TTVH Online

Giggs, Del Piero và những 'ông nội' của bóng đá thế giới

16/11/2013 21:05 GMT+7

Sự tiến bộ trong y học thể thao và những phương pháp điều trị vật lý đang cho phép các cầu thủ bóng đá hồi phục nhanh hơn sau chấn thương và trở nên hoàn hảo hơn. Sự nghiệp của họ cũng có thể kéo dài lâu hơn.

(Thethaovanhoa.vn) - Sự tiến bộ trong y học thể thao và những phương pháp điều trị vật lý đang cho phép các cầu thủ bóng đá hồi phục nhanh hơn sau chấn thương và trở nên hoàn hảo hơn. Sự nghiệp của họ cũng có thể kéo dài lâu hơn.

Nhưng không ai có thể đánh bại thời gian. Một số cầu thủ có thể trốn tránh đoạn kết đó suốt một quãng thời gian dài. Nhưng rốt cuộc, sự nghiệp của họ sẽ phải đi tới hồi kết, bất chấp những vinh quang họ từng giành được.

Dưới đây là danh sách 10 ngôi sao nên giải nghệ càng sớm càng tốt.

Brad Friedel (42 tuổi)

Friedel sẽ tròn 43 tuổi sau khi mùa giải này kết thúc đúng 1 tuần. Anh vẫn đang đứng trước cơ hội kéo dài kỉ lục 310 trận liên tiếp ở Premier League nếu không bị Hugo Lloris cướp mất vị trí đá chính.


Friedel vẫn đang tạm thắng Lloris - Ảnh: Getty

Nhưng Tottenham không mua thủ thành người Pháp về để ngồi dự bị. Bất chấp đẳng cấp rất cao đang thể hiện, Friedel đã quá già và sẽ không thể cạnh tranh với Lloris trong tương lai dài hạn.

Ở tuổi 42, Friedel có lẽ sẽ không còn cơ hội ra sân ở bất kì đội bóng nào khác. Mùa giải này nên là mùa bóng cuối cùng trong sự nghiệp hiển hách của anh.

Abou Diaby (27 tuổi)

Cuộc sống thật quá nghiệt ngã với Diaby. Sau khi đã ban cho anh một tiềm năng lớn lao với kĩ thuật, tốc độ, sức mạnh, sự đa năng và quyết tâm chiến đấu, Chúa lại bắt anh phải trải qua hết chấn thương này tới chấn thương khác.

Kể từ khi Dan Smith làm gãy mắt cá chân Diaby 7 năm trước, sự nghiệp của anh đã liên tục bị hủy hoại. Mỗi lần Diaby đứng lên và khôi phục được chút ít phong độ, chấn thương lại đánh quỵ anh.

Rất đáng tiếc nhưng đã tới lúc Diaby nói lời tạm biệt với bóng đá.

Emile Heskey (35 tuổi)

Không có nhiều chân sút bị chỉ trích như Emile Heskey trong suốt một thập kỷ qua. Nhưng sự thật là Heskey không hề tệ như vậy. Anh là một tiền đạo đầy sức mạnh và sở hữu những bước chạy đáng kinh ngạc.

Thiếu sót duy nhất và là lớn nhất với Heskey là các bàn thắng. Mùa này, anh đã ghi 9 bàn sau 24 trận cho Newcastle tại A-League. Cựu tiền đạo đội tuyển Anh từng phải mất 92 trận để có từng ấy bàn thắng trong màu áo Aston Villa ở giải Ngoại hạng.

Ở tuổi 35, anh nên giải nghệ thì hơn.

Alessandro Del Piero (39 tuổi)

Sau 19 năm, 513 trận cùng 289 pha lập công, Del Piero đã tạm biệt Juventus để chuyển tới Sydney FC. Anh hiện vẫn đang thể hiện phong độ ấn tượng cùng đội bóng A-League khi có 16 bàn sau 28 trận.

Ở hiện tại, Del Piero vẫn đang chơi tốt. Nhưng anh nên sớm nói lời chia tay để bảo vệ hình ảnh đẹp của mình.


Hình ảnh này đã là quá khứ - Ảnh: Getty

Mark Schwarzer (41 tuổi)

Giống như Friedel, Schwarzer đang bước tới đoạn cuối cùng của sự nghiệp. Anh được đưa về Chelsea để làm giải pháp dự phòng cho Petr Cech. Schwarzer chưa được ra sân trận nào tại giải Ngoại hạng và mới xuất hiện đúng 2 lần ở Cúp liên đoàn.

Schwarzer đã từ giã đội tuyển quốc gia Australia sau 20 năm với hơn 100 trận ra sân. Ở tuổi 41, sự nghiệp của anh tại cấp CLB đang đếm lùi từng ngày.


Dự bị ở Chelsea - Ảnh: Getty

Raul Gonzalez (36 tuổi)

Khi bạn đã 36 tuổi và đang chơi cho một CLB Qatar, bạn phải hiểu rằng đoạn kết đã tới rất gần.

Sự nghiệp đỉnh cao của Raul thực ra đã kết thúc khi hợp đồng của anh với Schalke đáo hạn hồi năm 2012. Huyền thoại của Real Madrid và bóng đá Tây Ban Nha đang cháy hết những khát vọng cuối cùng tại vương quốc giàu mỏ.

Andrey Arshavin (32 tuổi)

Một trong những lý do khiến Andrey Arshavin chia tay Arsenal là do trạng thái thể lực bất ổn của anh. Theo thời gian, thể trạng của cầu thủ điển trai này đang ngày càng xấu đi. Anh cũng mới có 14 trận ra sân cho Zenit mùa này.

Hãy chia tay để chúng ta được nhớ mãi hình ảnh của Arshavin tại EURO 2008.


Kí ức tuyệt đẹp của Arshavin - Ảnh: Getty

Carles Puyol (35 tuổi)

Có ai đếm được Puyol đã dính bao nhiêu chấn thương trong khoảng 5 năm qua không?

Ấn tượng về một trong những trung vệ hay nhất thế giới đã bị thay thế bằng ấn tượng về số lượng chấn thương và quãng thời gian ngồi ngoài đường pít.

Dù vẫn còn hợp đồng tới năm 2016 (khi đã 38 tuổi), Puyol nên nghĩ đến chuyện chia tay ngay từ lúc này.

Ryan Giggs (39 tuổi)

Bức ảnh trên là cảnh Giggs đang đuổi theo Gnabry trong trận đấu vừa qua của Man United. Điều thú vị là Giggs đã chơi đúng 197 cho United trước khi Gnabry chào đời. Những thống kê còn nói rằng Giggs đã đá hơn 40 trận tại Division 1 (giải đấu tiền thân của Premier League mới ra đời hồi năm 1992). Mùa giải này đã là năm thứ 24 trong sự nghiệp của huyền thoại người xứ Wales.


Quá già và quá trẻ - Ảnh: Getty

Bất chấp đẳng cấp cao đang được thể hiện trong các trận đấu, Giggs nên giải nghệ ngay để người hâm mộ được lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất về anh.

Javier Zanetti (40 tuổi)

Giggs không phải là con phượng hoàng bất tử duy nhất của thế giới bóng đá. Hãy nhớ Zanetti đã chơi 945 trận cho Inter và có 145 lần ra sân cho tuyển Argentina.

Bất chấp những chấn thương đang trải qua, người hâm mộ Inter vẫn đang chờ thủ lĩnh vĩ đại của họ trở lại và tiếp tục chinh phục các kỉ lục.

M.Ch
Theo Bleacherreport

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN