TTVH Online

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và 'Dòng chảy'

01/08/2013 08:13 GMT+7

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đã chọn lọc 21 bài dân ca thuộc 3 miền Bắc, Trung, Nam và một số dân tộc... Chúng được kết nối thành nội dung như một vở kịch mang tên 'Dòng chảy'.


(Thethaovanhoa.vn) - Được Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM đặt hàng viết tổ khúc dân ca chuẩn bị cho Fes- tival Nghệ thuật Giai điệu mùa Thu, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đã chọn lọc 21 bài dân ca thuộc 3 miền Bắc, Trung, Nam và một số dân tộc như Xá, Nhắng... Chúng được kết nối thành nội dung như một vở kịch mang tên Dòng chảy.

Trần Mạnh Hùng cho rằng: “Dòng đời của mỗi con người được ví như một dòng chảy của thời gian... Dòng chảy tự nhiên ấy là một hành trình của suối - sông - biển mà ở đó tuổi thơ sẽ trong như suối, ngày trưởng thành cuộn đỏ như dòng sông và lúc về già hãy rộng rãi bao dung như biển”. Tổ khúc này sẽ được trình diễn với các hình thức đơn ca, song ca, tứ ca, hợp xướng... cùng dàn nhạc giao hưởng và là tiết mục “đinh” của đêm khai mạc Festival Nghệ thuật Giai điệu mùa Thu dự kiến diễn ra vào giữa tháng 8/2013 tại Nhà hát TP.HCM.

BM
Thể thao & Văn hóa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN