TTVH Online

Dương Mịch bị Châu Tấn 'át vía'

04/07/2012 07:07 GMT+7

Tiểu hoa đán Dương Mịch thừa nhận cô gặp áp lực rất lớn khi diễn chung với đàn chị Châu Tấn trong "Họa bì 2".


Tiểu hoa đán Dương Mịch thừa nhận cô gặp áp lực rất lớn khi diễn chung với đàn chị Châu Tấn trong "Họa bì 2".

Họa bì 2 là phim đầu tiên Dương Mịch hợp tác với hai đàn chị nổi tiếng Triệu Vy và Châu Tấn. Dương Mịch cho biết, Triệu Vy rất quan tâm đến người khác và quan trọng hơn là phim không có cảnh mặt đối mặt giữa cô và Tĩnh công chúa, thế nên cô tạm thời chưa bị cái bóng của Triệu Vy làm ảnh hưởng tâm lý.

Ngược lại, phim có rất nhiều cảnh quay riêng dành cho tiểu hoa đán và “ma nữ” Châu Tấn. Mỗi khi diễn những cảnh này, Dương Mịch bày tỏ, cô thật sự cảm thấy áp lực đè nặng. Nữ diễn viên nhận thấy, cô còn non nớt trước một Châu Tấn chuyên nghiệp, dày dạn kinh nghiệm.



Châu Tấn (bên trái) và Dương Mịch. Ảnh: Baidu.

Tuy nhiên, tiểu hoa đán cũng chia sẻ, cô đã rất may mắn, bởi nhờ những cảnh quay đó, cô học hỏi được nhiều điều. Dương Mịch nhận thấy Châu Tấn có thái độ làm việc rất nghiêm túc, và sự biến hóa trong biểu cảm của “ma nữ” khiến người khác phải thầm thán phục.

Dương Mịch sinh năm 1986, nhận được quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình kể từ sau vai Tiểu Đông Tà Quách Tương trong Thần điêu hiệp lữ (bản Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Diệc Phi đóng năm 2006). Năm 2011, tên tuổi Dương Mịch được khẳng định qua vai diễn Lạc Tình Xuyên trong Cung tỏa tâm ngọc. Phim mới nhất của Dương Mịch là Đại Võ Đang, đóng cùng với siêu sao võ thuật Triệu Văn Trác. Trong bộ phim võ thật này, Dương Mịch lần đầu tiên thử thách bản thân với vai “đả nữ”.

Theo Vnexpress
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN