TTVH Online

Trọng Hoàng ghi bàn, đội tuyển Việt Nam lập cú đúp chiến thắng ĐKVĐ Đông Nam Á

03/11/2012 16:44 GMT+7

Bàn thắng duy nhất của Trọng Hoàng đã giúp đội tuyển Việt Nam có được chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Malaysia. Đây cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp của thầy trò Phan Thanh Hùng trước nhà ĐKVĐ Đông Nam Á.

(TT&VH Online)- Bàn thắng duy nhất của Trọng Hoàng đã giúp đội tuyển Việt Nam có được chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Malaysia. Đây cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp của thầy trò Phan Thanh Hùng trước nhà ĐKVĐ Đông Nam Á.

Phù thủy Rajagobal muốn kiểm nghiệm tính cách, tinh thần thi đấu, năng lực của các học trò ở những trận đấu sân khách như thế này. Hơn thế nữa, Malaysia trong vai trò ĐKVĐ Đông Nam Á không muốn thua Việt Nam thêm một lần nữa.



Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) thắng trận thứ hai liên tiếp trước Malaysia Ảnh: Trần Uy Vũ

Dù chỉ là những cuộc đấu giao hữu nhưng thầy trò HLV Rajagobal rất muốn đòi món nợ trận giao hữu lượt đi thua đội tuyển Việt Nam 0-2 và hơn thế nữa, một chiến thắng hay chỉ là kết quả hòa tại sân Mỹ Đình chẳng khác nào một sự khẳng định, Malaysia đã đang và vẫn sẽ là đội bóng thống trị Đông Nam Á.

Thế nhưng, mục tiêu của đội khách đã không thành hiện thực.

Dưới đây là diễn biến của trận đấu được cập nhật liên tục trên TT&VH Online

Đội hình thi đấu hai đội:

Việt Nam: Hồng Sơn; Văn Hoàn, Phước Vĩnh, Gia Từ, Văn Biển; Thanh Hưng; Văn Quyết, Trọng Hoàng, Sỹ Cường, Quốc Anh; Thành Lương.

Malaysia: Khairul; Subramaniam, Amirizwan, Aidil, Faizal; Robbat, Wan Zack, Safiq, Abdul; Talaha, Safee

Theo yêu cầu của phía Malaysia, trọng tài người Thái Lan sẽ bắt chính ở trận đấu này còn trọng tài của Việt Nam Võ Minh Trí chỉ ngồi ghế trọng tài bàn.

Trước khi trọng tài cho cầu thủ hai đội làm thủ tục để bắt đầu trận đấu, TTK VFF Ngô Lê Bằng cùng TTK Liên đoàn bóng đá Malaysia đã xuống sân tặng hoa, động viên cầu thủ hai đội.

Hiệp 1:

Ngay tình huống tấn công đầu tiên của ĐT Việt Nam, thủ môn Khairul Fahmi của ĐT Malaysia đã có pha xử lý không tốt nhưng Văn Quyết không tranh chấp được bóng với hậu vệ đội khách.

Ngay sau đó, Quốc Anh đã có tình huống xử lý bóng tốt bên cánh trái.

Phút thứ 8, Thành Lương treo bóng vào vòng cấm địa nhưng hậu vệ Malaysia đã phá ra.

Ngay sau đó Trọng Hoàng bị phạm lỗi và ĐT Việt Nam được hưởng quả đá phạt với góc sút tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, cú đá phạt của Văn Quyết đã không qua được hàng rào Malaysia.

Malaysia phản công nhanh và Azamuddin  đã thử tài thủ môn Hồng Sơn.

Trong những phút đầu, ĐT Việt Nam chủ động chơi tấn công, kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng vẫn chưa có cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Khairul.

Phút 15, nỗ lực chuyền bóng của Trọng Hoàng mang đến cơ hội cho Quốc Anh nhưng thay vì căng ngang vào trong cho Văn Quyết, tiền vệ này lại dứt điểm ngay, bóng đi thiếu chính xác.

Malaysia liên tục thực hiện những đường chuyền dài và bổng.

Phút 21, từ đường phạt góc bên cánh phải, cú đánh đầu của một cầu thủ Malaysia đã đưa bóng đúng xà ngang khung thành thủ môn Hồng Sơn.

Phút 30, ĐT Malaysia đã có sự thay đổi người đầu tiên.

Ngay sau đó, Thành Lương đã có pha đi bóng táo bạo gây bất ngờ cho hàng phòng ngự Malaysia.

Phút 31, cú đá phạt lợi hại của Safiq nhưng thủ môn Hồng Sơn đã tỉnh táo, phá bóng đi vọt xà.

Nền tảng thể lực dồi dào, lối đá chắc chắn của các cầu thủ Malaysia gây ra nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam.

Phút 35, Sỹ Cường là người nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

Sau đó tới lượt đội trưởng Safiq của Malaysia phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi từ phía sau với Trọng Hoàng.

Phút 39, pha phối hợp thanh thoát mang đến cơ hội không thể tốt hơn nhưng Quốc Anh lại dứt điểm quá vội vàng trong tư thế thuận lợi.

Phút 42, Malaysia có sự thay đổi người thứ hai.

Hiệp 1 trận đấu có 2 phút bù giờ.


Văn Quyết đã có cơ hội nhưng không thể gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Fahmi. Ảnh: T.U.V

Hiệp 2:

Đầu hiệp 2, Sỹ Cường đã có tình huống băng lên nhưng không kiểm soát được bóng.

Phút 47, Trọng Hoàng có pha qua người rất hay bên cánh phải nhưng đường chuyền vào trong lại quá mạnh.

Phút 49, Thành Lương đi bóng rồi dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Khairul Fahmi.

Phút 55, Ngọc Duy vào thay Sỹ Cường.

Phút 62, ĐT Việt Nam được hưởng quả đá phạt chếch về cánh phải, Thành Lương sút bóng chìm nhưng đi trúng chân hậu vệ Malaysia.

Phút 69, Vũ Phong vào sân thay Quốc Anh.

Phút 74, Sau quả tạt của Ngọc Duy, Văn Quyết lao vào dứt điểm hụt. Bóng trôi về sát đường biên ngang, hậu vệ Malaysia đã đứng cả lại thì bất ngờ  Vũ Phong lao lên với tốc độ chóng mặt, cứu bóng ngay trên vạch vôi trước khi nhả ngược ra cho Trọng Hoàng dễ dàng dứt điểm khai thông thế bế tắc của trận đấu

Phút 78, Gia Từ phá bóng hụt nhưng Phước Vĩnh đã kịp lui về bọc lót hỗ trợ.

Phút 85, Thành Lương mở bóng ra cánh trái cho Văn Quyết thực hiện đường căng ngang nhưng cú đánh đầu sau đó của Vũ Phong không đánh bại được thủ môn đội tuyển Malaysia.

Phút 88, thêm một cơ hội khác cho riêng Trọng Hoàng nhưng trong tư thế đối mặt thủ môn, cú sút của tiền vệ này không hạ được thủ môn Fahmi.

Khoảng thời gian đá bù giờ của trận đấu, ĐT Việt Nam tiếp tục làm chủ. Malaysia dù đã cố gắng nhưng không thể kết thúc được trong các tình huống áp sát khung thành thủ môn Hồng Sơn.

TT&VH Online

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN