TTVH Online

Tiệc linh đình

12/05/2013 08:41 GMT+7

20 bộ phim tranh giải chính thức tại LHP Cannes đã lộ diện, hứa hẹn một bữa tiệc thị giác linh đình cho các fan của nghệ thuật thứ bảy khi sự kiện nà khai mạc vào tuần tới tại thành phố miền Nam nước Pháp.

(Thethaovanhoa.vn) -20 bộ phim tranh giải chính thức tại LHP Cannes đã lộ diện, hứa hẹn một bữa tiệc thị giác linh đình cho các fan của nghệ thuật thứ bảy khi sự kiện nà khai mạc vào tuần tới tại thành phố miền Nam nước Pháp. Tuy nhiên, ở Việt Nam, những bữa tiệc nghệ thuật thịnh soạn cũng đã bắt đầu.

Vở thanh xướng kịch nổi tiếng Messiah của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức Handel sẽ lần đầu tiên được trình diễn trên sân khấu Nhà hát TP.HCM vào hai ngày 8&9/5. Vở diễn được thực hiện với sự nỗ lực của Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM (HSBO) cùng sự trợ giúp của Đại sứ quán Na Uy và chương trình Transposition của chính phủ Na Uy nhằm mang đến cho khán giả Việt Nam những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao. Tham gia biểu diễn Messiah là tập thể diễn viên, nhạc công HSBO cùng 4 giọng ca quốc tế, 10 nhạc công đến từ hai dàn nhạc nổi tiếng của Na UY: Trondheim Solistene và Kongelige Norske Marines Musikkorps.

Trong khuôn khổ Tháng châu Âu, khán giả Hà Nội và TP.HCM sẽ có cơ hội được thưởng thức buổi biểu diễn của dàn hợp xướng thính phòng Munich (Đức), buổi biểu diễn của “thầy phù thủy của cây đàn piano” người Bỉ Eric Legnini và buổi biểu diễn của nhóm nhạc pop-rock Guillemots đến từ nước Anh. Hoạt động biểu diễn âm nhạc so với những Tháng châu Âu trước đây ít đi nhưng thay vào đó, việc lựa chọn nghệ sĩ đến Việt Nam biểu diễn được thực hiện kỹ càng hơn theo hướng đưa những tên tuổi thực sự sáng trong nền âm nhạc châu Âu đến với công chúng Việt.

Thuộc chuỗi hoạt động Tháng châu Âu, LHP châu Âu thường niên với tiêu đề Châu Âu trên màn bạc với 16 bộ phim đặc sắc hứa hẹn sẽ làm thỏa mãn những người yêu điện ảnh. Những bộ phim tiêu biểu như: Đồi gió hú (Anh, 2012) từng đoạt giải thưởng tại LHP Venice 2012, đề cử tại Liên hoan phim quốc tế Toronto, Sundance; Bức họa (Pháp, 2011), Dù cho mưa (Tây Ban Nha, 2010), phim đã nhận được tới 3 giải thưởng Goya và giải Ariel; và Palme (Thụy Điển)…

Ở lĩnh vực văn học, Tháng châu Âu có hoạt động giới thiệu các cuốn sách từ Ý, Tây Ban Nha, Bỉ, Đức... mới được xuất bản năm nay với sự có mặt của một số nhà văn như Evie Wyld ( tác giả After the FireA Still Small Voice). Ngoài ra còn có Triển lãm truyện tranh với 13 nghệ sĩ Đức giới thiệu một đến một cái nhìn mới mẻ về truyện tranh châu Âu với hình thức truyện tranh khoa học và tiểu thuyết đồ họa. Tất cả các chương trình đều được phát vé mời miễn phí tại các điểm Đại sứ quán và văn phòng văn hóa các nước châu Âu. Có thể xem thông tin chi tiết tại website www.europeday2013.com.

Trong xu hướng mở rộng tầm vóc và sự ảnh hưởng, Tiệc phim ngắn YxineFF sẽ có đại diện đến dự LHP Cannes sắp diễn ra tới đây. Đó là nữ diễn viên Hồng Ánh và đạo diễn trẻ Trần Dũng Thanh Huy, người có bộ phim 16:30 đoạt được nhiều giải thưởng tại YxineFF năm ngoái. Bộ phim ngắn này cũng sẽ được trình chiếu tại Góc phim ngắn (Short Film Corner) của LHP Cannes lần thứ 66. Hoạt động này nằm trong chương trình Voyage à Cannes do một hãng rượu, vốn là nhà tài trợ chính của Cannes từ nhiều năm nay trợ giúp. Chương trình này còn một sự kiện giao lưu điện ảnh được tổ chức tại Lãnh sự quán Pháp ở TP.HCM vào tối 10/5 với sự tham gia của đạo diễn Việt kiều Trần Anh Hùng và đạo diễn Phan Đăng Di. Trước đó, đạo diễn Trần Anh Hùng sẽ gặp gỡ giao lưu với khán giả đến xem bộ phim Rừng Na Uy do anh đạo diễn, tại Cụm rạp Megastar Paragon, quận 7, TP.HCM.

Trong khi ấy, dư luận cũng đang ồn ào mổ xẻ hai tác phẩm “sốc trong tuần”. Một trong số này là Bộ ảnh Nude để thiền đã từng bị Sở VH,TT&DL tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ chối cấp phép triển lãm vào tháng 12 năm ngoái tại không gian triển lãm Thoát Art ở Vũng Tàu. Tuy nhiên mới đây nó được công bố trên trang mạng của Thoát Art và lập tức được nhiều trang mạng khác lấy lại. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bộ ảnh phản cảm và xúc phạm tôn giáo khi chủ thể của các bức ảnh là một cô gái khỏa thân uốn éo đủ các tư thế trong nỗ lực quyến rũ người đàn ông có hình tướng như nhà sư đang ngồi thiền. Không có giấy phép nhưng bộ ảnh vẫn đến với công chúng, thậm chí người muốn vào xem “phải đặt lịch trước và phải tham dự ngồi thiền và nghe bài pháp Thoát".


Một tác phẩm trong bộ ảnh Nude để thiền

“Sốc trong tuần” thứ hai thuộc về album Thằng mõ 1, hay Cái nường 8x - tác phẩm mới của nhạc sĩ Ngọc Đại đang gây xôn xao vì sự mờ tỏ ranh giới giữa tự do sáng tạo và sự dung tục, với những ca từ sốc như “giao hợp đi”, “phóng tinh trùng đi”... Tác giả album chủ động không xin cấp phép lưu hành bởi chính ông thừa nhận nếu xin cấp phép cũng không được! Cơ quan quản lý chưa lên tiếng chính thức bởi trình tự sản xuất album này cũng rất đặc biệt: Nhạc sĩ tự biểu diễn, tự thu âm và tự mang đĩa đi bán.

Lần đầu tiên cháu nội của danh họa Picasso là Marina Picasso đồng ý bán một bức tranh của ông thực hiện hoạt động nhân đạo giúp đỡ trẻ em Pháp, Thụy Điển và Việt Nam. Marina Picasso đã chọn nhà đấu giá Sotheby’s làm đơn vị tổ chức bán đấu giá 2 bức tranh thuộc trường phái ấn tượng và hiện đại của danh họa được rút ra từ bộ sưu tập cá nhân của cô, buổi đấu giá sẽ diễn ra tại Paris ngày 6/6. Hai bức tranh được bán đấu giá lần này được sáng tác trong khoảng từ năm 1938-1943, là những tác phẩm phản ánh phong cách mới của danh họa Picasso, một cái nhìn tinh tế đầy mới mẻ về đề tài chiến tranh, xung đột lúc bấy giờ là Palette et Tête de TaureauFemme Assise en Robe Grise. Dự tính số tiền thu được từ 2 bức tranh này là khoảng 4 triệu euro. 20 năm trước, Marina Picasso đã xây một trại trẻ mồ côi ở Thủ Đức, TP.HCM, đến nay, trại trẻ này đã nuôi dưỡng, chăm sóc hơn 350 trẻ bị bỏ rơi.



Bàn phím
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN