TTVH Online

Nghệ sĩ đua nhau "chơi bài ngửa" về giới tính

08/07/2012 07:22 GMT+7

Ngày càng có nhiều nghệ sĩ giải trí Mỹ công khai mình là người đồng tính hoặc lưỡng tính. Theo các nhà hoạt động xã hội, đây là một dấu hiệu đáng hoan nghênh ở xứ cờ hoa.

(TT&VH) - Ngày càng có nhiều nghệ sĩ giải trí Mỹ công khai mình là người đồng tính hoặc lưỡng tính. Theo các nhà hoạt động xã hội, đây là một dấu hiệu đáng hoan nghênh ở xứ cờ hoa, nơi đang có một cuộc tranh cãi gay gắt về bình đẳng hôn nhân.  

1.    Trong tuần này, nghệ sĩ hip-hop Frank Ocean (24 tuổi), thành viên của nhóm nhạc Odd Future, và người dẫn chương trình trò chuyện của CNN - Anderson Cooper - đã trở thành tiêu đề của nhiều tờ báo khi họ công khai về giới tính của mình.

“Cách đây 4 năm, tôi gặp một người. Lúc đó tôi 19 tuổi và cậu ấy cũng vậy” - Ocean viết trên trang blog Tumblr của mình trước khi phát hành album mới mang tựa đề Channel Orange vào ngày 17/7 và thực hiện chuyến lưu diễn khắp nước Mỹ - “Cả mùa Hè năm đó và mùa Hè sau, hầu như ngày nào chúng tôi cũng ở bên nhau. Những ngày chúng tôi sống bên nhau, thời gian cứ trôi đi vùn vụt… Tôi chẳng có bất cứ bí mật nào cần phải giữ kín nữa… Tôi cảm thấy mình như một người đàn ông tự do”.



Ca sĩ hip-hop Frank Ocean công khai mình thuộc giới tính thứ 3.

Trong khi đó, Cooper, một trong những nhà báo truyền hình nổi tiếng nhất nước Mỹ, đã khẳng định giới tính của mình trong một lần trao đổi email với đồng nghiệp Andrew Sullivan, cũng là một người đồng tính.  “Thực tế, tôi là dân đồng tính nam và sẽ luôn như vậy. Tôi không thể hạnh phúc hơn nữa. Tôi thấy thoải mái và tự hào với bản thân mình” - Cooper viết.

Đương nhiên, đây không phải là những nghệ sĩ đầu tiên công khai giới tính của mình. Tháng trước, Jim Parsons, người thủ vai Sheldon Cooper, một người luôn lúng túng trước xã hội trong loạt phim truyền hình thể thoại sitcom ăn khách The Big Bang Theory, cũng đã quyết định bước ra khỏi bóng tối.

Hay trước đó là siêu sao Latin Ricky Martin, người đã công khai giới tính của mình sau khi thừa nhận có nhờ người sinh hộ một cặp song sinh. Hiện anh vẫn đang nuôi các con cùng bạn tình đồng giới. Tương tự là nữ diễn viên Jane Lynch, người đang nuôi 2 cô con gái cùng người “vợ” đồng giới, và cựu quán quân American Idol Adam Lambert, nhân vật đã thừa nhận đồng tính đúng thời điểm album của anh chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Billboard.

Ngoài ra còn phải nhắc đến Jesse Tyler Ferguson (ngôi sao phim Modern Family), Sean Maher (phim Firefly), đang nuôi 2 đứa con cùng với người bạn đồng giới, nghệ sĩ lưỡng tính Amber Heard và Cynthia Nixon, ngôi sao phim Sex and the City, người vừa kết hôn với bạn gái hồi tháng 5 hay Jonathan Knight, thành viên nhóm nhạc nam New Kids on the Block.

“Đây không chỉ là một xu thế trong nền công nghiệp giải trí, mà là trong cả nền văn hóa Mỹ ngày nay” - Rich Ferraro, thuộc Liên minh bảo vệ danh dự của người đồng tính (GLAAD), tổ chức giám sát các hình ảnh của người gay trong nền văn hóa đại chúng. “Tôi nghĩ hiện tượng này phản ánh mọi người đang trở nên chấp nhận người đồng tính như thế nào… Rõ ràng là giờ đây bạn có thể công khai giới tính ở Hollywood mà không sợ gây tổn hại tới sự nghiệp của mình”.

Nhà báo truyền hình nổi tiếng của Mỹ Anderson Cooper là những nhân vật nổi tiếng gần đây nhất công khai là “gay”

Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, cách nhìn nhận về người đồng tính trong xã hội Mỹ đã “thoáng” hơn nhiều. Ca sĩ Chely Wright là nghệ sĩ đầu tiên của dòng nhạc country công khai việc đồng tính vào năm 2010. Nhưng hậu quả là lượng đĩa bán ra của chị đã sụt giảm hẳn và chị bị cấm trình diễn ở nhiều nơi.

Nữ diễn viên kiêm người dẫn chương trình trò chuyện Ellen DeGeneres cũng vấp phải sự phản ứng dữ dội khi chị công khai giới tính cách đây 15 năm. Chuỗi cửa hàng bách hóa JC Penney đã ngừng bảo trợ cho chương trình sitcom nổi tiếng mang tên Ellen của chị. Nhưng năm 2008, DeGeneres đã kết hôn với nữ diễn viên Australia Portia de Rossi và giờ đây chị xuất hiện nổi bật trong các chương trình quảng cáo của JC Penney.

2. Xu hướng này nổi lên rõ rệt sau khi Barack Obama trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên ủng hộ bình đẳng hôn nhân. Nhiều tổ chức như Hiệp hội Quốc gia Vì sự tiến bộ của người da màu (NAACP) và Hội đồng Quốc gia La Raza đều ủng hộ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Hôn nhân đồng giới đã được thừa nhận ở 6 bang và Quận Columbia ở Mỹ, song chưa được chấp nhận ở cấp liên bang và vào tháng 11, các cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức ở Maine, Maryland và Washington. “Đây là thời điểm thú vị vì có rất nhiều điều hay ho đã xảy ra trong một thời gian ngắn” - Darlene Nipper, phó giám đốc điều hành Lực lượng Đặc biệt Đồng tính nam và đồng tính nữ quốc gia, vui mừng nói.

Tuấn Vĩ


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN