TTVH Online

Vì World Cup, Pedro sẽ rời Barca?

04/12/2013 14:00 GMT+7

Với tham vọng được góp mặt ở World Cup 2014, Pedro Rodriguez có lẽ nên tính đường rời Barca để tìm đến một bến đỗ mới, nơi anh sẽ được ra sân nhiều hơn.

(Thethaovanhoa.vn) - Với tham vọng được góp mặt ở World Cup 2014, Pedro Rodriguez có lẽ nên tính đường rời Barca để tìm đến một bến đỗ mới, nơi anh sẽ được ra sân nhiều hơn.

Nếu Pedro chỉ ở độ tuổi của những Tello hay Montoya, anh sẽ không việc gì phải băn khoăn chuyện tương lai. Có khả năng, có tiến bộ và biết cách hòa nhập, những cầu thủ ở lứa 22, 23 tuổi này có thể chờ đợi đến những mùa giải tiếp theo. Nhưng Pedro thì khác.

Ở tuổi 26, anh đang ở vào giai đoạn sung sức nhất. Với một người được đôn lên đội một từ năm 18 tuổi và chơi không tồi, đáng ra ở độ tuổi này Pedro đã chiếm được một suất đá chính, như Sergio Busquets. Nhưng anh đang chơi ở một vị trí giàu tính cạnh tranh:Từ khi Neymar gia nhập Barca theo bản hợp đồng trị giá 57 triệu bảng, tương lai của Pedro đã không còn được đảm bảo.


Vì World Cup, Pedro nên ra đi tìm CLB mới

Trong những trận đấu đầu tiên của mùa giải, khi tân binh đắt giá này chưa được sử dụng nhiều, Pedro được ông Martino trao cơ hội đá chính. Khi Neymar khẳng định được sự thích nghi, cũng là lúc Pedro bị đẩy về băng ghế dự bị.  Không thất vọng,  Pedro vẫn chờ đợi những cơ hội khác. Nhưng ngay cả khi không có Messi, quan điểm của ông Martino về Pedro vẫn được giữ nguyên. Anh vẫn là lựa chọn số 3.

Trong những phát biểu gần đây, Pedro vẫn luôn nói tốt về Barca, về việc anh cảm thấy thoải mái và sẵn sàng chấp nhận vai trò của một cầu thủ dự bị. Nhưng thực tế có đúng như vậy?

Ở Atletico Madrid, cả David Villa và Diego Costa vẫn đang ghi bàn. Llorente đã khẳng định được ở Juventus. Negredo đang bùng nổ ở Man City trong khi Soldado vẫn luôn có tên trong đội hình đá chính của Tottenham. Nhìn vào đó, Pedro có sốt ruột? Chắc chắn là có bởi chỉ còn 6 tháng nữa, World Cup 2014 trên đất Brazil sẽ diễn ra.

Lúc này, ông Del Bosque vẫn coi Pedro như một con bài quan trọng trên hàng công của tuyển TBN. Điều đó đã được thể hiện trong những trận đấu thuộc vòng loại World Cup, khi Pedro vẫn đang là tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất (4 bàn), trong đó có pha lập công duy nhất ở trận thắng 1-0 trước Pháp.

Hợp đồng hiện tại của Pedro với Barca có thời hạn tới tháng 6/2016, với điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 150 triệu euro.  Đội bóng xứ Catalunya chắc chắn sẽ không để Pedro ra đi trong mùa Đông này bởi họ vẫn cần những phương án khác cho hàng công, trong bối cảnh Messi chấn thương nhiều hơn. Nhưng các đối tác từ Premier League đã nhiều lần đưa ra lời đề nghị và nếu Pedro xem xét nghiêm túc quyết định của mình, khả năng anh rời Barca  có thể sẽ xảy ra.

4 Pedro vẫn đang là chân sút tốt nhất của TBN ở chiến dịch vòng loại với 4 bàn thắng.

8 Barca đã chơi 15 trận ở Liga và Pedro chỉ mới có 8 lần đá chính, ít nhất trong số các tiền đạo của Barca (Sanchez, Messi và Neymar).

150 Hợp đồng tới năm 2016 của Pedro với Barca có giá trị giải phóng hợp đồng lên tới 150 triệu euro.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN