TTVH Online

18h30, Việt Nam-Singapore: Tuyển Việt Nam tự tin

13/09/2012 11:03 GMT+7

Với một đội hình đang được trẻ hóa kết hợp với dàn cựu binh kinh nghiệm,tinh thần lạc quan và sung sức, ĐT nữ VN đang rất tự tin vào khả năng sẽ trở lại ngôi cao nhất của bóng đá khu vực sau một năm bị hạ bệ.

(TT&VH)- Với một đội hình đang được trẻ hóa kết hợp với dàn cựu binh kinh nghiệm, cộng với tinh thần lạc quan và sung sức với ưu thế được chơi trên sân nhà, ĐT nữ VN đang rất tự tin vào khả năng sẽ trở lại ngôi cao nhất của bóng đá khu vực sau một năm bị hạ bệ.

Không phải dĩ nhiên mà HLV Trần Vân Phát được tín nhiệm trao trọng trách dẫn dắt ĐT nữ VN trong nhiều năm qua. Tính trên hiệu quả công việc, ông Phát là số một. Không những giúp ĐT nữ VN duy trì vị thế số một bóng đá nữ khu vực trong nhiều năm, cách làm của ông Phát đã thuyết phục được người làm chuyên môn.

Trong buổi gặp gỡ giữa đại diện các đội bóng và giới truyền thông một ngày trước khi khai mạc giải, một chuyên gia nhận xét tếu táo nhưng rất thật rằng: “Bóng đá nữ VN tìm ra người đá bóng đã khó rồi chứ chưa nói gì đến đá hay hay dở. ĐT nữ chúng ta giao cho ông Phát với những cầu thủ thấp bé, nhẹ cân hơn hẳn người ta nhưng ông ấy đã biến ĐT nữ VN thành một đối thủ khó chịu. Thể lực của đội nữ đã được tăng lên rõ rệt và điều quan trọng nhất là tinh thần toàn đội đang rất hưng phấn. Thành tích thì chưa nói trước được nhưng tôi tin ĐT nữ sẽ thành công ở giải đấu trên sân nhà lần này”.


ĐT nữ VN quyết tâm giành chức vô địch ở AFF Cup nữ năm nay. Ảnh: VSI

Trong khoảng thời gian một tháng ĐT tập trung chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất trong năm này, ông Phát và các học trò đã chạy đua với thời gian để rèn các miếng đánh và điều ông thầy người Trung Quốc coi trọng nhất là chuyện nâng cao thể lực cho các cầu thủ VN. Đây là một nhược điểm từ lâu với các cô gái VN, vốn có thể trạng không lý tưởng như nhiều đối thủ trong khu vực.

Nền tảng thể lực của các học trò ông Phát còn kém Myanmar và Thái Lan, cũng chính vì lý do này mà đội nữ VN đã bị những đối thủ nói trên bắt kịp trong vài năm đổ lại đây. Điển hình là trận bán kết giải này năm ngoái, dù đã dẫn trước 1-0 với bàn thắng sớm của Lê Thị Thương trong hiệp một, nhưng các cầu thủ VN không đủ thể lực để cầm cự và bị Myanmar ghi 2 bàn trong hiệp 2 để thắng chung cuộc 2-1.

Việc tập luyện liên tục với cường độ cao trong một tháng qua đã khiến thể lực nhiều cầu thủ được nâng lên rõ rệt. Cầu thủ Kim Hồng cho biết: “Do bị chấn thương và nghỉ lâu ngày nên khi được gọi lại vào ĐT, tôi đã phải gắng hết khả năng để không bị đồng đội bỏ quá xa. Thầy Phát tập thể lực rất nhiều và nhờ thế, chúng tôi đã cải thiện đáng kể thể lực của mình”.

Nhưng điều mà giới chuyên môn đánh giá khá cao khả năng thành công của ĐT nữ VN ở giải lần này là tinh thần hưng phấn khi được chơi trên chính sân nhà mình. HLV Trần Vân Phát sau buổi tập sáng qua với toàn đội đã ngay lập tức có mặt ở cuộc gặp gỡ giới truyền thông sau đó. Ông Phát cho biết: “Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ ở giải lần này. Chúng tôi xác định không được chủ quan với bất cứ đội bóng nào và ĐT nữ VN sẽ phấn đấu đoạt ngôi cao nhất ở giải lần này”.

ĐT nữ VN có nhiều hơn một lý do để lấy lại ngôi “hậu” của bóng đá khu vực trong năm nay. Không những cải thiện được thể lực và tinh thần hưng phấn do được chơi trên sân nhà, về chuyên môn, đội nữ VN hiện tại là sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm.

Cầu thủ “già” nhất của VN là Lê Thị Thương và Kim Tiến năm nay mới 28 tuổi, lứa tuổi vẫn rất sung mãn, và đây cũng là 2 chốt chặn ở vòng tròn trung tâm mà ông Phát ưng ý nhất. Ở hàng tiền vệ, những cái tên khác sẽ đá chính là Nguyễn Thị Muôn và Kim Hồng. Bên cạnh đó, hàng thủ sẽ là những cái tên giàu kinh nghiệm trận mạc như thủ thành Kiều Trinh, hậu vệ Ngọc Anh, Hải Hòa. Sự lựa chọn số một của ông Phát trên hàng công là Hải Hòa. Có thể người đá cặp với cầu thủ của Hà Nội Tràng An sẽ là Nguyễn Thị Nguyệt. Ông Phát có thể sẽ sử dụng đội hình 3-5-2 thiên về tấn công ở giải này để tận dụng hàng tiền vệ với nhiều cầu thủ khéo léo.

Đặt mục tiêu cao nhất nên chắc chắn thử thách của đội chủ nhà là không nhỏ. Đối thủ chính của thầy trò Trần Vân Phát hẳn nhiên là 2 đối thủ đang có những bước tiến vững chắc trong nhiều năm qua là Myanmar và Thái Lan. Trước giải đấu này, Myanmar đã có chuyến tập huấn ở Nhật Bản và thi đấu giao hữu với các CLB hàng đầu ở xứ sở này. Trao đổi với các phóng viên hôm qua, đại diện 2 ĐT này chỉ nói ngắn gọn: “Mục tiêu là ngôi vô địch”.

ĐT nữ VN và Myanmar có thể sẽ cạnh tranh quyết liệt vị trí nhất bảng A, một cách để né tránh Thái Lan ở bán kết, bởi lẽ ở bảng B, Lào hay Malaysia khó lòng cạnh tranh vị trí nhất bảng với Thái Lan.

Lịch thi đấu ngày khai mạc(13/9)

16h00  Myanmar-Philippines

18h30  Việt Nam-Singapore.

Việt Hòa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN