TTVH Online

Nhật Bản giành "cú đúp vàng" ở môn đấu vật nữ

09/08/2012 09:00 GMT+7

Ngày thi đấu thứ 12 đánh dấu "cột mốc vàng" của các đô vật nữ Nhật Bản khi họ mang về cho đất nước hoa Anh đào thêm 2 tấm HCV.

(TT&VH Online) - Ngày thi đấu thứ 12 đánh dấu "cột mốc vàng" của các đô vật nữ Nhật Bản khi họ mang về cho đất nước hoa Anh đào thêm 2 tấm HCV.

Ở trận đầu tiên, đô vật nữ Obara đã đánh bại đối thủ Mariya Stadnyk của Azerbaijani với tỷ số 0-4, 1-0 và 2-0 trong trận chung kết hạng cân 48kg để giành tấm HCV đầu tiên ở nội dung vật nữ tại London 2012.



Niềm vui của Obara - Ảnh Getty

Obara, người đã 31 tuổi, từng 2 lần quyết định nghỉ hưu sau khi thất bại trong 2 kì thế vận hội trước đó. Tuy nhiên, cuối cùng chị đã quyết định trở lại để tham dự Olympic này và xuất sắc mang về tấm HCV cho nước nhà.

Trong trận đấu tranh HCĐ, Clarissa Chun đã giúp đoàn Olympic Mỹ lần đầu tiên giành HC ở môn đấu vật nữ. 

Ở trận đấu chung kết thứ 2, đô vật nữ Icho cũng dễ dàng đánh bại đối thủ Jing Ruixue với các tỷ số 3-0 và 2-0 để giành HCV hạng cân 63kg. Đây là tấm HCV Olympic thứ 3 liên tiếp của nữ vận động viên này. Icho cũng trở thành VĐV đấu vật nữ duy nhất giành 3 HCV ở Athens, Bắc Kinh và London.

N.Q

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN