TTVH Online

Miễn phí tham quan Thành nhà Hồ ba ngày Tết

08/02/2013 16:24 GMT+7

Mừng xuân Quý Tỵ, quần thể di sản Thành nhà Hồ miễn phí tham quan ba ngày Tết (mùng 1, 2, 3) cho tất cả du khách trong nước và quốc tế.


Mừng xuân Quý Tỵ, quần thể di sản Thành nhà Hồ miễn phí tham quan ba ngày Tết (mùng 1, 2, 3) cho tất cả du khách trong nước và quốc tế.

Sáng 8-2, tiến sĩ Đỗ Quang Trọng - giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản thế giới Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cho biết trong những ngày tết, Thành nhà Hồ vẫn có đội ngũ nhân viên tiếp đón, hướng dẫn viên để phục vụ du khách tham quan toàn bộ khu vực thành, công trường khai thác đá cổ, di tích đàn tế Nam Giao, đình Đông Môn, đền thờ nàng Bình Khương, nhà cổ của gia đình ông Phạm Ngọc Tùng... ở các xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, Vĩnh Yên.
Du khách tham quan phòng trưng bày hiện vật, hình ảnh các di sản thế giới của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia tại Trung tâm Bảo tồn Di sản thế giới Thành nhà Hồ - Ảnh: Hà Đồng

Cũng nhân dịp tết Quý Tỵ, Trung tâm Bảo tồn Di sản thế giới Thành nhà Hồ mở cửa phòng trưng bày với chủ đề "Di sản của chúng ta", với sự tham gia của chín bảo tàng và thiết chế văn hóa, thuộc sáu khu di sản thế giới của ba nước Đông Dương là: Việt Nam, Lào, Campuchia để phục vụ du khách.

Đến với phòng trưng bày này, thông qua các hình ảnh, tư liệu, du khách sẽ được tham quan, tìm hiểu về Hoàng thành Thăng Long, di sản Thành nhà Hồ, Thánh địa Mỹ Sơn, Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng (Việt Nam); Bảo tàng Quốc gia Angkor, Bảo tàng Sinh thái toàn cầu Preah Vihear, Bảo tàng Quốc gia Campuchia, Bảo tàng Preah Norodom Sihanouk (Campuchia) và Bảo tàng Vat phou (Lào).

Theo Hà Đồng
Tuổi Trẻ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN