TTVH Online

Chủ tịch Llorente của Valencia từ chức: "Bầy dơi" bay về đâu?

07/04/2013 12:13 GMT+7

Không quá bất ngờ, Manuel Llorente đã từ chức Chủ tịch Valencia với lý do áp lực. Nhưng ẩn sâu trong đó là những nguyên nhân khác khiến cho nhân vật quan trọng này từ bỏ cương vị ông đã đảm nhiệm trong suốt 4 năm qua.

(Thethaovanhoa.vn) - Không quá bất ngờ, Manuel Llorente đã từ chức Chủ tịch Valencia với lý do áp lực. Nhưng ẩn sâu trong đó là những nguyên nhân khác khiến cho nhân vật quan trọng này từ bỏ cương vị ông đã đảm nhiệm trong suốt 4 năm qua.


Ông Llorente (trái) trong buổi họp báo công bố quyết định từ chức

Mâu thuẫn chỉ là bề nổi

"Tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi sau 4 năm phải chịu quá nhiều áp lực", ông Manuel Llorente đã mở đầu buổi họp báo nhằm thông báo quyết định từ chức khỏi chiếc ghế nóng ở Valencia. Quyết định của ông Llorente có thể gây bất ngờ đối với những người ngoài nhưng nội bộ "Los Che" có lẽ đã lường trước được việc vị Chủ tịch này sẽ ra đi.

Tất cả bắt đầu từ cuộc tranh cãi giữa Llorente và các thành viên trong ban lãnh đạo Valencia với công ty Generalitat Valenciana, đơn vị nắm giữ tới hơn 70% cổ phần của CLB. Generalitat Valenciana được cho là đã chuẩn bị cả một bộ máy lãnh đạo mới với chuyên gia tư vấn về thuế Federico Varona, người sẽ được chỉ định ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch cùng 2 phó Chủ tịch là Aurelio Martinez và Amadeo Salvo.

Bên cạnh đó, sẽ có thêm 8 thành viên khác được bổ nhiệm vào bộ máy lãnh đạo. Những căng thẳng leo thang trong thời gian gần đây kèm theo khoản tiền nợ 86 triệu euro với các ngân hàng được chính phủ công bố đã khiến cho ông Llorente không thể chịu đựng được hơn nữa.

"Chúng tôi đã trải qua 4 năm sống trong địa ngục", Llorente nói tiếp. Trong cuộc họp báo này, ông đưa ra những lời xin lỗi nhưng cũng tỏ ra vui mừng vì đã sớm "rút lui". Ông Llorente cũng không quên để lại một thông điệp thách thức tới những nhân vật mà ông cho là đối thủ: "Để xem họ đã sẵn sàng như thế nào sau khi đã đánh bại được tôi".  Dẫu vậy, chủ tịch của Valencia cũng cảm thấy tiếc nuối vì đã không thể làm tốt hơn cho đội bóng. "Có thể có một công thức nào đó mà chúng tôi đã không thể tìm ra. Tôi ước mình có thể tìm ra nó trong 4 năm qua nhưng rõ ràng điều đó quá khó khăn".

Gốc rễ vẫn chỉ là... tiền

"Năm 2009, không một ai dám ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch CLB. Nhưng giờ đây, tôi chắc chắn là đội bóng đã tốt hơn khi đó", Llorente nói tiếp. "Chúng tôi có những hợp đồng bản quyền truyền hình tốt hơn với khoản thu 25 triệu euro trong vòng 15 năm. Đội bóng đang chơi ổn và HLV Ernesto Valverde đang làm rất tốt công việc của mình", nguyên Chủ tịch của Valencia nhắc lại những gì ông đã làm được một cách rất tự hào.

Valencia là một trong những đội bóng chịu ảnh hưởng lớn nhất của cơn khủng hoảng kinh tế. Vì thiếu tiền, từ một đội bóng luôn sở hữu những ngôi sao lớn, Valencia phải "bán máu" ồ ạt trong vòng một thập niên qua. Hàng năm, các CLB lớn của châu Âu đến và đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn với các ngôi sao của "Los Che". Dù không muốn, nhưng với những khoản nợ phình to, Llorente buộc phải kí giấy bán đi những cầu thủ tốt nhất. Dưới thời của ông, David Villa, Juan Mata, David Silva, Isco hay Jordi Alba đã lần lượt ra đi. Nhờ đó, khoản tiền nợ 550 triệu euro đã giảm xuống còn 400 triệu euro.

Llorente thậm chí tính bán cả sân bóng Mestalla để đổi lại được một khoản tiền lớn từ nhà tài trợ nhưng do lý do khủng hoảng tài chính kéo dài, kế hoạch này đã đổ bể, kéo theo ý định xây một sân bóng mới cũng đã bị dừng lại từ ngay tháng 2/2009 vì thiếu ngân sách.

Thiếu tiền, những dự định ấp ủ bị đổ bể, những ngôi sao lần lượt bị bán và phải nhận những sự chỉ trích từ chính CĐV nhà, Llorente cảm thấy áp lực đè nặng và quyết định từ chức. Ông ra đi và bỏ lại Valencia đứng trước một cơn bão khủng hoảng mới.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

3: Dưới thời của Llorente, Valencia đã có 3 lần thay tướng. Người đầu tiên là Unai Emery, cũng là người gắn bó lâu nhất với 4 năm, tiếp đó là Pellegrino, người mới bị sa thải giữa mùa giải và hiện tại là Valverde.

5: Do khủng hoảng tài chính, Llorente đã phải bán đi 5 cầu thủ hay nhất của Valencia là David Villa, Juan Mata, David Silva, Isco và Jordi Alba.

0: Dưới thời của Llorente, Valencia không có nổi một danh hiệu nào dù họ đã có 4 mùa liên tiếp góp mặt trong top 4.

02h00 ngày 08/04, sân Mestalla, Valencia - Valladolid (lượt đi 1-1):

Đánh chiếm tốp 4

Valencia vẫn đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng nhưng khoảng cách 2 điểm so với đội đứng thứ 4 là Sociedad vẫn cho phép đội bóng này mơ về một suất dự Champions League mùa bóng tới. Lợi thế lớn nhất của "Los Che" chính là yếu tố kinh nghiệm. Những mùa bóng gần đây, Valencia luôn biết cách để trụ vững lại top 4 khi kết thúc mùa giải. Có những thời điểm Valencia tăng tốc từ ngay đầu mùa nhưng có mùa, họ chờ một cú bứt phá ở giai đoạn quyết định. Vấn đề lớn cho Valencia là ở thời điểm này có tới 4 đội bóng đều đang đua tới top 4 (Getafe, Malaga, Sociedad và Betis). Do vậy, nếu muốn trở lại với vị trí thứ 4, Valencia phải hạn chế được tối đa những sai lầm và chờ những đối thủ của họ hụt bước.

Dự đoán: 2-1


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN