đây, công chúng khắp thế giới có thể chiêm ngưỡng những di sản vĩ đại nhất của nhân loại”.


Việt Lâm
Thể thao & Văn hóa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN