TTVH Online

Đồng Nai: Hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn một nhà xưởng

17/02/2013 20:36 GMT+7

Chiều 17/2 đã xảy một vụ cháy lớn tại nhà xưởng phế liệu của cơ sở sản xuất ống nhựa Hiệp Lực, thuộc ấp Bạch Lâm, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Chiều 17/2 đã xảy một vụ cháy lớn tại nhà xưởng phế liệu của cơ sở sản xuất ống nhựa Hiệp Lực, thuộc ấp Bạch Lâm, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai do ông Đinh Hùng Tài làm chủ. Vụ cháy đã làm thiêu rụi hoàn toàn nhà xưởng rộng gần 200m2.

Người dân chứng kiến cho biết, trước đó khoảng 30 phút, một hộ dân lân cận đã đốt rác ngay cạnh nhà xưởng trên và đám cháy lây lan sang nhà xưởng.

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC đã huy động 4 xe chữa cháy và gần 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy, nhưng do nhà xưởng bị khóa kín cộng với nhiều khói đen nên gây rất nhiều khó khăn trong công tác chữa cháy. Cảnh sát PCCC tỉnh đã phải huy động hàng chục lượt xe đi lấy nước và s au gần 3 giờ chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sở cảnh sát PCCC Đồng Nai cho biết, từ 29 Tết (9/2) đến mùng 8 (17/2), trung tâm chỉ huy Sở cảnh sát PCCC đã nhận được 8 tin báo cháy xảy ra ở các huyện Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Trảng Bom, Định Quán và TP. Biên Hòa. Qua đó, Sở cũng đã điều động kịp thời 12 lượt xe và trên 100 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường… Hầu hết các vụ cháy đã được lực lượng tại chỗ và người dân dập tắt, không gây thiệt hại lớn về tài sản và người. Nguyên nhân của các vụ cháy trên chủ yếu là do đốt cỏ, rác bị cháy lan.

Theo Ban giám đốc Sở cảnh sát PCCC các vụ cháy giảm mạnh so với Tết Nhâm Thìn là nhờ các đợt tuyên truyền sâu rộng từ trước Tết nên người dân có ý thức hơn trong công tác phòng chống cháy nổ./.

Theo TTXVN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN