TTVH Online

Đọc gì trên báo Thể thao & Văn hóa số ra ngày 24/9/2013?

24/09/2013 00:57 GMT+7

Báo Thể thao & Văn hóa phát hành hàng ngày, 20 trang in màu 4 trang, giá 4.300 đồng, với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn về thể thao và văn hóa.

Báo Thể thao & Văn hóa phát hành hàng ngày, 20 trang in màu 4 trang, giá 4.300 đồng, với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn về thể thao và văn hóa.

Thể thao

* Iniesta: “Nạn nhân” của cuộc cách mạng. Từ vị thế tiền vệ xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá, Iniesta đang trở thành một người thừa ở Camp Nou. HLV Martino trọng dụng và tin tưởng Neymar hơn Iniesta. Liệu anh có rời khỏi Barca và chạy đến Man United? Xem trang 8-9.

* Chức vô địch đâu có nằm ở derby Manchester? Một thảm bại ở derby Manchester để lại di chấn tâm lý rất nặng nề, nhưng với một cuộc đua đường trường, thì đây cũng chỉ là một thất bại, với giá trị là 3 điểm. Man United không bị tước mất quyền cạnh tranh chức vô địch vì thất bại này, và Man City cũng không thể chủ quan nhờ chiến thắng này. Trang 10-11.

* ĐT U19 Việt Nam về nước: Được chào đón như nhà vô địch! HLV Guillaume cho biết: “Tôi rất bất ngờ với tình cảm này của các CĐV. Tôi nghĩ đội bóng của mình đã thua và có thể sẽ không được các CĐV chào đón. Tôi và các cầu thủ rất hạnh phúc vào lúc này. Đó là một cảm giác thật đặc biệt. Tôi xin cảm ơn tình cảm của các CĐV”. Xem trang 3.

* HLV Lê Thụy Hải:“Khen U19 Việt Nam để làm gì”? Đánh giá cao các cầu thủ U19 Việt Nam, nhưng HLV Lê Thuỵ Hải đã có những nhận xét rất đáng chú ý về màn trình diễn của thầy trò HLV Guillaume Graechen trong trận chung kết với U19 Indonesia. Xem trang 3.

Văn hóa

* Liên hoan chầu văn:Khuyến cáo không “phát lộc”. Không hút liền tù tì vài điếu thuốc, uống rượu ừng ực hoặc “phát lộc” bằng tiền mặt khi đang biểu diễn. Đó là “khuyến cáo” của BTC Liên hoan Nghi lễ Chầu văn Hà Nội (sẽ diễn ra từ 25/9 đến 5/10 tới đây). Xem trang 18.

* Bom tấn “Stalingrad” của Nga nhắm tới Oscar. Trong năm 2013, đúng 70 năm sau khi cuộc chiến kết thúc, điện ảnh Nga cho ra đời siêu bom tấn Stalingrad. Xem trang 17.

* Người hùng thi ca châu Phi tử nạn vì khủng bố. Kofi Awoonor, một trong các nhân vật văn chương nổi tiếng nhất châu Phi, đã nằm trong nhóm ít nhất 59 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ở Kenya vào cuối tuần trước. Xem trang 15.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN