TTVH Online

Biếm họa: Murray "giải khát" cho "sa mạc" Anh

15/09/2012 15:29 GMT+7

76 năm mòn mỏi chờ đợi một danh hiệu Grand Slam của Vương quốc Anh cuối cùng đã chấm dứt khi Andy Murray đăng quang tại US Open.

(TT&VH Online)- 76 năm mòn mỏi chờ đợi một danh hiệu Grand Slam của Vương quốc Anh cuối cùng đã chấm dứt khi Andy Murray đăng quang tại US Open.

Hàng triệu người dân Vương quốc Anh đã nín thở khi theo dõi trận đấu diễn ra tại trung tâm tennis quốc gia ở New York, nơi đứa con cưng của họ Andy Murray đang gánh trọng trách chấm dứt con khát danh hiệu kéo dài 76 qua. Bốn thất bại trong những trận chung kết Grand Slam mà Murray tham gia làm dấy lên những hoài nghi xen lẫn niềm hy vọng. Nhưng rồi tay vợt 22 tuổi đã không phụ lòng những ai đặt trọn niềm tin nơi anh khi đánh bại Novak Djokovic 7-6, 7-6, 2-6, 3-6, 6-2 để đăng quang tại US Open.

Murray đã buộc những kẻ thích chỉ trích mình phải câm nín khi anh đánh bại nhà ĐKVĐ trong một trận đấu đỉnh cao kéo dài tới 5 set và trút cơn "mưa rào" lên "hạn hán" danh hiệu quần vợt của Vương quốc Anh ở kỷ nguyên Open.


Murray giải khát- Ảnh Leo

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN