TTVH Online

Tập cuối Chạng vạng “ăn” 7 giải Mâm xôi vàng

25/02/2013 06:41 GMT+7

Giải Mâm xôi vàng thường niên lần thứ 33 đã được công bố. Tập phim Chạng vạng: Hừng đông 2 đã bị trao 7 giải Mâm xôi vàng.

(Thethaovanhoa.vn) - Giải Mâm xôi vàng thường niên lần thứ 33 đã được công bố. Tập phim Chạng vạng: Hừng đông 2 đã bị trao 7 giải Mâm xôi vàng, gồm giải Phim dở nhất, Đạo diễn tồi nhất(Bill Condon), Nữ diễn viên tồi nhất (Kristen Stewart),Nam diễn viên phụ tồi nhất, Cặp đôi màn bạc dở nhất, Dàn diễn viên màn bạc tồi nhấtvà Phim làm lạihay tập phim tiếp theo dở nhất. 

Năm ngoái, bộ phim Jack and Jill do Adam Sandler thủ vai chính “càn quét” cả 10 hạng mục của giải Mâm xôi vàng và năm nay Sandler lại bị trao giải Nam diễn viên dở nhất với phim That's My Boy. Phim này còn bị trao giải Kịch bản dở nhất.

Cảnh trong tập phim Chạng vạng: Hừng đông 2

Nữ diễn viên phụ dở nhất thuộc về ca sĩ Rihanna với vai diễn điện ảnh đầu tiên trong phim Battleship.

Người “chiến thắng” ở 9 hạng mục giải Mâm xôi vàng là kết quả bình chọn qua email của 657 thành viên ở Mỹ và 19 nước khác. Còn giải Phim làm lại/phần tiếp theo do website RottenTomatoes.com tổ chức bình chọn.

Năm nay, nữ danh ca Barbra Streisand cũng bị đề cử giải Nữ diễn viên dở nhất với phim The Guilt Trip.

Bên cạnh Hừng đông 2, các phim bị đưa vào danh sách đề cử có Battleship, The Oogieloves in the Big Balloon Adventure, That's My Boy A Thousand Words.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN