TTVH Online

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán người tại Hà Giang

12/05/2013 08:48 GMT+7

Tối 11/5, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Hà Giang đã di lý Nguyễn Thị Hoa - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm từ Lạng Sơn về Hà Giang.

Tối 11/5, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Hà Giang đã di lý Nguyễn Thị Hoa - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm từ Lạng Sơn về Hà Giang.

Trung tá Hoàng Văn Thìn, Phó trưởng phòng PC52 - Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Nguyễn Thị Hoa, SN 1969, dân tộc Tày, thường trú tại thôn Lâm, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, nơi sinh xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên. Khoảng năm 1994-1995, Hoa sang Trung Quốc làm thuê và lấy chồng ở bên đó. Thấy việc lừa các thiếu nữ Việt Nam sang Trung Quốc bán sẽ được một món tiền không nhỏ, Hoa đã về nước lừa nhiều thiếu nữ thôn quê nhẹ dạ cả tin sang Trung Quốc làm thuê, nhưng thực chất đem bán họ lấy tiền. Cuối năm 2012, Trương Thị M, SN 1978 ở Trung Thành huyện Vị Xuyên bị Hoa lừa bán sang Trung Quốc. Sau hơn 2 năm làm vợ người chồng ác nghiệt ở Trung Quốc, cô gái trẻ nếm đủ mùi khổ cực, ê chề, làm việc quần quật, tối bị nhốt trong nhà kèm những trận đòn không lý do. Lợi dụng sự sơ hở, Trương Thị M đã trốn được về Việt Nam và tố cáo Hoa với Công an huyện Vị Xuyên.

Nhận thấy đây là một vụ án hình sự mua bán người đặc biệt nguy hiểm, Công an huyện Vị Xuyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoa. Tuy nhiên, do Hoa đã không có mặt ở địa bàn, Công an huyện Vị Xuyên đã chuyển hồ sơ cho Phòng PC45 - Công an tỉnh để điều ra làm rõ.

Ngày 22/1/2013, Phòng PC45 - Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định truy nã số 03 đối với Nguyễn Thị Hoa. Phòng PC52-Công an tỉnh Hà Giang đã tổ chức xác minh, xác định Hoa hiện đang ở Quảng Tây, Trung Quốc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các Phòng PC52, PC45 - Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Phòng PC52 - Công an tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hữu nghị Lạng Sơn và lực lượng Công an, Biên phòng nước bạn Trung Quốc truy bắt thành công Nguyễn Thị Hoa.

Trong quá trình lẩn trốn ở Quảng Tây, Trung Quốc, Nguyễn Thị Hoa đã cắt tóc, thay hình, đổi dạng và tiếp tục thiết lập đường dây mua bán người để đưa các thiếu nữ từ Việt Nam bán sang Trung Quốc.

Hiện nay vẫn còn một bị hại được xác định tên là Hoàng Thị T, thường trú tại xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên bị Hoa bán sang Trung Quốc gần 3 năm nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được./.

Minh Tâm - TTXVN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN