TTVH Online

Được thế chỗ Ramos, sao trẻ hết muốn rời Real

20/09/2012 21:10 GMT+7

Sau khi được tạo cơ hội ra sân lần đầu tiên ở mùa giải mới trong trận đấu với Man City, ngôi sao 19 tuổi của Real Madrid đã không còn muốn rời Bernabeu.

(TT&VH Online)- Sau khi được tạo cơ hội ra sân lần đầu tiên ở mùa giải mới trong trận đấu với Man City, ngôi sao 19 tuổi của Real Madrid đã không còn muốn rời Bernabeu. 



Raphael Varane khẳng định sẽ không rời Real- Ảnh Getty

Hậu vệ của Real Madrid Raphael Varane đã phủ nhận những đồn đoán cho rằng anh sắp rời sân Bernabeu sau khi được HLV Jose Mourinho trao cho cơ hội đá chính lần đầu tiên ở mùa giải mới trong trận thắng 3-2 trước Man City ở Champions League. Ngôi sao của ĐT U-21 Pháp thay thế vị trí của Ramos ở trung tâm hàng thủ của Real. Hạnh phúc với “vinh dự” này, Varane khẳng định anh đang hạnh phúc tại đội bóng thủ đô Madrid, trái ngược hoàn toàn với những thông tin trước đó, cho rằng cầu thủ 19 tuổi sẽ rời Bernabeu để tìm kiếm một đội bóng mới có thể trao cho anh cơ hội đá chính thường xuyên.

Tôi hạnh phúc. Vì tôi không được thi đấu nên tôi luôn muốn được ra sân, đó là điều bình thường. Tôi nỗ lực tập luyện từng ngày. Tôi không hề có ý định đi đâu cả. Tôi đã chơi không tốt ở chuyến du đấu trước mùa và đó là lý do tại sao tôi vẫn chưa được ra sân cho tới bây giờ nhưng tôi có được sự ủng hộ của Mourinho”, Varane hồ hởi chia sẻ trên Marca.

Sự xuất hiện của cựu ngôi sao trẻ của Lens đã thực sự gây bất ngờ cho người hâm mộ khi Ramos bị Mourinho “trừng phạt” phải ngồi trên ghế dự bị. Nhận định về phong độ của mình trong trận tiếp đón Man City, Varane tỏ ra rất hài lòng. “Thật quan trọng với tôi khi được chơi trận đấu đó. Mourinho hỏi tôi liệu tôi có sẵn sàng ra sân không và câu trả lời tất nhiên là có. Ông ấy nói rằng tôi phải thi đấu với 100% nỗ lực. Trận đấu rất căng thẳng nhưng bạn phải quen với điều đó. Tôi luôn luôn sẵn sàng với mọi thử thách.

Varane cũng gửi lời cảm ơn những đồng đội sát cánh bên anh nơi tuyến dưới của Real bởi đã dành cho anh sự động viên và giúp đỡ. “Pepe đã nói chuyện với tôi rất nhiều, anh ấy như thủ lĩnh của tôi và tôi rất vui vì điều đó.”

K.Đ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN