TTVH Online

Bị Arsenal bỏ rơi, Chamakh tìm đến Valencia?

09/07/2012 14:20 GMT+7

Quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của Valencia đang được khởi động bằng việc tìm kiếm thêm chân sút mới để chia sẻ công việc với Soldado. Gameiro và Chamakh là những lựa chọn được xem là khả thi nhất.

(TT&VH) - Quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của Valencia đang được khởi động bằng việc tìm kiếm thêm chân sút mới để chia sẻ công việc với Soldado. Gameiro và Chamakh là những lựa chọn được xem là khả thi nhất.

Dù chưa chính thức bắt tay vào công việc mới tại Mestalla, nhưng tân HLV Mauricio Pellegrino đang cho thấy quyết tâm rất lớn trong việc xóa bỏ những gì thuộc về triều đại của người tiền nhiệm Unai Emery. Đó không chỉ là về mặt chiến thuật, mà cả những vấn đề liên quan đến nhân sự.



Chamakh là mục tiêu hàng đầu của Valencia - Ảnh Getty

Thành danh trong vai trò trung vệ ở sân Mestalla ngày nào, nhưng Pellegrino lên kế hoạch biến Valencia thành đội bóng của lối chơi tấn công. Nhà cầm quân trẻ người Argentina muốn đội hình với hai tiền đạo chính, chứ không chỉ dồn bóng cho một mình Soldado như mùa giải trước. Phụ thuộc nhiều vào Soldado là một trong những nguyên nhân khiến Valencia thất bại ở Europa League. Hơn nữa, việc Jordi Alba sang khoác áo Barca cũng khiến lối đá tấn công biên khó phát huy hiệu quả.

Để có thể đạt được mục tiêu, Pellegrino đang cùng các quan chức Valencia đàm phán với PSG về cầu thủ Gameiro. Sau khi PSG mang về ngôi sao Lavezzi, và còn muốn thêm một trung phong đẳng cấp trong thời gian tới, vị trí của Gameiro rõ ràng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh có thể trở thành người thừa ở Công viên các hoàng tử, khi tham vọng của PSG là vị thế cao trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Từng bị chính Gameiro từ chối năm ngoái, để chọn PSG, nhưng Valencia vẫn còn giữ ý định có được anh. Việc Rami thành công trong mùa giải vừa qua càng khiến Chủ tịch Manuel Llorente thêm quyết tâm biến Gameiro thành một phần của “bầy dơi”.

Chỉ có điều, PSG khó giảm mức giá 9 triệu euro mà họ từng bỏ ra để có Gameiro mùa hè năm ngoái. Đây là một khó khăn cho Valencia, khi Llorente chỉ thích bán chứ không mấy khi chi đậm mua cầu thủ.

Khi ấy, có một lựa chọn khác cho Valencia, với kẻ thất sủng Chamakh. Từng nổi đình nổi đám trong màu áo Bordeaux, nhưng Chamakh không tìm được chỗ đứng tại Arsenal. Đội bóng thành London đã xác định loại cầu thủ người Marocco (có quốc tịch Pháp) ra khỏi kế hoạch mùa giải tới. Ngay cả Bordeaux cũng lên tiếng từ chối đón tiền đạo 28 tuổi này trở lại.

Do vậy, sẽ là một mức giá vừa phải nếu Valencia thực sự quyết tâm muốn có Chamakh. Cách đá của tiền đạo này hứa hẹn sẽ phù hợp với Soldado, người luôn có thiên hướng đá rộng.

Ngoài ra, các cộng sự của Chủ tịch Llorente còn đưa ra một danh sách có Ruben Castro của Betis, và Javi Guarra của Valladolid. Trong hai người này, Buben Castro được đánh giá cao hơn, khi anh tỏa sáng trong màu áo Betis ở La Liga 2011-12.

N.H


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN