TTVH Online

Cuối tuần này, Liverpool - M.U: Lại là 'người cũ' Andre Marriner

29/08/2013 13:12 GMT+7

Trọng tài Andre Marriner sẽ được giao bắt chính trận đầu tiên của David Moyes trong tư cách HLV M.U ở Anfield tối Chủ nhật này. Cựu HLV Everton trở lại Merseyside khi Liverpool chào đón những nhà đương kim vô địch trong trận derby nước Anh.

(Thethaovanhoa.vn) - Trọng tài Andre Marriner sẽ được giao bắt chính trận đầu tiên của David Moyes trong tư cách HLV M.U ở Anfield tối Chủ nhật này. Cựu HLV Everton trở lại Merseyside khi Liverpool chào đón những nhà đương kim vô địch trong trận derby nước Anh.

Đây là lần thứ ba trọng tài Marriner được giao trọng trách này. Hai lần trước của ông đều xảy ra những sự kiện gây tranh cãi. Tháng 10/2011, trong trận hòa 1-1 giữa hai đội ở Anfield, hậu vệ M.U Patrice Evra đã cáo buộc tiền đạo Liverpool Luis Suarez có hành vi phân biệt chủng tộc với anh. Cuộc điều tra kéo dài của FA sau đó đã dẫn tới án phạt treo giò 7 trận cho Suarez.


Trước đó, vào tháng 10/2009, trọng tài Marriner từng bị chỉ trích sau khi cựu HLV M.U Sir Alex Ferguson lên tiếng cho rằng ông thiếu kinh nghiệm và không chịu được áp lực ở sân Anfield trong một trận đấu mà M.U thua 0-2, với 2 thẻ đỏ được rút ra cho Nemanja Vidic của M.U và Javier Mascherano của Liverpool. M.U cũng cho rằng ông Marriner lẽ ra phải đuổi Jamie Carragher sau khi phạm một lỗi có thể dẫn tới bàn thắng với Michael Owen. Ferguson còn đòi một quả phạt đền cho đội bóng của ông do cho rằng Carragher phạm lỗi với Michael Carrick trong hiệp 1.

Khi đó, ông đã nói về Marriner: “Những CĐV của họ ồn ào kinh khủng và mỗi quyết định của trọng tài đều chịu sức ép rất lớn từ khán đài. Torres chỉ bị vấp ngã bởi chính anh, nhưng quyết định rút thẻ với Evra được đưa ra sau khi có những tiếng la ó dữ dội từ trên khán đài. Đám đông cũng dẫn tới việc Vidic phải nhận thẻ vàng, nhưng lẽ ra trọng tài phải xử lý được chuyện đó. Tôi không chắc là ông ta có đủ kinh nghiệm cho những trận đấu như thế này, nhưng chắc chắn ông ta đã học được gì đó. Chúng tôi thua vì 1-2 quyết định lớn. Tôi cho rằng pha vào bóng với Carrick trong hiệp 1 đáng bị thổi phạt đền”.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN