TTVH Online

HLV trưởng Thái Lan, Winfried Schaefer: “Phải dè chừng Duric”

17/12/2012 14:58 GMT+7

Đội tuyển Thái Lan đã có mặt tại Singapore. Bên cạnh khó khăn để thích nghi với việc thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo, ông thầy người Đức còn nhắc các cầu thủ Thái Lan phải dè chừng Duric.

(Thethaovanhoa.vn) - Hai ngày trước trận chung kết lượt đi trên sân Jalan Besar, đội tuyển Thái Lan đã có mặt tại Singapore. Bên cạnh khó khăn để thích nghi với việc thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo, ông thầy người Đức còn nhắc các cầu thủ Thái Lan phải dè chừng Duric.

Sau khi xem lại video trận bán kết lượt về, trận đấu mà Singapore vượt qua Philippines với tỷ số 1-0, HLV Winfried Schaefer cho rằng bên cạnh Shahril Ishak, người đã ghi 4 bàn thắng cho đội tuyển Singapore, Thái Lan cũng cần phải dè chừng người đá cặp với anh này, Aleksandar Duric.



Duric (9) được đánh giá là mối nguy hiểm thường trực lên khung thành đội tuyển Thái Lan. Ảnh: AFF

"Mặc dù đã 42 tuổi nhưng cậu ấy vẫn là mối đe dọa thực sự đối với chúng tôi, đặc biệt là ở khả năng không chiến. Cùng với Shahril Ishak, Duric sẽ là cầu thủ mà chúng tôi phải dè chừng.

Nhưng tôi tin tưởng các cầu thủ có thể kiểm soát được họ và tôi tin tưởng chúng tôi sẽ có được kết quả thuyết phục sau 2 trận đấu lượt đi và về để lên ngôi vô địch", HLV Winfried Schaefer đánh giá.

Chia sẻ quan điểm của HLV, tiền vệ Panupong Wongsa cho biết: "Có rất nhiều áp lực trong trận chung kết. Singapore có hai tiền đạo Aleksandar Duric và Khairul Amri, họ rất nguy hiểm, cả trên mặt đất lẫn lẫn khả năng chơi bóng bổng".

Một ngày sau trận bán kết lượt về thắng Malaysia, các cầu thủ Thái Lan đã có mặt tại khách sạn từ thứ bảy, 15/12 để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi với Singapore vào ngày 19/12.

HLV Winfried Schaefer đã cho các cầu thủ tập một buổi trên sân cỏ nhân tạo tại Bangkok để các cầu thủ làm quen và đề phòng nguy cơ chấn thương trước khi bước vào trận chung kết lượt đi.

Cuộc đối đầu Singapore- Thái Lan tái lập lại trận chung kết AFF Cup 5 năm trước khi Singapore vượt qua Thái Lan với tỷ số chung cuộc 3-2, đó là trận đấu mà Khairul Amri cũng đã ghi bàn mang về chiến thắng cho đội tuyển Singapore.

Chân sút hàng đầu của đội tuyển Thái Lan, Teerasil Dangda, người đã ghi được 5 bàn thắng kể từ đầu giải tự tin sẽ cùng đội tuyển Thái Lan chấm dứt cơn khát danh hiệu khu vực sau 10 năm chờ đợi.

Chí Lâm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN