TTVH Online

Bayern đã có Mario Goetze: Từ bá chủ Bundesliga đến bá chủ châu Âu

25/04/2013 13:28 GMT+7

Chưa cần chờ cho đến khi làm cả châu Âu rung chuyển bằng cách đè bẹp Barcelona với cách biệt không tưởng 4-0, Bayern Munich đã hoàn thành xong thương vụ mua Mario Goetze từ Dortmund.

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa cần chờ cho đến khi làm cả châu Âu rung chuyển bằng cách đè bẹp Barcelona với cách biệt không tưởng 4-0, Bayern Munich đã hoàn thành xong thương vụ mua Mario Goetze từ Dortmund.

Goetze đã vượt qua Gomez trở thành cầu thủ Đức đắt giá nhất.

Một vụ mua bán mà phía Dortmund không thể cưỡng lại, vì Bayern đã chấp nhận bỏ ra số tiền 37 triệu euro phá vỡ hợp đồng cho Goetze, và sau đó thì họ đã nhanh chóng thuyết phục được tiền vệ trẻ này đã đồng ý ký vào hợp đồng có thời hạn 4 năm.

Hùm chắp thêm cánh

Theo tờ Bild, hồi tháng Một năm nay, Goetze đã đồng ý sẽ rời Dortmund vào năm 2014 nhưng khi biết tin Pep Guardiola sẽ dẫn dắt Bayern, đã quyết định ra đi sớm hơn. Do điều khoản giải phóng hợp đồng (trị giá 37 triệu euro) của Goetze hết hạn vào ngày 30/4 tới đây, Bayern đã phải mua ngôi sao này ngay trước vòng bán kết. Tuy nhiên, HLV Juergen Klopp tiết lộ Goetze đã nói lời chia tay với Dortmund chỉ một ngày sau cuộc lội ngược dòng không tưởng trước Malaga.

Trong tương lai, Goetze sẽ là phương án thay thế xứng đáng cho cặp "Robbery", những người đã ở ngưỡng 30. Ngay trước mắt, tiền vệ này cũng có thể thổi những nét mới cho hàng tấn công siêu hạng của Bayern.

HLV Pep Guardiola có thể xếp Goetze đá hộ công thay Toni Kroos. So với đàn anh, Goetze thi đấu sáng tạo, giỏi quấy đảo hàng thủ hơn hẳn, sẽ tăng cường thêm hỏa lực cho những pha tấn công trung lộ của Bayern. Ngoài ra, HLV người Tây Ban Nha có thể kéo Goetze lên đá “số 9 ảo”. Thần đồng của nước Đức sở hữu kỹ thuật siêu hạng, khả năng dứt điểm xuất sắc, hoàn toàn có thể trở thành một Lionel Messi mới.

Hợp đồng với Goetze cũng là một thỏi nam châm giúp Bayern thu hút các danh thủ khác. Theo tờ Express, “Hùm xám” sắp sửa đưa được trung vệ Mats Hummels quay trở lại Allianz Arena. Còn tờ Bild tiết lộ Bayern đang theo đuổi Neymar (Santos) và Julian Draxler (Schalke). Ngoài ra, khi đã có Goetze, Bayern cũng nắm thế thượng phong trong việc chèo kéo Marco Reus, cầu thủ có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 30 triệu euro vào năm 2014.

Nền tảng siêu việt của Bayern

Sự ra đi của Goetze có lẽ cũng sẽ kéo theo một cuộc tháo chạy hàng loạt tại sân Signal Iduna Park. Khi mà đến anh, đứa con được đào tạo, trưởng thành và hưởng lương cao nhất cũng ra đi, những “dân ngụ cư” như Hummels, Neven Subotic, Ilkay Guendogan hay Robert Lewandowski không có lý do gì phải ở lại với mức lương bèo bọt.

Nếu điều đó thực sự xảy ra, Bayern một lần nữa có quyền nở nụ cười đắc thắng, vì hai chiếc Đĩa bạc mà Dortmund giành được liên tiếp đã trở nên vô nghĩa đến nhường nào. Mùa trước, đội bóng xứ Bavaria đã đánh mất tất cả ở đấu trường quốc nội vì Dortmund (thua cả ở Cúp QG và Bundesliga), nhưng của Ceasar đã trả lại cho Ceasar quá nhanh. Dortmund có thể thắng trong một trận đấu, thậm chí là cả mùa bóng, nhưng trước khi vượt qua được nền tảng đã được xây dựng hàng chục năm của đội bóng xứ Bavaria, thì mọi cuộc lật đổ đều chỉ mang tính chất hiện tượng nhất thời.

Giữa tháng Năm năm ngoái, khi Bayern thua Dortmund 2-5 ở chung kết Cúp QG Đức, Chủ tịch Uli Hoeness đã đăng đàn khẳng định rằng ngày Bayern trở thành đội bóng giàu nhất hành tinh không còn xa. Bỏ qua thất bại và phóng tầm mắt ra rất xa, giờ thì Bayern đang trên đường thay thế Barca trở thành đội bóng số một châu Âu. Nền tảng để phát triển của họ siêu việt không kém gì đội bóng xứ Catalunya, từ thương hiệu, triết lý, cách thức tổ chức đội bóng. Thậm chí, về mặt kiếm tiền, thì chính Barca còn phải học hỏi Bayern.

Nền tảng siêu việt vượt rất xa so với đẳng cấp Bundesliga đang giúp họ bay lên đỉnh châu Âu với sự tự tin không gì ngăn cản nổi. Goetze, một cách khôn ngoan, đã nhìn thấy tương lai vĩ đại của đội bóng này, ngay cả khi họ còn chưa tạo ra cơn địa chấn vào rạng sáng qua.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Đến Bayern vì Guardiola

Tại Bayern, Goetze sẽ được hưởng lương 7 triệu euro mỗi mùa (cao hơn 2 triệu so với Dortmund) và tiền thưởng, quảng cáo từ 3 tới 5,5 triệu euro. Trong 4 năm thi đấu cho "Hùm xám", ngôi sao sinh năm 1992 có thể kiếm được 50 triệu euro. Tuy nhiên, HLV Klopp cho rằng Goetze đến Bayern chủ yếu vì Pep Guardiola: " Lý do Goetze ra đi ư? Vì cậu ấy là mục tiêu yêu thích của tôi. Tôi xin nhận lỗi về mình. Tôi không lùn đi 15 cm và học tiếng Tây Ban Nha! Goetze muốn được làm việc với một HLV lạ kỳ như Guardiola. Tôi không thể nhanh chóng thay đổi triết lý và bắt đầu tập đá tiki-taka". Còn theo HLV huyền thoại Ottmar Hitzfeld, Goetze sẽ có những bước tiến thần tốc dưới thời Guardiola: "Để được như Messi, Goetze sẽ cần thêm vài năm tập luyện. Nhưng với Guardiola, cậu ấy sẽ đi đúng đường. Guardiola là mẫu HLV luôn quan tâm tới các cầu thủ kỹ thuật và sẽ tạo cơ hội cho họ".



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN