TTVH Online

Cục diện vòng loại World Cup 2014: Cơ hội lớn cho Đức, Tây Ban Nha, Colombia

11/10/2013 08:02 GMT+7

Trước khi bước vào loạt trận đấu đêm nay, Brazil, Italy, Hà Lan và Argentina đã chính thức góp mặt ở World Cup 2014. ĐT Anh cùng với ĐKVĐ Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha và Uruguay vẫn đang phải chờ đợi cơ hội.

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi bước vào loạt trận đấu đêm nay, đã có một số đội tuyển có vé sớm. Ngoài chủ nhà Brazil, Italy, Hà Lan và Argentina là những tên tuổi lớn đầu tiên chính thức góp mặt ở World Cup 2014. ĐT Anh cùng với rất nhiều tên tuổi như ĐKVĐ Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha và Uruguay vẫn đang phải chờ đợi cơ hội.

Sau đây là toàn cảnh tình hình các khu vực

* Châu Âu

Bảng A

ĐT Bỉ, với rất nhiều tên tuổi đang chơi ở Premier League như Kompany, Hazard hay Lukaku, cần tối thiểu 2 điểm trước Croatia và Wales để giữ được vị trí đầu bảng, qua đó giành suất đến Brazil. Croatia, với 5 điểm kém hơn Bỉ, cần 1 điểm nữa để đảm bảo cơ hội dự trận tranh vé vớt.


Bảng B

Sau khi ĐT Italy giành tấm vé trực tiếp, chỉ còn lại cuộc chiến cho ngôi nhì bảng. ĐT Bulgaria hiện đang xếp thứ hai, và nếu họ thắng Armenia, cùng với việc Đan Mạch để thua Italy thì một kết quả hoà trước CH Czech ở lượt cuối là đủ để họ dự trận tranh vé vớt. Còn nếu Đan Mạch đánh bại Italy, Bulgaria buộc phải giành chiến thắng ở cả 2 trận còn lại khi Đan Mạch chỉ phải tiếp Malta ở lượt đấu cuối cùng.


Bảng C

Với 5 điểm nhiều hơn Thuỵ Điển, ĐT Đức chỉ cần hoà trong 2 lượt đấu cuối là nghiễm nhiên có vé đến Brazil. Trong khi đó, nếu giành được kết quả tương tự, Thuỵ Điển cũng sẽ bảo toàn vị trí thứ hai, giành suất tranh vé vớt.


Bảng D

Sau khi ĐT Hà Lan giành vé trực tiếp, ĐT Hungary đang có nhiều cơ hội để giành vị trí thứ hai. Tuy nhiên, Hungary cần phải giành tối đa 6 điểm trong 2 trận đấu cuối, bởi Thổ Nhĩ Kỳ và Romania chỉ cách họ có 1 điểm.


Bảng E

Đây là bảng đấu có cục diện quyết liệt nhất, với 3 đội bóng tranh chấp tấm vé trực tiếp, và thêm 2 cái tên nữa đua tranh cơ hội đá vé vớt. Thuỵ Sĩ đang có lợi thế lớn nhất khi chỉ cần 2 trận hoà là giành vé trực tiếp. Trong khi đó, bốn đội còn lại gồm Iceland, Slovenia, Na Uy, Albania chỉ cách nhau có 3 điểm mà thôi.


Bảng F

Hai đội tuyển Nga và Bồ Đào Nha đang cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé trực tiếp đến Brazil. ĐT Nga có ưu thế hơn, khi chỉ phải gặp hai đối thủ yếu Luxembourg và Azerbaijan, và nhiều khả năng sẽ dẫn đầu bảng F. Trong khi đó, một trận hoà của ĐT Bồ Đào Nha trước đối thủ đứng sau Israel là đủ để họ góp mặt trong lượt trận tranh vé vớt.

Bảng G

Bosnia đang tràn đầy cơ hội lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup. Họ đang bằng điểm với Hy Lạp, nhưng vượt trội về hiệu số bàn thắng-thua. Chỉ cần thắng ở 2 lượt đấu cuối trước Liechtenstein và Lithunia là đội bóng này sẽ đạt được mục tiêu mong muốn. Trong khi đó, Hy Lạp, nếu không vượt qua được Bosnia, vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp theo đường vé vớt.


Bảng H

ĐT Anh đang dẫn đầu bảng, nhưng chỉ hơn Ukraine và Montenegro đúng 1 điểm. Chỉ có chiến thắng trước Montenegro và Ba Lan mới đảm bảo cho thầy trò Roy Hodgson tấm vé trực tiếp. Ba Lan vẫn còn cơ hội giành ngôi nhì bảng, với điều kiện phải đánh bại Ukraine lẫn ĐT Anh.


Bảng I

Dù bằng điểm với Pháp, nhưng Tây Ban Nha mới là đội bóng có ưu thế khi còn 2 lượt trận chưa đấu. Chỉ cần có thêm 4 điểm là thầy trò Vicente Del Bosque sẽ giành vé trực tiếp. Nếu Tây Ban Nha thất bại trước Belarus hay Gruzia, Pháp cần phải thắng Phần Lan với cách biệt tối thiểu 3 bàn trở lên để có cơ hội dẫn đầu.

* Khu vực Nam Mỹ

Sau khi Argentina sớm giành vé đến Brazil, vẫn còn 3 suất trực tiếp và 1 suất tranh vé vớt dành cho khu vực Nam Mỹ. Hiện Colombia, Chile và Ecuador đang là những đội xếp từ thứ 2-4, còn Uruguay đứng ở vị trí thứ 5, vị trí giành quyền đá vé vớt. Tuy nhiên khoảng cách giữa 4 đội trên chỉ là 4 điểm. Chỉ cần 1 trận thắng trong 2 lượt đấu cuối là Colombia sẽ nối gót Argentina. Chile cần phải đánh bại đối thủ trực tiếp Ecuador ở lượt trận cuối cùng để đảm bảo giành vé trực tiếp. Trong khi đó, Uruguay cần phải vượt qua Ecuador nếu muốn tham gia vào cuộc đua giành vé thẳng đến Rio. Đội xếp thứ 5 khu vực Nam Mỹ sẽ gặp Jordan, đội đứng thứ 3 khu vực Châu Á vào tháng 11 cho tấm vé vớt.


Colombia tràn đầy cơ hội đến World Cup 2014 - Ảnh: Getty

* Châu Á

Jordan sẽ chờ xác định đội bóng Nam Mỹ nào xếp thứ 5 chung cuộc để đá trận tranh vé vớt, diễn ra vào các ngày 13 hoặc 14/11 và 20/11.

* Châu Phi

10 đội dẫn đầu các bảng sẽ chia cặp đấu loại trực tiếp trong tháng 10 và 11 để tranh 5 chiếc vé đến Brazil.

Lịch thi đấu:

12/10: Burkina Faso v Algeria, Bờ Biển Ngà v Senegal

13/10: Ethiopia v Nigeria, Tunisia v Cameroon

15/10: Ghana v Ai Cập

16/10: Nigeria v Ethiopia, Senegal v Bờ Biển Ngà

17/10: Cameroon v Tunisia

19/10: Ai Cập v Ghana, Algeria v Burkina Faso


Drogba và các đồng đội phải trải qua loạt đấu loại trực tiếp mới có cơ hội đến với Brazil - Ảnh: Getty

* Bắc Mỹ

Sau khi Mỹ và Costa Rica giành 2 tấm vé trực tiếp đến Brazil, Honduras tràn trề cơ hội giành tấm vé còn lại, nếu họ giành chiến thắng 1 trong 2 trận cuối cùng trước Costa Rica và Jamaica. Panama và Mexico vẫn còn cơ hội, nhưng có lẽ hai đội bóng này sẽ hướng đến cơ hội dự trận tranh vé vớt với New Zealand ở Châu Đại Dương.


Mục tiêu thiết thực với ĐT Mexico của Chicharito là cơ hội tranh vé vớt - Ảnh: Reuters.

HùngĐức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN