TTVH Online

Đào tạo trẻ của Đức là hình mẫu cho tất cả

29/04/2013 13:16 GMT+7

Với việc đã cung cấp cho ĐTQG cũng như các CLB ở Bundesliga vô số những cầu thủ đẳng cấp, công tác đào tạo trẻ ở Đức đang được coi là một chuẩn mực ở châu Âu, không chỉ về số lượng, mà cả chất lượng.

(Thethaovanhoa.vn) – Với việc đã cung cấp cho ĐTQG cũng như các CLB ở Bundesliga vô số những cầu thủ đẳng cấp, công tác đào tạo trẻ ở Đức đang được coi là một chuẩn mực ở châu Âu, không chỉ về số lượng, mà cả chất lượng.

Có thể kể ra một loạt cái tên như Thomas Mueller, Manuel Neuer, Mesut Oezil and Mario Goetze, những cầu thủ được thừa nhận ở đẳng cấp thế giới và hiện đang là trụ cột của ĐT Đức. Nhưng đây chỉ là một phần trong số rất nhiều tài năng của bóng đá Đức đã và đang trên đường trở thành ngôi sao từ các trung tâm đào tạo trẻ trên khắp đất nước. Giám đốc thể thao của LĐBĐ Đức (DFB) Robin Dutt đã không giấu nổi sự tự hào khi nói về điều này: “Borussia Dortmund là ví dụ sống động nhất với những Goetze, Marco Reus và Sven Bender. Chúng tôi có rất nhiều tài năng trẻ trưởng thành từ các trung tâm đào tạo và tôi nghĩ rằng bóng đá Đức đã có một bước đại nhảy vọt”.


Julian Draxler, một tài năng trẻ đang lên của bóng đá Đức

Chính màn trình diễn thảm hại của một ĐT Đức già nua, cũ kỹ tại hai giải đấu lớn liên tiếp là World Cup 1998 và EURO 2000 đã khiến người Đức thay đổi cách làm bóng đá, bằng cách tập trung toàn diện cho công tác đào tạo trẻ, vốn là gốc rễ của mọi nền bóng đá. “Các học viện đang hoàn thành công việc một cách tuyệt vời. Tất cả bắt đầu từ năm 1998 với chương trình phát triển tài năng trẻ đầu tiên và đến năm 2002 là học viện đào tạo trẻ đầu tiên. Bạn có thể không thấy trái ngọt ở EURO 2004 và đó là lý do tại sao chúng tôi bị loại sớm ở BĐN. Nhưng sau đó, mọi thứ chỉ có đi lên”, Dutt nói tiếp.

Một ví dụ nhỏ để thấy rằng ĐT Đức hiện nay đã khác xa với trước đây như thế nào: tại EURO 2012, Đức có 9 cầu thủ ở độ tuổi U23 trong khi trước đó 12 năm, chỉ có duy nhất một người là Sebastian Deisler. Từ cách làm bài bản và đúng đắn, thành quả đã đến với người Đức khi họ luôn ít nhất lọt vào bán kết EURO hoặc World Cup kể từ năm 2006 tới nay. Tại Champions League, đã có tới 3 đội bóng Đức lọt vào vòng 1/8 (chỉ sau TBN), và 2 đội giành vé vào tứ kết là Dortmund và Bayern Munich. Bayern cũng là đội đã 2 lần lọt vào chung kết Champions League trong 3 năm gần nhất với nòng cốt là những cầu thủ do họ tự tay đào tạo như Mueller, Toni Kroos, Holger Badstuber, Diego Contento, Philipp Lahm và Bastian Schweinsteiger.

Chính nhờ đào tạo trẻ tốt mà số lượng cầu thủ “cây nhà lá vườn” ở Bundesliga đang tăng lên theo cấp số nhân, giúp giải VĐQG Đức có một nền tảng vững chắc để phát triển. Số liệu thống kê ở mùa 2010-11 cho thấy, có tới 275 trên tổng số 525 cầu thủ đang chơi ở Bundesliga đi lên từ các lò đào tạo trẻ, tức chiếm 52%. Điều tương tự cũng xảy ra ở các ĐTQG khi 100% cầu thủ của ĐT U21 Đức ở mùa 2009-10 là sản phẩm của các trung tâm đào tạo trẻ, còn ở đội U20 là 21/24, tức 87,5%.

Ngoài các CLB bóng đá chuyên nghiệp, LĐBĐ Đức còn chăm lo công tác đào tạo trẻ ở các CLB hạng thấp hoặc địa phương, thậm chí là trường học với phương châm “không một cầu thủ tài năng nào bị bỏ sót”. Hay nói cách khác, người Đức đã đi trước châu Âu cả bước trong việc tìm kiếm và phát hiện ra các tài năng bóng đá trẻ, để rồi thu về thành quả như hiện nay.

V.M
Tổng hợp từ Reuters

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN