TTVH Online

Quảng Ninh khai thác nguồn lợi biển đi đôi với bảo vệ biển, hải đảo

01/06/2013 15:17 GMT+7

Từ ngày 1/6 đến 8/6, tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013, với chủ đề “Chung tay hành động vì biển đảo quê hương”

Từ ngày 1/6 đến 8/6, tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013, với chủ đề “Chung tay hành động vì biển đảo quê hương” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động. Trong đó, tỉnh tập trung vào công tác tuyên truyền về việc khai thác nguồn lợi biển phải đi đôi với bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo.

Trong tuần lễ đầu tháng 6 này, ngoài việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ đề, mục đích, yêu cầu của Tuần lễ, Quảng Ninh còn tổ chức các hoạt động thiết thực như: Hội nghị phổ biến quy phạm pháp luật nhà nước về biển và hải đảo; mít tinh hưởng ứng (tại thị xã Quảng Yên); trồng rừng ngập mặn; ra quân thu gom rác thải và thu dọn vệ sinh ven biển vùng cửa sông Bạch Đằng (Quảng Yên)...

Quảng Ninh là tỉnh ven biển có chiều dài bờ biển hơn 250km, diện tích mặt biển rộng 6.100 km2 và trên 40.000ha bãi triều, 20.000 ha eo vịnh; có hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ, diện tích các đảo chiếm 11,5% diện tích đất tự nhiên, có tới 10/14 huyện, thị xã, thành phố có biển, trong đó có 2 huyện đảo Vân Đồn và Cô Tô, 1 khu kinh tế ven biển, 4 cảng cửa khẩu trên biển. Nhờ những lợi thế này, Quảng Ninh có các ngư trường lớn với nguồn lợi thủy sản phong phú, kinh tế biển chiếm một vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh với nhiều ngành nghề như như: Dịch vụ du lịch, cảng biển, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy sản... Ngoài ra, vùng biển, đảo Quảng Ninh có vị trí quan trọng về mặt quốc phòng, an ninh, giao thương, hội nhập quốc tế.

Để phát huy lợi thế, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo, những năm gần đây, Quảng Ninh đã có các chủ trương, chính sách, biện pháp để khai thác, phát huy những giá trị từ biển, đảo và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảm bảo khai thác một cách hợp lý, mang tính bền vững. Điển hình như việc khôi phục hệ sinh thái rừng ngập mặn; tổ chức thu gom rác thải trên Vịnh Hạ Long; chấm dứt việc chuyển tải than, hàng rời trên Vịnh; không đổ đất lấn biển để hình thành các khu đô thị mới v.v.

Những năm tới, Quảng Ninh chủ động phối hợp với các Bộ, ngành triển khai thực hiện đề tài Điều tra hiện trạng sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo. Kết quả nghiên cứu đề tài thành công sẽ đưa ra được bộ cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu dựa trên công nghệ GIS (hệ thống thông tin địa lý); xây dựng khu nghiên cứu, chuyển giao và ươm tạo công nghệ thủy sản; đầu tư xây dựng các trạm quan trắc môi trường tự động để kiểm soát ô nhiễm trên toàn địa bàn tỉnh; xây dựng trạm quan trắc tổng hợp tài nguyên - môi trường, khí tượng thủy văn biển và trạm Rada biển tại huyện Vân Đồn.

Riêng giai đoạn 2013 - 2020, Quảng Ninh ưu tiên đầu tư trọng điểm cho công nghệ phục vụ công tác điều tra cơ bản tài nguyên biển, công nghệ phục vụ khai thác và sử dụng tài nguyên, công nghệ phục vụ bảo tồn, bảo vệ môi trường biển. Qua đó nhằm phát hiện và làm rõ đặc trưng cơ bản về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường vùng biển của tỉnh. Tỉnh cũng sẽ từng bước triển khai công nghệ khai thác nguồn năng lượng biển; sử dụng công nghệ viễn thám và GIS nhằm phát hiện, theo dõi, giám sát chất lượng môi trường nước biển, tràn dầu trên địa bàn tỉnh./.

Văn Đức - TTXVN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN