TTVH Online

Khủng hoảng tiền đạo, Liverpool muốn gây bất ngờ trên TTCN

03/09/2012 20:52 GMT+7

Sau thất bại 0-2 trước Arsenal, HLV Liverpool Brendan Rodgers nói rằng ông sẽ tìm hiểu khả năng chiêu mộ Didier Drogba hoặc Michael Owen trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2013 như là những sự tăng viện khẩn cấp cho “Lữ đoàn đỏ”.

(TT&VH Online) – Đội bóng thành phố Cảng mới ghi được 2 bàn ở Premier League mùa này. Sau thất bại 0-2 trước Arsenal, HLV Liverpool Brendan Rodgers nói rằng ông sẽ tìm hiểu khả năng chiêu mộ Didier Drogba hoặc Michael Owen trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2013 như là những sự tăng viện khẩn cấp cho “Lữ đoàn đỏ”.



Liverpool muốn lấy Drogba? - Ảnh Getty

Rodgers cũng thừa nhận nếu ông biết ban lãnh đạo Liverpool không duyệt chi 7 triệu bảng cho ông lấy Clint Dempsey từ Fulham về thì không đời nào ông đồng ý để Andy Carroll tới Wesh Ham theo hợp đồng cho mượn. Liverpool vốn đã không có nhiều lựa chọn trên hàng công và Carroll cũng chẳng phải chân sút xuất sắc gì nhưng sự ra đi của tiền đạo này càng khiến đội bóng chủ sân Anfield gặp khó khăn vì một mình Luis Suarez không thể cáng đáng gánh nặng ghi bàn mà bản thân tiền đạo người Uruguay không phải lúc nào cũng có phong độ cao.

Tất nhiên là “The Kop” đã lấy Borini từ Roma nhưng tiền đạo 21 tuổi người Italia không phải là chân sút tầm cỡ để họ có thể trông đợi nhiều ở anh. Trong tình thế khó khăn, Rodgers nghĩ đến Owen và Drogba. Nhưng cả hai giải pháp này đều có vấn đề. Owen vốn là người cũ ở Anfield và anh nổi danh từ khi còn đá cho Liverpool. Tuy nhiên sau 3 năm chơi cho M.U và chỉ được ra sân có 31 trận, tiền đạo 32 tuổi khiến người ta phải hoài nghi về tình trạng thể lực của anh. Liệu Liverpool có dám đặt niềm tin vào một chân sút như thế?

Drogba thì khác. Dù anh đã 33 tuổi nhưng vẫn có thể chơi tốt ở bóng đá đỉnh cao khoảng 1-2 năm nữa. Khi rời Chelsea, không phải là chân sút Bờ Biển Nga thiếu những lời đề nghị nhưng anh vẫn chọn Thân Hoa Thượng Hải bởi đội bóng Trung Quốc trả lương anh những 200.000 bảng/tuần. Giờ mà quay lại Premier League đá cho Liverpool thì chắc chắn anh chỉ được hưởng mức lương thấp hơn nhiều lần con số đó.

Liệu “voi rừng” có chấp nhận điều đó hay không khi tiền bạc chính là động lực thúc đẩy anh ký hợp đồng với Thân Hoa Thượng Hải? Xem ra, hai phương án chuyển nhượng của Liverpool đều khá trắc trở.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN