TTVH Online

Nhà hát Tuổi trẻ có 3 Phó Giám đốc: Chí Trung, Trọng Thủy, Lê Khanh

06/03/2013 20:59 GMT+7

Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chính thức công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm NSƯT Chí Trung, NSƯT Trọng Thủy và NSND Lê Khanh vào các vị trí Phó Giám đốc chuyên trách của Nhà hát Tuổi trẻ.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 3/10/2012, thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã công bố và trao Quyết định số 3774/QĐ-BVHTTDL chính thức bổ nhiệm ông Trương Nhuận giữ chức giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Để tiếp tục quy trình kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cho Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Kịch Việt Nam, sau khi thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm với đa số phiếu tán thành của tập thể nghệ sỹ diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ, hôm nay (6/3), Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chính thức công bố và trao các Quyết định số 906, 907, 908/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm NSƯT Chí Trung - Nguyên Trưởng đoàn kịch II, NSƯT Trọng Thủy - Nguyên trưởng đoàn Ca múa nhạc và NSND Lê Khanh - Nguyên Phó phòng Nghệ thuật vào các vị trí PGiám đốc chuyên trách của Nhà hát Tuổi trẻ.

Đồng thời trong ngày 6/3/2013, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cũng đã công bố và trao Quyết định số 909/QĐ-BVHTTDL chính thức điều động và bổ nhiệm NSƯT Anh Tú - Nguyên trưởng đoàn kịch I Nhà hát Tuổi trẻ vào vị trí Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật của Nhà hát Kịch Việt Nam. 


Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm chức Phó Giám đốc cho các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ

Phát biểu trước tập thể nghệ sỹ diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Kịch Việt Nam, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã động viên, biểu dương tinh thần đoàn kết vượt khó của anh chị em nghệ sỹ, qua đó cũng chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc hai đơn vị phát huy truyền thống, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo cống hiến những tác phẩm giá trị, giàu tính nghệ thuật phục vụ nhân dân.

Các nghệ sỹ nhận nhiệm vụ mới đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Bộ đối với sự phát triển của hai nhà hát cũng như quyết tâm đoàn kết góp sức đưa Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Kịch Việt Nam phát triển xứng đáng với kỳ vọng của công chúng và tầm vóc của các đơn vị nghệ thuật Quốc gia.

An Như

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN