TTVH Online

Bà I.Bokova tái đắc cử Tổng giám đốc UNESCO

05/10/2013 10:56 GMT+7

Bà Irina Bokova (người Bulgaria), đương kim Tổng giám đốc UNESCO, đảm nhiệm chức vụ này thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa.


Ngày 4/10, trong khuôn khổ kỳ họp cuối cùng trong năm nay của Hội đồng chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), 58 thành viên của Hội đồng, trong đó có Việt Nam, đã bầu bà Irina Bokova, người Bungaria, đương kim Tổng giám đốc UNESCO, đảm nhiệm chức vụ này thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa.

Bà Irina Bokova (phải)

Tham gia cuộc đua này cùng bà Irina Bokova còn có các đại diện của Djibouti và Liban.

Kết quả bầu cử nói trên của Hội đồng chấp hành sẽ được trình hội nghị toàn thể của UNESCO với 195 quốc gia thành viên vào ngày 12/11 tới để xem xét, thông qua.

Lần đầu tiên bà Irina Bokova được bầu vào chức vụ trên vào tháng 10/2009, và cũng là người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị Tổng giám đốc UNESCO. Trước đó, bà Irina Bokova là Đại sứ Bungaria tại Pháp, kiêm Đại diện thường trực của Bungaria trong UNESCO.

TTXVN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN