TTVH Online

Không phải van Persie, Rooney mới là chìa khóa mở ra chiến thắng cho M.U

04/03/2013 19:06 GMT+7

Cựu danh thủ Alan Shearer cho rằng Rooney sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc chạm trán Real Madrid.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi mọi con mắt của CĐV M.U đang đổ dồn về phía Robin van Persie hay Kagawa - tác giả của một hat-trick vào lưới Norwich mới đây - trước cuộc đối đầu với Real Madrid tại Old Trafford thì với các chuyên gia bóng đá, Wayne Rooney mới chính là chìa khóa để “Quỷ đỏ” mở ra cánh cửa vào vòng Tứ kết Champions League.  

Dưới đây là bình luận của cựu danh thủ Alan Shearer về vai trò cực kỳ quan trọng của Rooney trong cuộc chạm trán Real Madrid:

Trong khi Cristiano Ronaldo luôn được coi là một trong hai cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay và được coi là đối thủ xứng tầm của Lionel Messi cho Quả bóng Vàng thì Rooney lại không được như vậy.

Với 185 bàn ghi được cho Real Madrid chỉ trong 4 mùa khoác áo Real, Ronaldo đã có số lần lập công gần bằng với 9 mùa của Rooney ở Old Trafford (194 bàn). Ở đấu trường cao nhất ở cấp độ CLB là Champions League, Rooney mới có 27 bàn, trong khi Ronaldo đã đạt tới cột mốc 45 lần lập công.


Không thể đánh giá thấp những đóng góp thầm lặng của Rooney

Với nhiều người, Ronaldo đã đạt tới một đẳng cấp khác so với Rooney. Chỉ cần nhìn vào trận lượt đi giữa hai đội ở Madrid, chúng ta có thể thấy sự tương phản giữa họ. Trong khi Ronaldo được tự do di chuyển thì Rooney bị bó buộc vào một vai trò nhất định. Hay nói cách khác, Ronaldo là ngôi sao sáng nhất ở Real và anh có quyền được chơi theo cách mình muốn. Còn với Rooney, anh phải phục vụ cho tập thể thay vì ngược lại.

Nhưng cũng chính vì sự hy sinh thầm lặng này mà Rooney lại đóng vai trò quyết định tới lối chơi của M.U. Sự đa năng của Rooney đồng nghĩa với việc anh có mặt trên khắp mặt sân, ở mọi vị trí, tùy thuộc vào đối thủ và tình huống bóng. Hiếm có cầu thủ nào có thể hoạt động rộng như Rooney nhờ nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt.

Nếu như Ronaldo thường xuyên hoạt động trong vòng cấm đối phương thì Rooney lại chơi ở vị trí tiền vệ phải và thường xuyên lùi sâu để giúp đỡ hàng thủ. Đó cũng là vị trí mà Rooney đã chơi tuyệt vời trong trận bán kết lượt đi Champions League năm 2008 tại Camp Nou, trận đấu mà M.U đã cầm hòa Barca 0-0 còn Ronaldo bỏ lỡ một quả penalty.

Dù là một tiền đạo nhưng Rooney vui vẻ khi được bố trí đá rộng và chịu khó lùi sâu, hoặc đôi khi đá như một tiền vệ cánh.. Tóm lại ở bất cứ vị trí nào mà HLV yêu cầu. Sau trận lượt đi ở Madrid, một bài báo đã ví von rằng Rooney giống như một chú ong thợ cần cù. Nhưng HLV nào mà lại không muốn có một cầu thủ đa năng và cần mẫn như vậy?

Rooney sẵn sàng hy sinh để người khác tỏa sáng như ở trận thắng Norwich vừa qua, trận đấu mà tiền đạo người Anh đã kiến tạo hai bàn một cách rất đồng đội cho Kagawa trước khi ấn định tỷ số bằng một pha dứt điểm hoàn hảo. Rooney chính là người mà Alex Ferguson có thể yêu cầu đóng bất cứ vai trò nào trên sân.

Có thể Rooney chưa bao giờ tạo dấu ấn lên ĐTQG, giống như Messi và Ronaldo, nhưng có lẽ M.U sẽ không gặt hái được nhiều thành công đến vậy trong một thập kỷ qua nếu không có Rooney. Rooney là người tạo ra sự khác biệt ở M.U.

Mùa trước, khi M.U đánh mất chức vô địch Anh bởi hiệu số bàn thắng bại, Rooney đã có mùa giải hay nhất xét về khía cạnh bàn thắng khi có tới 34 lần lập công. Nhưng vấn đề là M.U lại trắng tay. Do đó, Sir Alex đã tìm kiếm một chân sút có khả năng ghi bàn tốt hơn là van Persie và yêu cầu Rooney thích ứng với vai trò mới.

Và Rooney đã làm rất tốt công việc của mình. Có thể Rooney không thu hút được sự chú ý như van Persie còn màn trình diễn của Ronaldo đang che mờ tiền đạo người Anh, thì cũng không thể đánh giá thấp Rooney. Hiếm có tiền đạo nào có thể làm được như Rooney, từ tỷ lệ chuyền bóng thành công, nhãn quan chiến thuật, khả năng chạy chỗ cũng như khối lượng công việc khổng lồ trong mỗi trận đấu. Tóm lại, Rooney làm tất cả.

Có người nói rằng Rooney chẳng tạo ra sự khác biệt nào trong các trận đấu lớn. Nhưng nếu Rooney không đá ở Bernabeu, Real Madrid sẽ có nhiều bóng hơn và có thể họ sẽ có một kết quả tích cực hơn.

Không có gì phải nghi ngờ rằng Ronaldo sẽ tỏa sáng trong ngày trở lại Old Trafford. Rooney có thể sẽ lại bị siêu sao của Real che mờ, nhưng chắc chắn, vai trò của tiền đạo người Anh cũng quan trọng không kém. Có thể, Rooney mới là người đóng vai trò quyết định của M.U trong trận đấu này, chứ không phải ai khác.

V.M

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN