TTVH Online

Trịnh Kim Chi lần đầu dựng kịch

20/08/2012 05:43 GMT+7

Gần 15 năm qua, Trịnh Kim Chi là gương mặt thân thuộc của các sân khấu và phim truyền hình phía Nam, thuộc kiểu nghệ sĩ “cần cù”, rất chịu khó nhận vai.

(TT&VH) - Gần 15 năm qua, Trịnh Kim Chi là gương mặt thân thuộc của các sân khấu và phim truyền hình phía Nam, thuộc kiểu nghệ sĩ “cần cù”, rất chịu khó nhận vai. Sau nhiều vai diễn thành công tại Kịch Hồng Vân, mà gần đây là nhân vật đào Xuân trong vở Làm…! chuyển thể từ tác phẩm Làm đĩ của Vũ Trọng Phụng, chị quyết định thử sức đạo diễn.


Kịch bản đang lên sàn tập mà chị chọn là Xin anh hãy ngủ với vợ em của nhà biên kịch Phạm Dũng. Vở diễn nói về sự chung thủy và ngoại tình, về sự tàn phá của đồng tiền phi nghĩa với các giá trị tốt đẹp của đời sống gia đình. Bên cạnh đó là những tiếng cười châm biếm, đả kích vào một bộ phận quan chức lộng quyền. Vở này chưa có ngày ra mắt chính thức, với sự tham gia diễn xuất của NSND Hồng Vân, NSƯT Đức Thịnh, Thanh Thúy, Kim Huyền, Hồng Ngọc, Duy Anh…

Có thể Trịnh Kim Chi sẽ xin tác giả để đổi tựa đề vở kịch, chị không muốn đứa con đầu tay của mình gặp sóng gió không cần thiết.

Như Hà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN