TTVH Online

Tân Hoa hậu Mỹ bị kỳ thị vì thời điểm đăng quang nhạy cảm

17/09/2013 09:21 GMT+7

Trong đêm thi ngày 15/9 (giờ địa phương) vừa qua, Nina Davuluri đã trở thành thí sinh người Mỹ gốc Ấn đầu tiên đăng quang ngôi vị Hoa hậu Mỹ 2014 (Miss American 2014).

(Thethaovanhoa.vn) - Trong đêm thi ngày 15/9 (giờ địa phương) vừa qua, Nina Davuluri đã trở thành thí sinh người Mỹ gốc Ấn đầu tiên đăng quang ngôi vị Hoa hậu Mỹ 2014 (Miss American 2014).



Nina Davuluri hạnh phúc trong ngày đăng quang


Nina Davuluri đã vượt qua các ứng viên đến từ 49 bang, thủ đô Washington, quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Puerto Rico để đăng quang Hoa hậu Mỹ 2014. Cô gái 24 tuổi đến từ New York đã gây ấn tượng ở màn thi năng khiếu với điệu nhảy Bollywood và câu trả lời thông minh trong phần thi ứng xử xoay quanh việc MC truyền hình Julie Chen phẫu thẩm mỹ thuật mắt.

Nina đã hét lên vui sướng sau khi tên mình được xướng lên ở hạng mục cao nhất. Nhưng thay vì ăn mừng thì ở buổi họp báo sau đó, cô đối mặt với áp lực từ sự kỳ thị của dư luận đối với chiến thắng có ý nghĩa đặc biệt đối với cá nhân cô cũng như những người Mỹ gốc Ấn.

Rất nhiều trang báo tại Mỹ đã đăng tải phản ứng trên mạng xã hội trước chiến thắng của Nina. Không ít trong số đó không hài lòng về việc một cô gái gốc Ấn được chọn làm Hoa hậu Mỹ.

“Tôi không hiểu tại sao một Hoa hậu Mỹ lại không phải là người Mỹ”, nickname MCShakes chia sẻ. “Đây là cuộc thi Hoa hậu Mỹ, không phải Hoa hậu Ấn Độ. Thế nên hãy nhảy điệu nhảy của người Mỹ đi”, nickname Nicole bày tỏ.

Thậm chí, nhiều người còn lôi vấn đề khủng bố, dùng ngà lễ kỷ niệm sự kiện 11/9 cách đây ít ngày để nói về việc đăng quang của Nina. “Ngày 11/9 chỉ mới qua và cô ta lại giành Hoa hậu Mỹ ư?”, nickname Luke Brasili bức xúc.

Một số khác thì có ý kỳ thị chủng tộc. “Khi nào thì một phụ nữ da trắng giành ngôi Hoa hậu đây”, nickname Foxxi Liberal viết trên Twitter.



Nina đang chuẩn bị cho những thách thức trên cương vị mới


Có người thì bất bình khi Hoa hậu bang Kansas, Theresa Vail, không giành ngôi vị cao nhất: “Lý do cô ấy không giành vương viện chỉ vì đại diện cho những giá trị Mỹ”. Theresa được rất nhiều người dân Mỹ ủng hộ cho ngôi vị quán quân. Mặc dù cô là thí sinh đầu tiên trong lịch sử Miss America công khai khoe các hình xăm trên cơ thể nhưng ở hạng mục bầu chọn của khán giả, cô luôn xếp cao nhất với số phiếu bầu vượt trội. Kết quả chung cuộc, Theresa chỉ dừng chân ở top 10.  

Trước những chỉ trích, Nina vẫn rất bình tâm. Ngày hôm qua, cô đã có buổi dạo chơi thoải mái bên bờ biển Atlantic City. Sắp tới, với ngôi vị mới, cô sẽ đi khắp nước Mỹ, tham gia các chiến dịch vận động cho quỹ từ thiện của Tổ chức Miss America.

K.Đ
Theo Time, NY Daily News
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN