TTVH Online

Sau Ronaldo, đến lượt Sergio Ramos gửi lời cảnh báo đến M.U

04/03/2013 14:38 GMT+7

Đó là lời "cảnh báo" của Sergio Ramos dành cho đối thủ ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League là M.U sau khi Real Madrid có được 2 chiến thắng liên tiếp trước đại kình địch Barca.

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid đã có chuyến hành quân tới Manchester vào ngày hôm qua, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang ở vào thế bất lợi khi đã bị thủng lưới trên sân nhà trong trận đấu lượt đi. Nhưng với tinh thần đang lên cao sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Barca, Ramos tin rằng đội bóng của anh có cơ hội lớn để chiến thắng trong cuộc tái đấu ngày mai tại Old Trafford. 


Sergio Ramos rất tự tin

Anh cho biết: "Tinh thần của toàn đội đang rất tốt sau khi chúng tôi giành 2 chiến thắng trước Barcelona, nhưng hơn lúc nào hết đây là lúc chúng tôi phải tỉnh táo và giữ những đôi chân ở trên mặt đất. Chúng tôi sẽ dành cho đối thủ của mình sự tôn trọng cao nhất, bởi đánh bại United ngay tại Old TRafford là không hề đơn giản một chút nào."

"Barcelona và M.U đều là những đội bóng hàng đầu thế giới, bạn sẽ học hỏi được rất nhiều từ những trận đấu như thế."

Trong trận lượt về chắc chắn mọi con mắt sẽ đổ dồn về Ronaldo. Đồng hương của Ronaldo tại Real là Pepe cho biết: "Ronaldo đứng trên phần còn lại một bậc. Ở Real có một khẩu hiệu là 'chiến đấu cho tới giây phút cuối cùng' và đó chính xác là những gì chúng tôi sẽ làm trong trận đấu tới."

"Real có đủ khả năng để vượt qua M.U dù cho việc đó không hề dễ dàng, chúng tôi sẽ chỉ có thể làm được điều đó khi ra sân với đội hình mạnh nhất và thi đấu với một tinh thần đoàn kết cao. Hai trận thắng trước Barca đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc chuẩn bị cho trận đấu vào thứ Ba này."

Real Madrid vẫn kém Barca tới 13 điểm trên bảng xếp hạng La Liga, và trận đấu vào tối thứ 3 này sẽ là trận đấu quyết định cả mùa giải của kền kền. Những chiến thắng trước Barcelona sẽ chẳng còn mang nhiều ý nghĩa nếu như đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha gục ngã tại "nhà hát của những giấc mơ." 

Hữu Thành

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN