TTVH Online

Bán Villa, Silva, Mata, giờ Alba. Valencia vẫn phải đứng thứ Ba!

13/07/2012 15:23 GMT+7

Người ta từng chỉ trích Unai Emery vì “sản phẩm” Valencia của ông tỏ ra thiếu ổn định. Đúng là đôi lúc, “Los Che” cũng có những trận thua rất đậm và bạc nhược.

(TT&VH) - Người ta từng chỉ trích Unai Emery vì “sản phẩm” Valencia của ông tỏ ra thiếu ổn định. Đúng là đôi lúc, “Los Che” cũng có những trận thua rất đậm và bạc nhược. Nhưng về tổng thể, những gì Emery đã làm ở Mestalla 4 năm qua, Pellegrino cũng không dễ để tái hiện, chưa nói đến chuyện vượt được thành thích người đồng nhiệm.

Ngày 9/7, tại trung tâm huấn luyện Paterna, tập thể Valencia đã được triệu tập để khởi đầu một thời kỳ mới cùng HLV trẻ Pellegrino, cựu trung vệ cừ khôi từng chinh chiến ở thời kỳ thành công bậc nhất trong lịch sử CLB (thời kỳ của Hector Cuper và Rafael Benitez). Valencia sẽ tập luyện tại Paterna tới chủ nhật và di chuyển sang Đức chuẩn bị cho các trận giao hữu.

Năm trước bán Mata (phải) cho Chelsea, giờ là Alba cho Barca, nhiệm vụ của Valencia vẫn phải lọt vào tốp 3 - Ảnh: Getty

Ai sẽ đến và đi khỏi Mestalla, các CĐV quan tâm điều đó trước tiên. Gương mặt sáng giá nhất là Alba đã rời đội sau 3 năm gắn bó. Topal, Aduriz và thủ môn Moya cũng đã đi tìm hướng đi khác. Những người mới cập bến CLB gồm Joao Pereira, hậu vệ phải chơi rất tốt ở EURO vừa rồi cùng Bồ Đào Nha, chân chạy cánh Guardado và tiền vệ trẻ Jonathan Viera. Những vị trí “Los Che” tiếp tục nhắm tới: Một hậu vệ trái (đang để ý đến Siqueira - Granada), một tiền vệ trung tâm (Strootman -PSV) và một tiền đạo (chưa rõ ai). Trong số những tài năng trẻ từ đội B được bổ sung cho đội một, đáng chú ý có chân sút Alcacer và tiền vệ cánh Bernat, cả hai đều trưởng thành từ các lứa trẻ của Tây Ban Nha.

Thời gian thì vẫn còn cho các cuộc thương lượng chuyển nhượng, nhưng tiềm lực tài chính của Valencia thì không dồi dào, và đấy là một thách thức không nhỏ cho khả năng xoay xở với thời cuộc của Pellegrino.

Mục tiêu cũ?

Soldado, trung phong số một của Valencia hiện tại, người vừa gia hạn hợp đồng với CLB đến năm 2017 mạnh dạn tuyên bố rằng mùa bóng tới, CLB của anh cần tham vọng hơn và không thể hài lòng về những gì đã làm được. Soldado bảo Valencia sẽ tranh đấu cùng Barca và Real ở Liga. Tinh thần cao là điều tốt, nhưng tinh thần không bù đắp được hoàn toàn cho những vấn đề về chất lượng đội ngũ, khả năng tổ chức lối chơi, những yếu tố mà đơn giản là Valencia chưa bì được với Barca, Real và đấy cũng là những khiếm khuyết chuyên môn của họ tại Champions League. Liệu Pellegrino, một người chưa từng có kinh nghiệm cầm quân có làm hơn được Emery? E rằng là bất khả. Chưa kể tinh thần toàn đội có được như Soldado hay không.

23,5 - Số triệu euro mà Valencia thu được sau khi bán Alba (14 triệu), Topal (5), Aduritz (2,5) và Moya (2). Bên cạnh việc đã mua các cầu thủ mới, CLB dự định chỉ chi tiêu khoảng một nửa số tiền có được này cho việc chuyển nhượng tiếp theo.

13 - Trong những buổi đầu tập luyện, chỉ có 13 cầu thủ Valencia góp mặt. Banega và Canales vẫn đang phục hồi chấn thương, các cầu thủ dự EURO sẽ tham gia cùng toàn đội trong vài ngày tới.

3 - Trong 3 mùa giải gần đây, Valencia luôn xếp thứ 3 trên BXH Liga. Ở Champions League trong 2 lần tham dự dưới thời Emery, CLB một lần lọt vào vòng 1/8 và một lần bị loại ở vòng bảng.

Emery, dù không giành được chiếc Cúp nào cùng Valencia, vẫn 3 năm liên tiếp đưa CLB dự Champions League. Đấy là chiến tích chưa từng có trong lịch sử Valencia. Ngày đầu đến Mestalla,  khi CLB đang khủng hoảng tài chính trầm trọng, mất phương hướng phát triển và mất cả niềm tin, Emery vẫn đưa “Los Che” đứng thứ 6 trên BXH và rồi luôn nằm trong top 4 ba năm sau, dù 2 mùa gần đây, 2 ngôi sao quan trọng nhất đội là Silva và Villa đã ra đi. Pellegrino sẽ làm gì tiếp theo đây? Vô địch Liga? Quá tầm. Á quân cũng vậy. Vậy thì lại mục tiêu tốp 4 chăng? Ngay cả việc đấy cũng không phải dễ dàng với sự chuyển mình tích cực của Malaga, Atletico, Sevilla và Bilbao nữa. Còn Champions League vẫn sẽ là cái đích “tiến càng sâu càng tốt”? Đấy vẫn là đấu trường mà Valencia còn lâu mới tái hiện lại hình ảnh chính mình thời kỳ Cuper. “Los Che” của Emery không đủ sáng tạo và cá tính để tiến xa, liệu Pellegrino có cải thiện được không?

Emery là người ưa thích luân phiên đội hình, điều này giúp duy trì thể lực và cảm giác chơi bóng cho toàn đội trong một mùa giải kéo dài, nhưng xoay tua nhiều quá thì lại là trở ngại cho việc hình thành một Valencia giàu bản sắc và tìm ra thủ lĩnh lối chơi cho đội. Đây là chuyện Pellegrino có thể làm khác đi bên cạnh việc bồi đắp bản lĩnh cho đội bóng, điều mà đôi lúc Emery không thể hiện được, đặc biệt lúc Valencia cần bốc lên hay cần lạnh lùng kết liễu đối thủ.

Pellegrino sẽ có những trải nghiệm thú vị cùng Valencia, nơi ông từng chơi những năm tháng hay nhất trong đời.  Hơn 10 năm trước ấy, bên cạnh ông còn có trung vệ xuất sắc Ayala, họ cùng nhau hình thành một cặp lá chắn vững chãi cho CLB tiến bước. Phòng ngự phản công là nét chủ đạo trong lối chơi đã đưa “Los Che” 2 lần tiến vào chung kết Champions League trong 2 năm liên tiếp, liệu đây có phải là giải pháp chiến lược để Pellegrino xây dựng đội bóng đạt và vượt những gì Emery từng làm?

Huỳnh Anh

Nhịp sống La Liga

+ Valencia nhắm Siqueira

CLB xếp thứ 3 Liga mùa giải vừa qua đang hy vọng sở hữu được hậu vệ trái Siqueira của Granada với mức giá không vượt quá 4 triệu euro. Anh là sự lựa chọn hàng đầu của Braulio Vazquez, thư ký kĩ thuật của Valencia, nhưng chủ tịch Quique Pina phía Granada lại đòi những 12 triệu euro mới tiến hành chuyển nhượng.

Siqueira từng là mục tiêu của Barca trước khi Alba về Camp Nou. Benfica và Milan cũng từng để mắt tới anh nhưng hiện tại thì Valencia là sốt sắng nhất. Bản thân cầu thủ đá cánh người Brazil này cũng chia sẻ rằng Mestalla là điểm đến cuốn hút anh. Ngày 10/7, ngày đầu tiên anh trở lại tập trung cùng toàn đội, Siqueira đã nói không ngần ngại rằng “Valencia là đội bóng số 3 của Tây Ban Nha. Nếu hỏi bất kỳ ai xem liệu rằng có muốn chơi ở Mestalla hay không thì câu trả lời chắc hẳn là có”. Tuy vậy, anh cũng hiểu việc mình ra đi hay không không chỉ phụ thuộc vào cá nhân anh. Hiện tại, giải pháp cánh trái khác của Valencia là hậu vệ người Pháp Mathieu cũng đã có mặt cùng toàn đội nhưng đang gặp vấn đề về gót chân achilles vướng phải từ mùa giải trước.

+ Gamez gia hạn hợp đồng

Hậu vệ cánh phải, đội trưởng của Malaga, Jesus Gamez vừa qua đã gia hạn hợp đồng với CLB đến năm 2016. Phát biểu trước sự việc này, anh bộc bạch rằng mình thực sự hạnh phúc và sẽ đóng góp tận lực cho đội bóng. Đây là mùa giải mà Malaga sẽ phải thi thố ở cả ba mặt trận: La Liga, Cúp Nhà Vua TBN và Champions League (dự vòng sơ loại, nếu không vượt qua sẽ đá ở Europa League). Gamez cũng nhấn mạnh rằng sự kết hợp giữa anh với Joaquin (cựu tiền vệ cánh củaValencia, chuyển tới Malaga cuối mùa bóng trước) là rất tốt và một mùa giải đá cùng nhau đã giúp cho họ hiểu về nhau nhiều hơn. Gamez là cầu thủ trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Malaga, chơi ở đội một từ năm 2005 và đã đá cho CLB 210 trận. Hiện toàn đội đã hội quân chuẩn bị cho cho các trận giao hữu mùa hè.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN