TTVH Online

5 cầu thủ sẽ được đem bán vào kì chuyển nhượng mùa Đông

20/12/2013 14:56 GMT+7

TTCN mùa Đông sắp mở cửa và đó là thời điểm mà không ít các CLB bổ sung lực lượng. Sau đây là 5 cầu thủ được cho là sẽ có mặt trên TTCN tháng Giêng.

(Thethaovanhoa.vn) - TTCN mùa Đông sắp mở cửa và đó là thời điểm mà không ít các CLB bổ sung lực lượng. Sau đây là 5 cầu thủ được cho là sẽ có mặt trên TTCN tháng Giêng.

1- Javier Hernandez

Javier Hernandez đã không may mắn khi thi đấu cho Man United ở thời điểm hiện tại bởi hầu hết mỗi chân sút mà anh cạnh tranh đều có đẳng cấp thế giới. Bản thân cầu thủ người Mexico từng thừa nhận rằng anh cần phải đánh giá lại lựa chọn của mình vào cuối mùa giải. Tiền đạo có thể hình thấp bé của "Quỷ đỏ" được định giá vào khoảng 15 triệu bảng.

Javier Hernandez là một trong những cầu thủ thuộc dạng "đánh cắp trứng gà" xuất sắc nhất thế giới. Anh gần như chắc chắn sẽ ghi bàn, nếu như trái bóng ở trong khu vực nguy hiểm trước khung thành đối phương.


Chicharito - Ảnh: Getty

Tottenham đã liên hệ với Chicharito nhằm chiêu mộ anh vào TTCN mùa Đông. Đội bóng chủ sân White Hart Lane có thể bỏ ra số tiền ít hơn 10 triệu bảng so với những gì mà họ đã bỏ ra để mua Roberto Soldado từ Valencia hồi mùa Hè. HLV Villas-Boas có thể khiến Chicharito, cầu thủ đã chứng tỏ khả năng săn bàn của mình ở Premier League, trở thành một sự bổ sung lí tưởng của Spurs.

2- De Bruyne 

De Bruyne là người thừa ở Chelsea, đội bóng đang sở hữu nhiều tiền vệ tấn công đẳng cấp. Chính điều này đã hạn chế thời gian thi đấu của anh trên sân. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cầu thủ người Bỉ không phải là một tài năng trẻ có triển vọng. De Bruyne, cầu thủ chuyển tới Chelsea hồi năm 2012 với mức phí gần 7 triệu bảng, có thể có bước đột phá ở "The Blues" trong một vài năm tới, nếu anh có thời gian thi đấu trên sân để mài dũa kĩ thuật của mình.


Kevin De Bruyne - Ảnh: Getty

CLB Wolfsburg rất muốn có De Bruyne vào tháng Giêng. Thế nhưng có nhiều người tin rằng anh vẫn sẽ ở lại Chelsea. Tiền vệ người Bỉ mới 22 tuổi và anh vẫn còn nhiều thời gian để phát triển. Bên cạnh đó, HLV Mourinho không coi De Bruyne là sự lựa chọn đầu tiên. Do đó, Chelsea có thể chấp nhận bán anh với mức giá hợp lí. Cầu thủ người Bỉ có mức giá vào khoảng 15 triệu bảng.

3- Karim Benzema

Tiền đạo người Pháp có thể trở thành một trong số những cầu thủ được săn đón nhiều nhất vào kì chuyển nhượng tháng Giêng, nếu như anh được Real tạo cơ hội ra đi. Hồi năm 2009, Benzema đã được mua về Real với giá 35 triệu euro.


Karim Benzema - Ảnh: Getty

Mặc dù Benzema đã chứng minh bản thân là một tiền đạo đẳng cấp nhưng năm nay, anh vẫn bị CĐV Real chế giễu mỗi lần bước ra sân. Hơn nữa, mùa giải này Benzema cũng không có được phong độ ghi bàn tốt. Bởi thế, đã có tin đồn rằng cánh cửa rời khỏi Real đang mở rộng với Benzema. HLV Wenger đã liên hệ với Real để hỏi mua Benzema. "Pháo thủ" có thể phải tốn ít nhất là 20 triệu bảng để đưa tiền đạo người Pháp cập bến Emirates. 

4- Demba Ba

Khi Mourinho trở lại Chelsea hồi mùa Hè, đã có những hoài nghi về việc Demba Ba có cơ hội thi đấu chính thức. Và những hoài nghi đó đã trở thành sự thật, dưới thời của Mourinho, Demba Ba ít khi được sử dụng. Bên cạnh đó, Chelsea luôn tìm mua một tiền đạo vào tháng Giêng.

Lúc này, Demba Ba phải cạnh tranh với Torres và Eto'o trên hàng công của Chelsea. Romelu Lukaku cũng sẽ là đối thủ cạnh tranh với cựu cầu thủ của Newcastle, khi anh trở về vào cuối mùa giải từ Everton. 


Demba Ba - Ảnh: Getty

Arsenal và West Ham đều đã liên hệ với Demba Ba. Nếu như Chelsea đưa về một chân sút mới vào tháng Giêng, gần như chắc chắn Demba Ba sẽ phải ra đi. Cầu thủ người Senegal được Chelsea mua về hồi tháng Giêng năm nay với mức giá không được tiết lộ, nhưng nếu phải mua anh, Arsenal và West Ham sẽ không phải bỏ ra quá nhiều tiền. Demba Ba hiện có giá khoảng 13 triệu bảng.

5- Micah Richards

Trong 2 mùa giải gần đây, Micah Richards đã phải vật lộn trong đội hình của Man City khi mà Pablo Zabaleta hầu như đã đảm bảo được vị trí hậu vệ cánh phải và chỉ chịu vắng mặt nếu dính chấn thương. Mặc dù vậy, anh vẫn được xem là trụ cột tương lai của hàng phòng ngự "Tam sư". Tuy nhiên nếu cứ phải dự bị mãi, Micah Richards cũng khó mà có thể giành được vị trí chính thức ở ĐT Anh.


Micah Richards - Ảnh: Getty

Richards có thể xem lại các lựa chọn của mình vào tháng Giêng tới. Anh đã được cả Arsenal và Newcastle liên hệ. Giá của Richards vào khoảng 14 triệu bảng.

Sơn Tùng
Theo Givemefootball

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN