TTVH Online

Song Seung Heon: Chàng “sát thủ” độc thân của các quý cô

05/03/2013 08:11 GMT+7

Ngôi sao hallyu Song Seung Heon lâu nay vẫn nổi tiếng với tài chinh phục khán giả nữ, đặc biệt là những người ở tuổi trung niên.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao hallyu Song Seung Heon lâu nay vẫn nổi tiếng với tài chinh phục khán giả nữ, đặc biệt là những người ở tuổi trung niên. Vì vậy báo giới châu Á đã gọi anh là “sát thủ của các quý cô”. Dù đã xấp xỉ tứ tuần, song Song Seung Heon vẫn cho thấy sức hấp dẫn không chỉ có ở những người đàn ông trẻ tuổi hơn anh.

1. Tới đảo quốc Singapore vào hôm 3/3 để quảng bá cho bộ phim truyền hình mới là Dr Jin do bản thân thủ vai diễn chính, Song Seung Heon đã cười “khoái trá” khi được trêu chọc về “danh hiệu” của mình.

“Đó là một quá trình tự nhiên. Tôi bắt đầu nghề diễn từ năm 1996 và lúc đó người hâm mộ tôi phần lớn là các cô gái trẻ. Theo quy luật giờ đây họ đã kết hôn và làm mẹ rồi. Khi tham gia các sự kiện quảng bá trong thời gian gần đây, tôi thấy nhiều người trong số họ còn mang cả con cái đi theo” - Song Seung Heon nói.

Song Seung Heon bày tỏ, anh “vô cùng biết ơn” người hâm mộ trung thành đã dành cho anh sự ủng hộ nồng hậu. “Sau từng ấy năm, họ vẫn ủng hộ chứ không rời bỏ tôi. Tôi rất cảm ơn họ”.

Giống như hầu hết các ngôi sao khác, Song Seung Heon cũng được người hâm mộ yêu mến một cách thái quá. “Nhiều người vẫn đợi ở ngoài nhà tôi và cố gắng chụp ảnh tôi. Có lần một người hâm mộ nữ đứng nấp đằng sau ô tô của tôi ở bãi đỗ xe. Khi tôi đi tới xe của mình, chị ấy đã đột ngột nhảy ra khiến tôi sợ chết khiếp. Đây là một trong những rắc rối đáng nhớ nhất của tôi” - Song Seung Heon kể. 

Song Seung Heon và người hâm mộ ở đảo quốc Singapore.

2. Người hâm mộ K-pop vô cùng vui mừng khi biết rằng tham gia diễn xuất trong serie phim Dr Jin còn có cả Kim Jae Joong (27 tuổi), thành viên của nhóm nhạc nam JYJ.

Đây không phải là lần đầu tiên Song Seung Heon diễn xuất bên cạnh các thần tượng pop nam trẻ trung trên màn ảnh nhỏ. Hồi năm 2011, anh từng thủ vai diễn chính cùng ngôi sao pop Lee Gi Kwang (22 tuổi), thành viên nhóm nhạc Beast, trong loạt phim hài My Princess.

Vậy anh có cảm thấy bị “đe dọa” trước danh tiếng và nguồn sinh lực dồi dào của các ngôi sao trẻ này? Song Seung Heon thừa nhận, nhiều khi anh cảm thấy “ghen tị” và sợ mình “lạc hậu” so với các đối tác trẻ trung hơn. Tuy nhiên, với Song Seung Heon, đó cũng là “động lực để anh tiếp tục cố gắng".

"Tôi vẫn mơ ước, dù ở độ tuổi nào thì mình vẫn giữ được phong độ và ngoại hình. Mỗi đối tác trẻ hơn tôi đều có sức hấp dẫn riêng, song có một điều chắc chắn là họ sẽ phải làm việc gấp đôi vì mọi người vẫn coi họ là các thần tượng K-pop. Họ không muốn bị nhìn nhận là những ngôi sao chỉ có gương mặt đẹp. Đôi khi họ vẫn xin lời khuyên của tôi và muốn học hỏi gì đó ở tôi” - Song Seung Heon nói.

Khi được hỏi về lời khuyên của anh dành cho người hâm mộ, Song Seung Heon  chia sẻ: “Sức khỏe là tài sản quan trọng nhất. Cho dù bạn giàu có hay nổi tiếng đến đâu thì cũng không quan trọng bằng sức khỏe. Tôi đã quyết định bỏ thuốc lá cách đây 10 năm. Bên cạnh đó, tôi còn thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe”.

3. Vào những ngày không có lịch quay phim, Song Seung Heon thư giãn  bằng cách chơi golf cùng với bạn bè. “Tất nhiên có những ngày tôi chỉ muốn ở một mình. Lúc đó, tôi ở nhà và xem phim” - Song Seung Heon cho biết.

Không chỉ thủ vai chính trong serie phim mới, Song Seung Heon còn thể hiện ca khúc chủ đề phim - Last Love. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là Song Seung Heon đang “nhăm nhe” phát triển sự nghiệp ca hát.

“Tôi không nghĩ mình có thể trở thành một ca sĩ nên trong tương lai tôi sẽ không phát hành bất cứ album solo nào. Thế nhưng, thật ý nghĩa khi được thể hiện ca khúc trong serie phim mà mình thủ diễn”.

Ở giai đoạn này trong sự nghiệp, Song Seung Heon muốn mở rộng khả năng diễn xuất của mình hơn nữa. “Có thời điểm tôi bị đóng đinh vào những nhân vật công tử bột. Tôi thực sự thích hóa thân vào những nhân vật như kẻ sát nhân hay người mắc bệnh tâm thần. Đó là những vai diễn đầy thách thức”.

4. Nhìn Song Seung Heon, người ta lập tức nghĩ đến các đồng nghiệp của anh là Lee Byung Hun (42 tuổi) và Jang Dong Gun (40 tuổi) khi họ là 3 gương mặt nam hàng đầu ở xứ kim chi, nổi lên vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000.

Song không giống Lee Byung Hun - đang hẹn hò với nữ diễn viên Lee Min Jung và Jang Dong Gun, đã kết hôn với Ko So Young từ năm 2010, Song Seung Heon vẫn còn độc thân.

“Thực ra tôi rất muốn biết khi nào mới tìm được "một nửa" của mình. Nhưng tôi là người tin vào duyên số, vậy nên tôi để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên” - Song Seung Heon tâm sự.

Hết sợ cảnh máu me vì hóa thân thành bác sĩ

Trong loạt phim Dr Jin, Song Seung Heon thủ vai một bác sĩ giải phẫu thần kinh tên Jin Hyuk, người đã bị kẹt lại ở triều đại Joseon cổ đại của Hàn Quốc sau khi gặp tai nạn.Vụ việc còn khiến vị hôn thê của anh - Yoo Mi Na (Park Min Young) rơi vào hôn mê.

Song Seung Heon lần đầu tiên hóa thân thành bác sĩ phẫu thuật khi đóng phim này. “Trong phim có rất nhiều cảnh phẫu thuật nên giờ đây tôi không thấy sợ khi nhìn thấy máu” - anh thổ lộ.

Việt Lâm
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN